MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 10.000 tấn vải thiều miền Bắc đổ về chợ đầu mối lớn nhất TP HCM

27-06-2023 - 17:42 PM | Thị trường

Mỗi ngày có khoảng 20-30 container vải thiều miền Bắc nhập chợ đầu mối lớn nhất TP HCM chuyên về trái cây tại cửa ngõ phía Đông thành phố.

Ngày 27-6, ông Nguyễn Bình Phương, Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức (TP Thủ Đức, TP HCM), cho biết vải thiều phía Bắc vẫn đang tiếp tục đổ về chợ khoảng 20 – 30 container/ngày. 

Nguồn vải thiều phía Bắc tiêu thụ ở TP HCM chủ yếu từ Bắc Giang (huyện Lục Ngạn và huyện Tân Yên) với sản lượng từ đầu mùa đến nay gần 7.000 tấn; tỉnh Hải Dương gần 3.000 tấn – tổng sản lượng 2 tỉnh khoảng 10.000 tấn.

Hơn 10.000 tấn vải thiều miền Bắc đổ về chợ đầu mối lớn nhất TP HCM - Ảnh 1.

Chợ đầu mối lớn nhất TP HCM về trái cây đã tiêu thụ 10.000 tấn vải thiều

Trước đó, trong khoảng tháng 4 và 5, đã có gần 3.000 tấn vải Tây Nguyên, chủ yếu từ Đắk Lắk đã được tiêu thụ qua chợ đầu mối Thủ Đức.

"Nhìn chung lượng vải thiều miền Bắc năm nay về không dồn dập như các năm do đụng mùa nhiều loại trái cây khác. 

Đơn cử như Tết Đoan Ngọ, có năm vải thiều về lên đến 1.000 tấn/ngày nhưng nay cao điểm chỉ hơn 500 tấn/ngày. Năm nay, mận Sơn La được mùa, thu hoạch trễ nên có sự cạnh tranh nhất định với vải thiều" – ông Phương nhận xét.

Do đó, mặt bằng vải thiều năm nay thấp hơn mọi năm: giá sỉ hàng vận chuyển container là 18.000 – 20.000 đồng/kg; hàng vận chuyển máy bay từ 32.000 – 35.000 đồng/kg.

Nhờ có giá tốt, chất lượng vải thiều năm nay được đánh giá cao về độ ngọt, mẫu mã đồng đều nên tiêu thụ khá mạnh.

Chợ nông sản Thủ Đức là chợ đầu mối trái cây lớn nhất tại TP HCM. Vải thiều được đưa về đây sẽ được phân phối về các chợ truyền thống ở TP HCM và đưa về các tỉnh lân cận.

Ngoài ra, các xe container vải thiều còn trực tiếp đến 2 chợ đầu mối khác là Bình Điền (quận 8) và Hóc Môn (huyện Hóc Môn) nhưng số lượng ít hơn.

Điều này cho thấy sản lượng tiêu thụ nội địa đối với vải thiều là khá lớn – góp phần quan trọng vào đầu ra cho loại trái cây đặc sản này.

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

Trở lên trên