MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 460 người cao tuổi giấu con đầu tư, mua bán “mù quáng”: Cảnh sát điều tra phát hiện đường dây 38 đối tượng, lừa đảo gần 4 tỷ đồng trong nửa năm

01-02-2024 - 12:02 PM | Sống

Hơn 460 người cao tuổi giấu con đầu tư, mua bán “mù quáng”: Cảnh sát điều tra phát hiện đường dây 38 đối tượng, lừa đảo gần 4 tỷ đồng trong nửa năm

Một băng nhóm tại Trung Quốc đã thành công lừa hơn 460 người già bằng cách “tặng quà miễn phí”.

Quà tặng sức khỏe miễn phí

Tháng 11 năm 2021, 3 người đàn ông mang theo rất nhiều quà tặng đến thành phố Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Họ tổ chức những khóa học về sức khỏe thú vị, hấp dẫn, điều này đã thu hút rất nhiều người lớn tuổi đến xem.

Trong số đó, người tên Pan có nhiệm vụ giảng giải những kiến thức. Những người khác bày ra chiêu trò bằng cách phát trứng miễn phí cho bất kỳ ai đến đó.

Ngoài việc nhận trứng, họ chỉ cần mang 800 tệ tiền mặt đến là có thể tham gia quay số trúng thưởng để nhận về đồ đạc như nồi cơm điện, máy xay sinh tố,...

Rất nhiều người có mặt tại đó đã tham gia, họ thích thú vì tưởng rằng mình trúng được một món “hời”.

Hơn 460 người cao tuổi giấu con đầu tư, mua bán “mù quáng”: Cảnh sát điều tra phát hiện đường dây 38 đối tượng, lừa đảo gần 4 tỷ đồng trong nửa năm - Ảnh 1.

Trong những người chơi, có ông Xu năm nay đã 75 tuổi, ông cũng đã nhận về cho mình một hộp trà thơm sau khi tham gia trò chơi này.

Vào ngày thứ 5 của khóa học, Pan đã nhận được sự quan tâm và theo học của rất nhiều người lớn tuổi. Tận dụng cơ hội, anh ta đã vận động và tổ chức một buổi thăm quan miễn phí tại tỉnh lân cận cho những ai đã theo học.

Hôm đó, ông Xu cùng nhiều cụ già khác đã tham gia, họ được đi thăm chùa, đi thuyền, ăn uống và đến một nơi gọi là “nhà sản xuất” các thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Tại đây, những người lớn tuổi được vào một hội trường để lắng nghe bài giảng về sức khỏe. Với sự chuẩn bị và dàn dựng công phu, bài giảng ấn tượng, những người cao tuổi đều gật gù tin tưởng.

Hơn 460 người cao tuổi giấu con đầu tư, mua bán “mù quáng”: Cảnh sát điều tra phát hiện đường dây 38 đối tượng, lừa đảo gần 4 tỷ đồng trong nửa năm - Ảnh 2.

“Sức khỏe là phúc lành, giữ gìn được một sức khỏe tốt chính là chìa khóa mở ra cuộc sống của chúng ta. Tất cả các ông bà đều giống như bố mẹ của chúng con. Chúng con sẽ dành tặng miễn phí hết những món quà sức khỏe này cho ông bà. Chỉ cần mỗi người đưa cho con 2.600 tệ (9 triệu đồng), con sẽ gửi lại cho mọi người một tấm thẻ. Với tấm thẻ này, các ông bà sẽ nhận được rất nhiều quà tặng. Sau khi nhận quà, mọi người chỉ cần trả lại con thẻ, con sẽ đưa lại cho mọi người 2.600 tệ sau khi xuống xe về nhà.”

Đó chính là những lời dụ dỗ cực kỳ chuyên nghiệp của những tên lừa đảo. Bằng cách này chúng đã thu được rất nhiều khoản 2.600 tệ của những người tham gia chuyến đi. Bởi sau khi xuống xe thì chẳng có khoản tiền nào được hoàn lại cả.

Phát hiện đường dây lừa đảo có tổ chức

Sau khi biết mình bị lừa, chú Xu đã báo cảnh sát. Sau khi vào cuộc điều tra, họ phát hiện băng nhóm này làm ăn vô cùng cẩn thận và gần như không để lại nhiều dấu vết.

Tên cầm đầu là Lu, vì thất nghiệp ở nhà nên hắn đã nảy sinh ra những chiêu trò và rủ đồng bọn cùng đi lừa đảo các ông bà già ở nông thôn. Sau khi Lu bị bắt giữ, lần lượt 31 nghi phạm còn lại cũng lần lượt được tìm thấy và đầu thú. Cho đến nay, băng nhóm này gần như đã bị tiêu diệt.

Chúng phân công từng vị trí cho nhau hết sức chặt chẽ và cẩn thận. Người thì khảo sát địa điểm, tình hình, người thì chịu trách nhiệm giảng dạy và tư vấn, người lại chịu trách nhiệm quản lý, bán hàng,...Tất cả tạo thành một chuỗi lừa đảo có hệ thống.

Hơn 460 người cao tuổi giấu con đầu tư, mua bán “mù quáng”: Cảnh sát điều tra phát hiện đường dây 38 đối tượng, lừa đảo gần 4 tỷ đồng trong nửa năm - Ảnh 3.

Bằng cách mua trước rồi hoàn tiền sau, chúng đã tạo ra một màn kịch  hấp dẫn cho người những cao tuổi. Họ phải trả 2600 NDT cho một phần quà, nhưng trên thực tế, chúng chỉ đáng giá 300-400 NDT (1 triệu đồng).

Chỉ trong vòng 6 tháng, băng nhóm này đã thành công thu về hơn 1,3 triệu NDT( hơn 4 tỷ đồng) với hơn 460 người già bị lừa.

Sự việc này cũng là lời cảnh tỉnh cho chính chúng ta. Hiện nay có rất nhiều băng nhóm lừa đảo, chúng áp dụng nhiều hình thức khác nhau nhằm chiếm được lòng tin của mọi người. Chỉ cần sơ sẩy một chút là rất nhiều trường hợp “tiền mất tật mang”, vậy nên, là người có hiểu biết, bạn hãy cảnh báo người thân của mình càng sớm càng tốt.

Tùng Chi

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên