MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Hot mom" Thủy Anh chia sẻ bí quyết chăm con khi trời rét

17-12-2016 - 08:34 AM | Sống

Bà xã ca sĩ Đăng Khôi cho biết khi trời rét, việc giữ ấm cho cơ thể bé là điều quan trọng nhất, đặc biệt là hai bàn chân, ngực, cổ và đầu.

Là mẹ của hai nhóc tỳ kháu khỉnh, đáng yêu, Thủy Anh, vợ ca sĩ Đăng Khôi, thường xuyên tâm sự với các mẹ “bỉm sữa” trên trang cá nhân để cùng nhau nuôi dạy con tốt. Dưới đây là chia sẻ của cô về bí quyết chăm sóc con không bị cảm vào mùa đông, khi trời đột ngột chuyển lạnh cùng Zing.vn:

Khi trời rét, việc giữ ấm cho cơ thể bé là điều quan trọng nhất, đặc biệt là hai bàn chân, ngực, cổ và đầu. Khi ra ngoài vào buổi tối, tôi luôn mang đầy đủ áo ấm, mũ len, khăn bông và găng tay cho bé.

Tuy nhiên, ủ bé quá kỹ mọi lúc mọi nơi cũng không phải là điều nên làm, đặc biệt là khi nhiệt độ tăng cao vào buổi trưa. Ken, con trai đầu của tôi, là một cậu bé hiếu động nên thường chạy nhảy tới toát mồ hôi. Nếu không chú ý giúp bé lau khô, mồ hôi sẽ thấm ngược trở lại cơ thể, khiến bé bị lạnh và dẫn đến viêm phổi. Bởi vậy, tôi khuyên các mẹ thường xuyên kiểm tra xem con có bị ra mồ hôi hay không để kịp thời lau khô hoặc thay áo trong cho bé.

Các bí quyết chăm con và dạy con của Thủy Anh luôn được người hâm mộ trên trang cá nhân đánh giá cao và ủng hộ.
Các bí quyết chăm con và dạy con của Thủy Anh luôn được người hâm mộ trên trang cá nhân đánh giá cao và ủng hộ.

Đặc trưng thời tiết hanh khô của mùa đông Hà Nội khiến làn da của trẻ trở nên nhạy cảm, dễ bị nứt nẻ, bong tróc hơn. Do đó, các mẹ lưu ý cần bôi kem dưỡng ẩm cho bé, đặc biệt là vào buổi tối sau khi tắm nước nóng và buổi sáng sau khi thức dậy. Các mẹ nhớ chọn loại kem dưỡng lành tính, phù hợp với da của bé để tránh kích ứng.

Cuối cùng, các mẹ đừng quên cho bé uống đủ nước. Nhiều cha mẹ chỉ chú ý đến chế độ nước cho bé vào mùa hè mà quên mất, mùa đông, bé cũng rất cần uống đủ nước.

Vào mùa đông, cơ thể bé dễ mất nước khi ở trong phòng điều hòa bật chế độ sưởi, hoặc khi ở ngoài trời, lúc độ ẩm trong không khí giảm mạnh. Bởi vậy, nhắc con uống đủ nước thường xuyên là điều cần thiết để con có đủ sức khỏe để vui chơi cả ngày.

Áp thấp nhiệt đới khiến Sài Gòn trở lạnh vào những ngày cuối năm. Do vậy, các mẹ bỉm sữa ở Sài Gòn cũng hoàn toàn có thể áp dụng những cách trên để chăm sóc sức khỏe cho các bé nhà mình.

Dù bận rộn với công việc, bà mẹ hot girl Thủy Anh vẫn luôn dành thời gian hoàn thiện bản thân, nghiên cứu các phương pháp chăm sóc từng thành viên trong gia đình một cách khoa học, đặc biệt là hai cậu con trai nhỏ đáng yêu.

Khi trẻ chớm bị ho, các mẹ nên áp dụng ngay các mẹo dân gian để giúp bé nhanh khỏi, tránh việc dùng thuốc, kháng sinh khiến trẻ mệt mỏi. Khi lạm dụng thuốc còn có thể dẫn tới phản ứng phụ, tình trạng kháng kháng sinh…

Một số mẹo dân gian dễ thực hiện và có thể áp dụng:

- Nước quất xanh, mật ong: 2-3 quả quất xanh, rửa sạch, cắt ngang, để nguyên cả vỏ và hạt. Mang quất trộn với đường phèn hoặc mật ong rồi hấp cách thủy đến khi quất chín. Lưu ý là dằm cả vỏ, bỏ hạt, để nguội cho trẻ uống nhiều lần trong ngày.

- Lê + đường + xuyên bối

Chọn trái lê to, bỏ vỏ, cắt nắp, khoét bỏ lõi. Bỏ vào bên trong lê 2-3 cục đường phèn nhỏ. 5-6 hạt xuyên bối (mua ở quầy thuốc Đông y). Cho lê vào hấp cách thuỷ chừng 30 phút. Ngày cho bé ăn 2 lần. Có tác dụng chữa ho, viêm phổi, tiêu đờm.

- Nước củ cải luộc

Củ cải trắng, cắt khoảng 4-5 lát cho vào một nồi nhỏ, châm bát nước, đun sôi, sau đó để lửa liu riu thêm 5-10 phút. Cho bé uống nước này khi còn nóng ấm điều trị ho, khô mũi, đau hong, ho khan, có đờm.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên