MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hưng Thịnh cùng đối tác phát triển dự án hơn 200 ha ở Đồng Nai

13-09-2021 - 15:53 PM | Bất động sản

Phối cảnh dự án Angel Island.

Phối cảnh dự án Angel Island.

Khu đô thị du lịch Nhơn Phước tại đảo Nhơn Phước, Đồng Nai, có diện tích hơn 200 ha. Hưng Thịnh cùng đối tác chiến lược là Địa ốc Sông Tiên cùng phát triển dự án này.

Theo thông tin có được, Tập đoàn Hưng Thịnh đã trở thành đối tác chiến lược của CTCP Phát triển Địa ốc Sông Tiên để cùng phát triển dự án Khu đô thị du lịch Nhơn Phước (tên gọi khác Angel Island). Dự án tọa lạc tại đảo Nhơn Phước, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, diện tích hơn 200 ha.

Theo giới thiệu, dự án gồm một số loại hình như biệt thự, nhà phố, căn hộ cao cấp, shophouse... với 6 khu tiểu đảo khác nhau. Mật độ xây dựng dưới 20%. Khoảng 110 ha đất tại dự án dự kiến được xây dựng làm 4 công viên có diện tích lớn mang tầm khu vực. 

Theo phản ánh từ báo chí, dự án này ban đầu được tỉnh giao đất cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Nhật Quang thực hiện vào năm 2004. Sau đó, Đồng Nai duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án vào năm 2007 và cấp giấp chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2008.

Đến cuối năm 2018, Nhật Quang chuyển 75% vốn cổ phần cho công ty Địa ốc Sông Tiên. Tới 2019, Nhật Quang hoàn tất sáp nhập vào Địa ốc Sông Tiên.

Về phía Hưng Thịnh, doanh nghiệp gần đây có tham gia đầu tư, nghiên cứu nhiều dự án lớn. Công ty vừa đăng ký thực hiện dự án mở rộng về phía Đông khu du lịch Hải Giang Merry Land, Bình Định, diện tích gần 72 ha với chi phí hơn 1.800 tỷ đồng. Ngoài ra, tại Lâm Đồng, tập đoàn cũng muốn mở rộng ranh lập quy hoạch phân khu 1/2.000 dự án tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, diện tích gần 6.000 ha.

Theo Lê Xuân

Người đồng hành

Trở lên trên