MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm bằng 1.500 khối bê tông cốt sợi

20-08-2020 - 13:39 PM | Xã hội

Sau 65 ngày thi công, sáng sớm nay (20/8), cấu kiện cuối cùng được hoàn thành, khớp nối toàn tuyến kè hồ Hoàn Kiếm tạo thành vòng cung khổng lồ.

Để đảm bảo tiến độ công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, quận Hoàn Kiếm bắt đầu cho thi công toàn tuyến cải tạo bờ kè hồ Gươm bằng khối bê tốc cốt sợi bắt đầu từ ngày 18/6, tiến trình thi công được thực hiện cả ngày lẫn đêm.

Rạng sáng nay (20/8), thời khắc hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm diễn ra ở vị trí điểm cầu Thê Húc, 10 công nhân dùng máy ép thủy lực lắp đặt cấu kiện bê tông cốt sợi cuối cùng của bờ kè định hình thành một vòng cung lớn bao gồm những đường cong lồi, đường cong lõm nối tiếp nhau một cách rất mềm mại.

Ông Hoàng Đức Thảo, Tổng giám đốc Công ty khoa học công nghệ Việt Nam (Busadco) trực tiếp chỉ đạo thi công bờ kè cho biết để hoàn công trình phải huy động hàng trăm công nhân chia thành 3 mũi thi công phân thành 6 ca, đồng thời thi công suốt cả tuần, các ngày lễ, trong mọi điều kiện thời tiết. “Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi hợp long xong công trình kè hồ Hoàn Kiếm mà không ảnh hưởng đến nền đất, mực nước hồ, cây xanh trong khu vực, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai làm mái vát bằng đá xanh, trang trí…”, ông Thảo chia sẻ.

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết cấu kiện kè cuối cùng đã được lắp đặt theo đúng kế hoạch đề ra. “Trong dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật khu vực hồ Hoàn Kiếm, hạng mục kè hồ được xác định là quan trọng nhất của dự án, những giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công đảm bảo tính bền vững cho khu vực bờ kè hồ Hoàn Kiếm thay cho bờ kè cũ đã xuống cấp”, anh Long cho biết.

Hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm bằng 1.500 khối bê tông cốt sợi - Ảnh 1.
Rạng sáng nay (20/8), thời khắc hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm diễn ra ở vị trí điểm cầu Thê Húc.
Hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm bằng 1.500 khối bê tông cốt sợi - Ảnh 2.
10 công nhân dùng máy ép thủy lực lắp đặt cấu kiện bê tông cốt sợi cuối cùng của bờ kè.
Hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm bằng 1.500 khối bê tông cốt sợi - Ảnh 3.
Đơn vị thi công sử dụng kè kết cấu bê tông cốt sợi đúc sẵn - xi măng mác 600 với kích thước trung bình của 1 cấu kiện: D1m x R1,7m x C2,5m; trọng lượng trung bình 1 cấu kiện khoảng 2,5 tấn
Hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm bằng 1.500 khối bê tông cốt sợi - Ảnh 4.
Hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm bằng 1.500 khối bê tông cốt sợi - Ảnh 5.
Quá trình lắp đặt miếng kè cuối cùng diễn ra trong vòng khoảng 30 phút.
Hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm bằng 1.500 khối bê tông cốt sợi - Ảnh 6.
Sau khi đặt kè xong, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai làm mái vát bằng đá xanh.
Hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm bằng 1.500 khối bê tông cốt sợi - Ảnh 7.
Trước đó, đơn vị thi công thực hiện 3 mũi thi công chia thành 6 ca được đưa vào hoạt động đồng thời suốt ngày đêm chỉnh trang kè hồ Hoàn Kiếm.
Hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm bằng 1.500 khối bê tông cốt sợi - Ảnh 8.
Các mũi thi công đã được hợp vào nhau, các miếng kè khớp nối các mũi 1 với mũi 2, mũi 1 với mũi 3.
Hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm bằng 1.500 khối bê tông cốt sợi - Ảnh 9.
Sau đó, đơn vị thi công triển khai phần "xương" nhất, đoạn vị trí cầu Thê Húc.
Hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm bằng 1.500 khối bê tông cốt sợi - Ảnh 10.
Tuy vậy, đơn vị vẫn hoàn thành xuất sắc đảm bảo không xâm phạm vào mốc di sản, không thu hẹp lòng hồ...
Hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm bằng 1.500 khối bê tông cốt sợi - Ảnh 11.
Hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm bằng 1.500 khối bê tông cốt sợi - Ảnh 12.
 Đường cong mềm mại bằng cấu kiện bê tông cốt sợi đúc sẵn được hình thành.
Hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm bằng 1.500 khối bê tông cốt sợi - Ảnh 13.
Hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm bằng 1.500 khối bê tông cốt sợi - Ảnh 14.
Mặc dù dùng bằng vật liệu bê tông nhưng lại tạo ra được đường cong tuyệt mỹ.
Hợp long công trình kè hồ Hoàn Kiếm bằng 1.500 khối bê tông cốt sợi - Ảnh 15.

Công trình kè hồ Hoàn Kiếm là công trình nhóm A, cấp quốc gia đặc biệt nên ngoài việc phải tuân thủ theo các Luật Đầu tư và Xây dựng còn phải thực hiện nghiêm ngặt theo Luật Di sản văn hóa.

Theo Duy Phạm

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên