MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hội cô gái "bạo tay" chi hàng chục triệu để lột xác căn nhà đi thuê: Ở một mình nhưng nhà vẫn phải đẹp

03-03-2024 - 20:41 PM | Lifestyle

Hội cô gái "bạo tay" chi hàng chục triệu để lột xác căn nhà đi thuê: Ở một mình nhưng nhà vẫn phải đẹp

Với họ, chất lượng của không gian sống có ảnh hưởng mãi về sau này.

Bạo chi để lột xác căn nhà đi thuê

Phương Anh (SN 1998, nhân viên thiết kế đồ hoạ) đang sống trong một căn phòng rộng 68m2 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đáng nói, tổng tiền thuê và chi phí điện nước hàng tháng chỉ khoảng 5 triệu đồng, nhưng cô nàng đã dành đến 25 triệu đồng để mua mới nội thất và đồ trang trí cho không gian sống.

Hội cô gái

Phương Anh

Phong cách trang trí nhà là sự kết hợp giữa hiện đại và tối giản, sử dụng chủ yếu 3 màu cơ bản là trắng, đen và nâu đậm của gỗ. Khi decor nhà, Phương Anh cố gắng cân đối giữa tính thẩm mĩ và sự tiện nghi, điểm thêm màu xanh của thiên nhiên, cũng như sử dụng nhiều tông màu trung tính để căn nhà trông thoáng đãng và nhẹ nhàng hơn.

Được biết, khi còn đi học, Phương Anh từng sống cùng bạn bè, nhưng mỗi người lại có sở thích, lịch sinh hoạt và thói quen khác nhau. Cũng vì thế, cô quyết định sống một mình từ khi bắt đầu đi làm để có sự thoải mái nhất cho bản thân.

Bởi vì sống một mình, và ngân sách không nhiều nhưng vẫn muốn có không gian đẹp, Phương Anh đã chấp nhận thuê căn phòng với hiện trạng cần cải tạo tương đối. Với căn phòng này, khi mới đến xem, cả không gian phủ một lớp sơn siêu vàng giống các trường tiểu học ngày xưa.

Cô nàng sau đó phải nhuộm lại 2 lần sơn trắng. Bồn rửa bát siêu bé nhưng không gian rộng rãi nên cô bạn sắm thêm được một cái đảo bếp kết hợp với hệ tủ ở bên dưới. Kết hợp thêm với mua mới nội thất, một căn phòng xinh xắn đã được cải tạo dưới bàn tay của Phương Anh.

Hội cô gái
Hội cô gái

Hiện trạng ban đầu của căn phòng

Hội cô gái
Hội cô gái
Hội cô gái
Hội cô gái

Căn phòng lột xác dưới bàn tay của Phương Anh

Một trường hợp khác, Châu Giang (SN 1996, nhà sáng tạo nội dung) đang thuê căn hộ 1 phòng ngủ gần 50m2 ở quận 8, TP. HCM. Từ nhà ở của Châu Giang di chuyển đến chỗ làm chỉ mất khoảng 10 phút và gần khu vực trung tâm thành phố nên thuận tiện cho sinh hoạt. Tổng giá tiền thuê nhà, bao gồm các khoản phí khác là khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Tương tự Phương Anh, Châu Giang cũng đã "mạnh tay" đầu tư cho căn hộ mới gần 40 triệu đồng để mang đến sự tiện nghi và đẹp đẽ của không gian sống. Số tiền này bao gồm chi phí cải tạo nhà, mua sắm và lắp đạt nội thất.

Hội cô gái

Châu Giang

"Thời điểm nhận nhà thì gần như là trống hoàn toàn, chưa có nội thất hay đồ đạc gì cả. Đồng thời, mình cũng hơi phân vân về việc có nên mua mới lại toàn bộ đồ điện gia dụng hay không.

Tuy nhiên, sau khi tính toán chi phí để lắp đặt, cải tạo không gian sống thì mình thấy việc bỏ tiền ra sắm sửa nội thất cũng không phải là phương án tồi. Trước khi chuyển nhà mình cũng đã để dành 1 khoản cho việc này rồi. Nên sau đó, mình cũng không quá áp lực tài chính cho công cuộc cải tạo tân trang này", Châu Giang cho hay.

Dựa trên kinh nghiệm tìm nhà suốt thời gian qua, Châu Giang nhận thấy một căn hộ có sẵn nội thất sẽ có giá thuê đắt đỏ hơn nhà trống. Do đó, nếu chọn thuê nhà trống để tiết kiệm chi phí, gia chủ sẽ đứng trước câu hỏi: Bản thân có nên ở tạm trong căn hộ thiếu tiện nghi, hay chi tiền mua mới nội thất để mang lại sự thoải mái và ấm cúng về lâu dài?

Châu Giang chia sẻ: "Khi tính thuê căn hộ này, mình thấy chúng có điểm trừ duy nhất là không có nội thất. Tuy nhiên, sau khi cân đo đong đếm với những phương án còn lại thì mình thấy, cũng với số tiền chênh lệch để đóng tiền điện hàng tháng, hay phí quản lý cao ngất ngưởng mà đi làm lại xa. Thì mình chọn tự đầu tư mua sắm nội thất thiết bị. Sau này chúng cũng thuộc về mình, chuyển đi đâu cũng có thể mang theo và hơn hết là mỗi tháng mình cũng thoải mái hơn".

Hội cô gái
Hội cô gái
Hội cô gái
Hội cô gái

Không gian sống của Châu Giang

Với cả Châu Giang và Phương Anh, dù là nhà thuê nhưng chất lượng không gian sống rất quan trọng. Cũng vì thế, việc "bạo tay" mang lại diện mạo mới cho căn hộ dù tốn kém nhưng vô cùng xứng đáng.

Đơn cử Phương Anh cho rằng một không gian lý tưởng sẽ tạo ra guồn năng lượng tích cực để làm việc, sáng tạo, nhất là với công việc thiết kế đồ họa. Một căn phòng ấm áp, xinh xắn sẽ giúp cô nàng cảm thấy thư giãn sau những giờ phút làm việc bận rộn và căng thẳng, đúng như câu nói: Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa. Trong khi đó, Châu Giang chia sẻ từ khi có căn hộ này, vào những hôm không cần lên công ty, cô có thể làm việc tại nhà mà không thấy chán và mệt mỏi.

Lưu ý gì khi tìm kiếm nhà thuê?

Theo Phương Anh, khi tìm nhà, cô nàng luôn cân đối giữa điều kiện sống và tài chính cá nhân. Cụ thể, số tiền chi cho thuê nhà thường dao động từ 25 - 30% thu nhập - một con số không tạo áp lực tài chính cho gia chủ mà cũng vừa đủ có không gian sống thoải mái.

Hiện nay, ở nhà thuê một mình hay sống cùng nhiều người khác còn tuỳ thuộc vào sở thích cá nhân. Tuy nhiên, nếu có tài chính tốt thì việc đưa ra quyết định thuê nhà sẽ dễ dàng ở nhiều.

"Nếu ở riêng, bạn chỉ cần để ý đến nhu cầu cá nhân, từ khoản tiền chi trả đến thời hạn, điều khoản hợp đồng, từ khu vực địa lý đến các tiện ích trong và xung quanh căn hộ. Còn nếu ở chung, bạn vẫn cần để ý đến những yếu tố đó nhưng sẽ phải cân nhắc thêm sở thích, mong muốn của bạn cùng phòng. Bạn có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để lựa chọn được một không gian sống lý tưởng", Phương Anh nhận định.

Hội cô gái
Hội cô gái
Hội cô gái
Hội cô gái

Phương Anh còn chịu khó thay đổi cách decor của căn hộ vào dịp Tết

Còn về phía Châu Giang, trong khía cạnh tiền nong đi thuê nhà, cô từng nghe lời khuyên rằng khoản chi này không nên vượt quá 30% tổng thu nhập hàng tháng. Tuy nhiên, Châu Giang không quá đồng tình với quan điểm này.

"Mỗi người có 1 nhu cầu và hoàn cảnh sống khác nhau. Ngoài tiền cho chỗ ở thì họ sẽ có thêm những chi phí khác như ăn uống, mua sắm, giải trí cơ bản hay khoản vay tín dụng,... đều là danh mục thiết yếu. Và tiền thuê nhà nằm trong khoảng 50% của phần chi phí thiết yếu này là hợp lý", Châu Giang nhận định.

Từng có thời gian vất vả tìm nhà thuê nên Châu Giang nghĩ rằng, để kiếm được không gian sống ưng ý là điều không dễ dàng. Cô đưa ra gợi ý: "Việc đầu tiên là hãy liệt kê ra tiêu chí cho việc chọn chỗ ở theo thứ tự ưu tiên. Chọn ra 2-3 vị trí địa lý phù hợp với yêu cầu của bản thân và khoanh vùng tìm kiếm chỉ trong những khu vực đó. Đôi lúc chúng ta sẽ phải bỏ qua và chấp nhận sẽ không thể đạt được hết tất cả các tiêu chí. Tuy nhiên hãy đảm bảo là những tiêu chí còn lại khiến bạn hài lòng và hạnh phúc về căn hộ".

Ảnh: NVCC

Hội cô gái

Theo Vân Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên