MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn vạn tấn lúa của Hà Tĩnh thối hỏng ngoài đồng

09-09-2019 - 10:06 AM | Thị trường

Vụ HT 2019, tỉnh Hà Tĩnh gieo cấy hơn 43.000 ha lúa, tuy nhiên tính đến ngày 30/8, người dân mới thu hoạch được khoảng 70%, còn khoảng 12.800 ha đang đứng giữa ruộng.

Mưa trút xuống xối xả từ ngày 31/8 – 4/9 khiến ít nhất hơn 3.000 ha chìm nghỉm dưới nước. Theo ước tính của ngành chuyên môn và người dân, do bị ngâm nước nhiều ngày nên ít nhất hơn 12.000 tấn lúa đã bị thối, đen, hạt nảy mầm, chỉ có thể sử dụng làm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm.

Hơn vạn tấn lúa của Hà Tĩnh thối hỏng ngoài đồng - Ảnh 1.

Lúa HT thất thu từ ngoài đồng…

Chị Phạm Thị Tịnh, trú thôn 6, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc ngồi bần thần bên đống lúa ngấm nước giữa đồng cho biết, vụ HT năm nay gia đình chị làm hơn 2 mẫu ruộng, trước thời điểm mưa lũ chị đã thuê máy gặt được một phần diện tích. "Còn 7 sào ngoài đồng bị nước nhấn chìm gần một tuần nay vẫn chưa gặt về được. Mà giờ có gặt về cũng chỉ dùng làm thức ăn cho trâu bò, gà lợn chứ lúa nảy mầm, ngả màu đen hết cả rồi", chị Tịnh thở dài thườn thượt.

Đồng cảnh ngộ, một hộ dân ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên cho hay, vụ HT 2019 gia đình chị cũng gieo cấy 2 mẫu ruộng. Năm nay chị bận việc gia đình nên xuống giống chậm lịch thời vụ dẫn đến lúa chín chậm hơn so với HT năm ngoái khoảng 1 tuần. Gia đình dự kiến ngày 4 – 5/9 lúa sẽ đủ độ chín để gặt. Đùng một cái mưa lũ ập xuống nhấn chìm 2/3 diện tích sản xuất, nhiều sào nước rút đến đâu lúa đổ đến đó.

"Trước khi bị ngập lúa rất đẹp, tôi ước sản lượng thu hoạch được khoảng 5 tấn, vừa để ăn, vừa có bán nhưng bây giờ có đến 5 sào bị đổ mất trắng; 8 sào khác đang nhờ người "ngụp lặn" gặt về phơi sử dụng chăn nuôi; còn 7 sào nữa có thể ăn được nhưng chất lượng gạo giảm rất nhiều do ngâm nước nhiều ngày", khóe mắt nông dân này rơm rớm lệ khi vừa nói vừa cầm trên tay những bông lúa nảy mầm vớt lên từ dưới nước.

Hơn vạn tấn lúa của Hà Tĩnh thối hỏng ngoài đồng - Ảnh 2.

... đến thiệt hại trong nhà.


Sáng 6/9, lũ tại các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ bắt đầu rút, đến 8/9, thời tiết hửng nắng, nước lũ cơ bản đã rút hết. Tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các lực lượng Quân đội, Công an, Đoàn viên Thanh niên, các tổ chức đoàn thể địa phương… huy động gần 5.000 người đến gần 30 xã bị ngập lụt giúp dân khắc phục hậu quả.

Xã biên giới Hòa Hải, huyện Hương Khê là một trong những địa phương bị ngập nặng trong đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 1 – 4/9. Ngày 7/9, nước trên sông Rào Trổ chảy qua địa bàn rút xuống nhanh. Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Hòa Hải, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh kịp thời huy động cán bộ chiến sỹ đội nắng, lội nước giúp dân dọn nhà; trong đó, ưu tiên các công trình công cộng, hộ gia đình neo người.

Cùng với Bộ đội Biên phòng, trong 4 ngày qua Bộ chỉ huy quân sự tỉnh huy động tối đa lực lượng gồm 300 cán bộ, chiến sỹ bộ đội thường trực và gần 700 dân quân tự vệ, dự bị động viên đến huyện Lộc Hà và Hương khê giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Nhiệm vụ chính mà lực lượng này hỗ trợ chủ yếu là giúp dân thu hoạch lúa hè thu và dọn dẹp bùn đất, vệ sinh bàn ghế, trang thiết bị tại các trường học, kịp để các em bắt đầu đi học trở lại vào tuần này.

“Do nước ngập sâu, lúa bị gãy đổ và hư hỏng nhiều nên việc đưa phương tiện máy móc vào thu hoạch là điều không thể và có nguy có mất trắng hoàn toàn. Các cán bộ chiến sỹ được phân ra 2 đoàn, một đoàn giúp dân lội nước gặt lúa, một đoàn đội nắng dọn bùn đất cho các trường học”, một cán bộ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho hay.

Hơn vạn tấn lúa của Hà Tĩnh thối hỏng ngoài đồng - Ảnh 3.

Các lực lượng vũ trang, đoàn thể trên địa bàn Hà Tĩnh giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.


Số lượng con người được huy động nhiều nhất chính là các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. Khi nước lũ bắt đầu rút, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức 52 đội hình với gần 1.500 thanh niên tình nguyện tại chỗ và hơn 600 thanh niên tình nguyện chi viện, tập trung hỗ trợ các địa bàn bị thiệt hại.

Tại huyện Hương Khê, mưa lũ làm ngập hàng nghìn ha bưởi Phúc Trạch đến kỳ thu hoạch. Trong 3 ngày 6/9 - 8/9, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh kịp thời tổ chức thu gom và tiêu thụ hơn 20.000 quả bưởi, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, tiếp tục sản xuất. Chiến dịch “giải cứu” bưởi giúp nhân dân vùng lũ của tuổi trẻ Hà Tĩnh đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Hơn vạn tấn lúa của Hà Tĩnh thối hỏng ngoài đồng - Ảnh 4.

Nhiều diện tích lúa Hà Tĩnh vẫn đang chìm dưới nước.

Theo Thanh Nga

Nông nghiệp Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên