MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Hợp đồng

Giải ngân nhỏ giọt, ngư dân mệt mỏi

Giải ngân nhỏ giọt, ngư dân mệt mỏi

29/07/2015 09:42

Quảng Ngãi hiện có 9 hồ sơ (trong 73 trường hợp được phê duyệt vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67). Tuy nhiên, theo các ngư dân, việc giải ngân nhỏ giọt, chậm trễ từ phía ngân hàng khiến đơn vị đóng tàu cũng như bản thân ngư dân mệt mỏi.

“Bó tay” với việc xử lý tranh chấp tại chung cư?

“Bó tay” với việc xử lý tranh chấp tại chung cư?

24/07/2015 16:29

Sáng 24/7, Sở Xây dựng Tp.HCM đã tổ chức hội thảo về quản lý, sử dụng nhà chung cư. Tại đây, nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều đã cho thấy vai trò quản lý chung cư của ban quản trị cần phải xem lại.

Lưu ý điều gì khi vay tiền ngân hàng?

Lưu ý điều gì khi vay tiền ngân hàng?

15/07/2015 15:40

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ tranh chấp, khiếu nại giữa người dân, doanh nghiệp (bên vay) với bên cho vay (ngân hàng) liên quan đến các khoản vay sản xuất, kinh doanh thương mại, bất động sản… Khi xảy ra tranh chấp, cả bên vay và bên cho vay đều cho rằng lỗi thuộc về phía kia. Vậy để tránh trường hợp “tại anh tại ả” thì cả bên vay và bên cho vay cần phải lưu ý đến vấn đề gì?

Cơ chế thực hiện nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định

Cơ chế thực hiện nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định

26/06/2015 09:16

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về cơ chế thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định I.

VASEP dự báo thiếu tôm nguyên liệu

VASEP dự báo thiếu tôm nguyên liệu

12/05/2015 14:42

Dự kiến, từ nay đến quý III/2015, với đà thu hẹp diện tích thả nuôi sẽ dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung cho xuất khẩu.

Tính lương người lao động tại doanh nghiệp tư nhân

Tính lương người lao động tại doanh nghiệp tư nhân

21/04/2015 15:40

Theo quy định, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để thực hiện công việc nhất định, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác và được ghi trong hợp đồng.

10 điểm mới giúp PPP thành "cây đũa thần" đối với nhà đầu tư

10 điểm mới giúp PPP thành "cây đũa thần" đối với nhà đầu tư

25/03/2015 11:51

Hình thức đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đang ngày càng được quan tâm khi gần đây hàng loạt các dự án về hạ tầng giao thông, cảng biển… thu hút được các nhà đầu tư tư nhân với vốn đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Việt Nam giành hợp đồng cung cấp 300.000 tấn gạo cho Philippines

Việt Nam giành hợp đồng cung cấp 300.000 tấn gạo cho Philippines

11/03/2015 08:25

Theo mạng tin BusinessWorld, Việt Nam và Thái Lan đã giành được các hợp đồng cung cấp tổng cộng 500.000 tấn gạo cho Philippines để tăng lượng gạo dự trữ của nước này trong những tháng giáp hạt.

Ai được chỉ định thầu dự án cảng Phú Quốc?

Ai được chỉ định thầu dự án cảng Phú Quốc?

02/03/2015 12:00

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc dự kiến được đầu tư theo hình thức BT kết hợp BOT...

Nghị định PPP: Vốn của nhà đầu tư không được thấp hơn 10% tổng vốn đầu tư dự án

Nghị định PPP: Vốn của nhà đầu tư không được thấp hơn 10% tổng vốn đầu tư dự án

27/02/2015 09:09

Hình thức đối tác công tư PPP là hình thức hợp đồng giữa cơ quan nhà nước và nhà đầu tư, doanh nghiệp để thực hiện, vận hành và quản lý dự án.

Phương thức thanh toán Hợp đồng BT xây dựng cầu Thủ Thiêm 2

Phương thức thanh toán Hợp đồng BT xây dựng cầu Thủ Thiêm 2

28/01/2015 19:50

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thanh toán Hợp đồng BT (xây dựng chuyển giao) đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Chính thức ký hợp đồng BOT Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2

Chính thức ký hợp đồng BOT Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2

25/12/2014 16:38

Việc xây dựng Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 nằm trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, từ nay đến năm 2020, Việt Nam cần phải xây dựng mới các nguồn điện với tổng công suất trên 30.000 MW.

Lừa đảo, giám đốc công ty địa ốc lãnh 30 năm tù

Lừa đảo, giám đốc công ty địa ốc lãnh 30 năm tù

02/12/2014 16:21

Bằng thủ đoạn lợi dụng quen biết, làm giả hợp đồng chuyển nhượng, lừa đảo nhiều người, từ năm 2003 đến năm 2009, Kiệt đã chiếm đoạt hơn 6,5 tỉ đồng.

Thái Lan và hành trình giành lại ''ngôi vương'' xuất khẩu gạo

Thái Lan và hành trình giành lại ''ngôi vương'' xuất khẩu gạo

25/10/2014 15:44

Hai năm sau khi để mất vị trí là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới vào tay Ấn Độ và rớt xuống vị trí thứ ba sau Việt Nam, giờ đây Thái Lan đang có thời cơ để giành lại vị thế.

Lâm Đồng trước ngưỡng “bội thực” bò sữa

Lâm Đồng trước ngưỡng “bội thực” bò sữa

23/10/2014 20:57

Sự phát triển quá nóng nghề chăn nuôi bò sữa tại Lâm Đồng trong vài năm trở lại đây đã khiến bò sữa ở địa phương này đang có nguy cơ “bội thực”.

Chuẩn bị khởi công xây đường ống dẫn dầu từ Việt Nam sang Lào

Chuẩn bị khởi công xây đường ống dẫn dầu từ Việt Nam sang Lào

22/10/2014 17:06

Theo kế hoạch, đến quý 4/2015 sẽ chính thức khởi công dự án. Thời gian thực hiện dự án trong vòng 30 tháng; đến cuối năm 2017 đầu năm 2018, dự án sẽ đi vào khai thác hoạt động.

Quan hệ Nga - Trung sang trang mới?

Quan hệ Nga - Trung sang trang mới?

22/10/2014 16:26

Để chống lại những đòn trừng phạt từ Mỹ và phương Tây, rất có thể tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải bắt tay với đối thủ lớn của mình tại phương Đông.

Nỗi lòng của Chủ tịch tự đứng ra lập quỹ đầu tư (Kỳ 3)

Nỗi lòng của Chủ tịch tự đứng ra lập quỹ đầu tư (Kỳ 3)

19/10/2014 13:48

Thừa nhận luật pháp không có quy định về việc thành lập quỹ và phát hành chứng chỉ quỹ của các cá nhân, các "chủ tịch" công khai điều này với nhà đầu tư khi kêu gọi góp vốn

Đầu tư cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận theo hình thức BOT

Đầu tư cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận theo hình thức BOT

16/10/2014 09:32

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo liên Chính phủ trong quý 4

Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo liên Chính phủ trong quý 4

09/10/2014 11:42

Chính phủ Thái Lan đã đặt ra kế hoạch bán 1 triệu tấn gạo cho các nước khác trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm theo hợp đồng liên Chính phủ.

Trở lên trên