MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Huy động 20 nhân viên để trang điểm cho 200 khách và những công việc giúp kiếm tiền không "méo mặt" nhờ concert BLACKPINK

28-07-2023 - 19:49 PM | Lifestyle

Trong khi người ôm vé hoang mang thì một số công việc khác lại "gặp thời" khi có show diễn lớn.

Còn hơn 24 giờ nữa mới đến chính hội nhưng lúc này, không khí chào đón concert đầu tiên của BLACKPINK tại Việt Nam đã nóng hơn bao giờ hết. Những người ôm vé vẫn tích cực đẩy đơn, ra sức bán sao cho gỡ gạc hết trước phút chót. Song, một bộ phận khác thì bắt đầu tính nhẩm về số tiền đã, đang và sẽ kiếm được nhờ màn đổ bộ của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám.

Tiệm trang điểm huy động 20 nhân viên phục vụ hơn 200 khách đi concert

Sau khi đăng bài giới thiệu vào nhóm fan đu concert BlackPink, chị Bích Thảo (Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm) liên tục nhận tin nhắn hỏi lịch và giá trang điểm ngày 29/7 và 30/7. "Bình thường mình làm thợ trang điểm cứng cho một công ty quản lý nghệ sĩ ở Hà Nội nhưng nhân dịp này cũng muốn mở rộng công việc. Đu thần tượng Hàn Quốc nên các bạn đa phần muốn làm giống style Hàn Quốc của 4 nữ nghệ sĩ, do đó mình cũng chỉ cần dùng một số tông màu, dụng cụ nhất định. Cách đây 2 hôm, mình đã tạm ngưng nhận slot vì hiện tại là mỗi ngày có khoảng 100 mặt cần trang điểm. Ngày 29/7 có 70 khách là hẹn tới tiệm của mình, số còn lại, khách muốn hẹn tới tận khách sạn và trong đó đa phần là các nhóm nên cũng không vất vả trong việc di chuyển nhiều."

Huy động 20 nhân viên để trang điểm cho 200 khách và những công việc giúp kiếm tiền không "méo mặt" nhờ concert BLACKPINK - Ảnh 1.

"Ekip của mình có 15 người, mình huy động thêm người phụ giúp và chia ca nhận khách. Vì đi sân khấu ngoài trời nên khách cũng yêu cầu làm sao makeup nhẹ nhàng, tự nhiên, dễ tẩy trang thôi. Dự kiến sẽ tốn khoảng 30 phút cho một mặt đơn giản, với giá khoảng 400.000đ. Còn nếu ai muốn cầu kỳ hơn, sẽ rơi vào khoảng 800.000đ - 1.000.000đ".

Huy động 20 nhân viên để trang điểm cho 200 khách và những công việc giúp kiếm tiền không "méo mặt" nhờ concert BLACKPINK - Ảnh 2.

Thử nhẩm tính một chút, nếu trung bình mỗi khách 400.000đ, và gần 100 người đã hẹn trước, số tiền mà chị Thảo thu được cũng khiến người ta phải nể phục.

Khách sạn gần sân Mỹ Đình kín phòng

Theo ghi nhận của chúng tôi, đa phần các khách sạn 3 sao, nhà nghỉ ở quanh sân vận động đã được đặt trước. Anh Minh Long, lễ tân của khách sạn trên đường Hàm Nghi (Nam Từ Liêm) tiết lộ: "Nhà mình có 8 phòng, đã đăng tải thông tin trên các nền tảng nên khách đặt gần hết từ đầu tháng. Còn 2 phòng gia đình vừa được liên hệ đặt vào sáng 28/7. Gia đình muốn hỗ trợ nhận phòng sớm vào lúc 11h giờ trưa và trả phòng 15 giờ hôm sau, bên mình cũng nhất trí vì hiếm có cơ hội khách sạn kín phòng như vậy. Nói thật là từ đợt dịch tới giờ, khách sạn mình ảm đạm lắm, bởi không gần khu vui chơi, khách tới toàn đi công tác hay người nước ngoài thuê thôi."

Sinh viên camp vé, order phụ kiện giúp đủ tiền mua vé 2 VIP

Trong cộng đồng Kpop có một dịch vụ không hề mới, nhưng lần này, khi BLACKPINK tới Việt Nam thì mới trở thành cơ hội kiếm tiền của fan bởi sẽ được tự chủ ngay trên chính "sân nhà", đó là "camp vé" (đặt và mua vé hộ) và order phụ kiện.

Đỗ Phương Thảo (23 tuổi, sinh viên trường Đại học Luật - ĐHQG HN) tới sân Mỹ Đình vào buổi chiều của ngày đầu tiên đổi vé, cô liên tục di chuyển từ khi VIP, Platinum, CAT 1, CAT 3 để nhận hơn 20 chiếc vòng tay. Xong xuôi, cô mới ra quán nước, ngồi kiểm lại và chụp hình báo cho khách. Thảo cho biết: "Em là một fan Kpop, cũng quản lý một trang chuyên order phụ kiện đu idol. Trước đó em từng săn vé hộ cho các sự kiện như Super Junior về Việt Nam. Lần này mọi người tin tưởng đặt vé BlackPink. Em chỉ lấy một chi phí nhỏ, để bù cho công sức canh vé và trả tiền thuê máy."

Huy động 20 nhân viên để trang điểm cho 200 khách và những công việc giúp kiếm tiền không "méo mặt" nhờ concert BLACKPINK - Ảnh 3.

"Sự khác nhau của em với các anh chị đang rao bán vé tràn lan trên mạng hay ở ngoài sân vận động, là em phải có khách mua, chuyển full, hoặc đặt cọc 50% thì mới đặt vé. Sau khi đổi vòng tay về, có khách hẹn tới nhà lấy, có khách em sẽ tự giao tận nơi. Nếu không săn được em cũng hoàn lại đủ cho khách. Với mỗi lượt đặt vé hộ, em lấy một chi phi nhỏ nhỏ. Nhưng có anh chị cũng gửi thêm. Với số tiền lãi từ việc camp vé, em đã sắm cho mình và em gái 2 chiếc vé VIP để nhìn các chị ở cự ly gần, còn một khoản sẽ để vào quỹ nhập hàng và cho những phi vụ buôn bán lần sau", Thảo cho hay.

Cho thuê theo giờ lightstick, điện thoại samsung S23 Ultra

Đi concert, ai cũng muốn checkin với những phụ kiện mang biểu tượng của thần tượng, song, nếu chỉ dùng một lần rồi đem về trưng thì sẽ rất phí. Do đó, nhiều gia đình, nhóm bạn tìm tới dịch dụ thuê lightstick. Và chị Vân Anh (nhân viên tại một công ty ở Hà Nội), vốn cũng là fan Kpop chính hiệu đã lập ngay một kế hoạch. "Tụi chị đu thần tượng từ rất rất lâu rồi, và cũng biết nguồn mua giá phải chăng. Lướt mạng xã hội thấy có nhiều bạn hỏi thuê nhưng thường sẽ đều bị tính giá 1 ngày, 2 ngày, cho dù muốn thuê chỉ chụp ảnh. Cho nên tụi chị đã nghĩ ra việc cả nhóm hùn vốn, mua lightstick. Sau đó cho các bố mẹ quen biết, đồng nghiệp, cư dân chung cư thuê theo giờ để checkin, có thể nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng hay cả ngày."

Huy động 20 nhân viên để trang điểm cho 200 khách và những công việc giúp kiếm tiền không "méo mặt" nhờ concert BLACKPINK - Ảnh 4.

"Nếu thuê 30 phút sẽ là 50.000đ, 1 tiếng giá 90.000đ, 2 tiếng 150.000đ, 1 ngày 200.000đ. Gia tài có tổng cộng 50 chiếc búa hồng thôi. Tuy nhiên, để thuê thì các khách phải đặt chứng minh thư hoặc bằng lái xe và 300.000đ, sau đó sẽ được hoàn lại tiền cọc". Theo cập nhật của chị Vân Anh, hiện tại, đã có 300 khách đặt trước. Còn sau concert, số lightstick đã đầu tư này sẽ được tặng cho con cái của các chị và bán lại với giá rẻ hơn cho các bạn muốn mua.

Anh Trịnh Việt Dũng, chủ một cửa hàng trao đổi, mua bán điện thoại ở Hà Nội cũng cho hay: "Từ khoảng hôm 15/7 đã có hơn 100 bạn liên hệ muốn nhờ anh tìm hỗ đặt thuê các dòng samsung S23, S22 Ultra để phục vụ vào đu thần tượng. Anh liên hệ với nhóm bạn bè trong nghề buôn, gom được hơn khoảng 350 chiếc. Hiện tại, gần như đã cọc thuê hết. Mỗi máy anh cho thuê với giá 300.000đ - 500.000đ/ngày. Tuy nhiên, các bạn cũng phải cọc bằng giấy tờ và 5%-10% giá trị máy."

Huy động 20 nhân viên để trang điểm cho 200 khách và những công việc giúp kiếm tiền không "méo mặt" nhờ concert BLACKPINK - Ảnh 5.

Huy động 20 nhân viên để trang điểm cho 200 khách và những công việc giúp kiếm tiền không "méo mặt" nhờ concert BLACKPINK - Ảnh 6.

(Nhiều fan mua vé ngồi ở phía xa đã không ngại chi thêm tiền để thuê điện thoại. Ảnh: Xiaohongshu)

Theo Hạnh Mỹ

Phụ nữ số

Trở lên trên