MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 500 trường PTTH ở Hồ Bắc (Trung Quốc) mở cửa trở lại

06-05-2020 - 13:56 PM | Tài chính quốc tế

Mặc dù phải chịu sự kiểm tra và quản lý khắt khe, song các học sinh tại Hồ Bắc đều muốn được đi học trở lại, đặc biệt khi kỳ thi đại học đang tới gần.

Sáng 6/5, hơn 500 trường phổ thông trung học của tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã chính thức mở cửa trở lại. Đây cũng là tỉnh cuối cùng của Trung Quốc cho học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài bất thường do dịch Covid-19.

Giống như nhiều địa phương khác ở tỉnh Hồ Bắc, sáng 6/5, gần 58.000 học sinh lớp 12 của thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch Covid-19 toàn cầu chính thức trở lại trường sau hơn 4 tháng buộc phải nghỉ ở nhà để chống dịch.

Hơn 500 trường PTTH ở Hồ Bắc (Trung Quốc) mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Ngày 6/5, hơn 500 trường PTTH ở Hồ Bắc (Trung Quốc) mở cửa trở lại. Ảnh minh họa: CGTN

Mặc dù phải chịu sự kiểm tra và quản lý khắt khe, song các học sinh tại đây đều muốn được đi học, đặc biệt khi kỳ thi đại học đang tới gần.

“Em vẫn rất mong được đến trường. Em vô cùng cảm ơn những người đã chiến đấu ở tuyến đầu chống dịch. Em muốn sau này theo hướng nghiên cứu khoa học, phục vụ đất nước”, một học sinh chia sẻ.

Do là vùng tâm dịch, toàn bộ học sinh và giáo viên của Vũ Hán đều phải tiến hành xét nghiệm và chỉ khi có kết quả âm tính họ mới được quay trở lại trường.

Khác nhiều so với những năm học trước, giờ đây, mỗi lớp học phải chia làm 2 lớp, sĩ số học sinh khống chế trong khoảng 25 người. Học sinh phải kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày từ 3-4 lần. Mỗi lớp lại có 1 phòng học dự phòng dùng để cách ly các trường hợp học sinh xuất hiện triệu chứng bệnh.

Các trường phải quản lý theo hình thức khép kín, tức học sinh không được phép ra khỏi trường trong suốt thời gian học, trong khi phụ huynh không được vào trường. Việc ăn trưa cũng được quản lý nghiêm ngặt.

Ông Từ Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường trung học số 17 Vũ Hán cho biết: “Sau khi học sinh vào nhà ăn, mỗi người một bàn, ngồi cùng 1 hướng, như vậy sẽ không bị tập trung đông người. Khoảng cách giữa mỗi học sinh cả trên dưới, trước sau đều là khoảng 1,5m. Trước cửa nhà ăn chúng tôi để sẵn nước rửa tay, học sinh sẽ rửa tay trước và sau khi ăn, tạo thói quen tốt. Chỗ ăn của các em cố định, chỗ học trên lớp cũng cố định, có dán tên. Như vậy sẽ không bị lộn xộn”.

Mặc dù kể từ hôm 8/4 Vũ Hán dỡ bỏ phong tỏa đến nay, Hồ Bắc chưa xuất hiện ca Covid-19 mới nào, nhưng hàng ngày tỉnh này vẫn có thêm những ca không triệu chứng, riêng hôm 5/5 là 16 trường hợp. Hơn 600 ca không triệu chứng vẫn đang được theo dõi y tế.

Để đảm bảo độ giãn cách và tiện cho việc quản lý, trước mắt, Hồ Bắc cho học sinh lớp 12 của hơn 500 trường trung học phổ thông đi học trở lại. Thời gian quay lại trường của các lớp và cấp học khác sẽ được quyết định sau tùy vào tình hình dịch bệnh./.

Theo Bích Thuận

VOV

Trở lên trên