MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hội ở penthouse thích "chơi trội" qua một món decor: Yêu cầu cao về thiết kế và thẩm mỹ, giá cả chưa bàn nhưng đụng hàng cực khó

18-01-2024 - 11:30 AM | Lifestyle

Đố bạn đoán được đâu là món nội thất được đầu tư nhất trong những căn penthouse bạc tỷ này?

Đó chính là những chiếc đèn được thiết kế vô cùng độc lạ, giá cả thì chưa bàn đến nhưng để đụng hàng thì cực kỳ khó!

Nội thất luôn là yếu tố quan trọng thể hiện được đẳng cấp sống của chủ nhà. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, nội thất hay đồ decor phải đắt mới gọi là xa xỉ, thì đối với chủ nhân của những căn penthouse bạc tỷ dưới đây thì quan điểm lại rất khác.

Họ thích nhấn nhá dấu ấn và phong cách riêng của mình vào bất cứ món đồ nào, chưa hẳn phải có giá thật đắt đỏ thì mới thoả lòng. Và đèn chính món đồ mà hội nhà giàu dưới đây lựa chọn để thể hiện chất riêng của mình, cực kỳ dễ biến tấu theo gout của chủ nhân mà cũng rất sang!

CEO Hannah Olala: Chiếc đèn chùm nước hoa trong phòng khách do chính tay chồng thiết kế, cực hợp ý chủ nhân

Trong căn penthouse 4,5 tầng nhà CEO Hannah Olala thì phòng khách chiếm diện tích 230m2, cũng là không gian rộng rãi và được đầu tư nội thất xịn sò. Nhưng món đồ decor được gia chủ yêu thích nhất lại chính là chiếc đèn chùm nằm chính giữa phòng khách. Điểm đặc biệt của chiếc đèn này là do 1 tay ông xã Hannah làm tặng vợ, có 1-0-2 với thiết kế độc lạ: Chất liệu chính là những vỏ chai nước hoa, dây cáp treo cực kỳ chắc chắn và đã có tuổi thọ 10 năm.

Hội ở penthouse thích

Chiếc đèn nước hoa là điểm nhấn của khu vực phòng khách nhà Hannah Olala trong căn penthouse 4 tầng rưỡi

Về lý do tại sao lại lựa chọn món đồ thủ công này, Hannah Olala cho biết: "Bởi vì Na cực kỳ thích mùi thơm. Ý tưởng ban đầu là từ Na, vì trong nhà có nhiều lọ nước hoa, khi đó Na cũng điều hành rất nhiều brand nước hoa và mỹ phẩm nên việc làm cái đèn chùm này cũng phản ánh đam mê và cái gout của mình''. Có những chai thuỷ tinh vẫn đang còn nước hoa ở trong đó nên khi bước vào phòng khách, ngay lập tức có thể ngửi thấy mùi thơm vương vấn ở mọi ngóc ngách.

Chiếc đèn nước hoa khi lên đèn và khi dùng ánh sáng tự nhiên sẽ đem lại hiệu ứng rất khác biệt

Một chiếc đèn 1-0-2 không thể đụng hàng

Đây cũng là món nội thất thể hiện được cái gout và cá tính của gia chủ

Hà Linh Nghiện nhà: Bộ đèn gần nửa tỷ đồng, nhập khẩu từ Đức

Chiếc đèn nằm trong căn penthouse 8 tỷ của Hà Linh Nghiện nhà cũng khiến dân tình phải trầm trồ: Sang - Xịn - Mịn. Có thể thấy Hà Linh cực kỳ chịu chi vì cho những món nội thất của mình để thể hiện gout và đảm bảo chất lượng sống. Riêng 3 chiếc đèn treo ở trung tâm phòng khách có giá gần nửa tỷ đồng, nhập khẩu từ Đức và là món nội thất đắt đỏ nhất trong penthouse.

Hội ở penthouse thích

Hà Linh Nghiện nhà (Nguyễn Hà Linh, sinh năm 1988, Hà Nội), chủ nhân căn penthouse có diện tích 1 mặt sàn rộng 125m2, được thiết kế thông tầng với 2 mặt sàn

Hội ở penthouse thích

Bộ đèn cực kỳ tối giản

Hội ở penthouse thích

Cận cảnh bộ đèn chùm gần nửa tỷ đồng, nhập khẩu từ Đức trong penthouse nhà Hà Linh

Thiết kế của chiếc đèn thả vòng tròn này cực kỳ tối giản và tinh tế nhưng mang lại cảm giác sang trọng. Với hình dáng tựa như một chiếc nhẫn được gắn led xung quanh, ánh sáng từ chiếc đèn toả ra khiến không gian hài hoà ấm áp mà không quá chói.

Thiết kế chiếc đèn như những chiếc nhẫn được gắn led xung quanh, ánh sáng toả ra rất nhẹ nhàng

Penthouse 450m2 của Hương Ly: Đèn kính cực kỳ công, mất 40 tấm kính mới hoàn thiện

Căn penthouse của Hương Ly được thiết kế theo tone màu đen - xám, phong cách hiện đại. Đặc biệt, sử dụng nhiều đồ công nghệ, ánh sáng được đầu tư "xịn xò". Một trong những góc khiến Hương Ly cực kỳ yêu thích chính là "sân khấu" nơi chính giữa phòng khách, với điểm nhấn chính là chiếc đèn chùm thuỷ tinh treo bên trên chiếc đèn piano.

Đây là một món đồ nội thất cực kỳ công để hoàn thiện. Theo Hương Ly chia sẻ: "Chiếc đèn chùm này cực kỳ tốn công và khó làm. Vì trên trần nhà toàn bộ làm bằng thuỷ tinh, nên để treo được chiếc đèn này thì thợ phải khoan 400 lỗ để xỏ dây treo đèn. Mất đến 40 tấm kính mới có thể hoàn thiện, vì chỉ cần xỏ sai 1 lỗ thôi là ngay lập tức phải bỏ tấm kính đó đi".

Hội ở penthouse thích

Hương Ly (sinh năm 1993, Hà Nội), chủ nhân căn penthouse ó tổng diện tích 2 tầng là 450m2 gồm 7 phòng ngủ

Cận cảnh chiếc đèn phải mất 40 tấm kính mới hoàn thiện

Dù rất tốn kém nhưng Hương Ly cảm thấy cực kỳ xứng đáng, chiếc đèn cũng khiến không gian trở nên nghệ thuật và tinh tế hơn.

Hội ở penthouse thích

Hội ở penthouse thích

Hội ở penthouse thích

Không gian phòng khách sáng bừng nhờ chiếc đèn kỳ công này

Theo Nguyễn Quỳnh Trang

Phụ nữ mới

Trở lên trên