MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Huỷ trận tranh hạng 3 U23 Đông Nam Á vì Covid-19, Timor Leste nghiễm nhiên giành huy chương đồng

26-02-2022 - 17:38 PM | Sống

Do số ca nhiễm Covid-19 ở U23 Lào tăng cao, đội bóng này không đủ quân số để thi đấu trận gặp U23 Timor Leste nên trận tranh hạng 3 bị huỷ vào phút chót.

Theo lịch ban đầu, trận tranh hạng 3 U23 Đông Nam Á giữa ĐT U23 Lào và U23 Timor Letse sẽ diễn ra vào 16h30 chiều nay 26/2. Tuy nhiên, do số ca nhiễm Covid-19 tăng cao khiến nhiều cầu thủ không đủ điều kiện đăng kí thi đấu, U23 Lào không có đủ lực lượng để tranh tài nên trận đấu gặp U23 Timor Leste đã bị huỷ bỏ.

Theo quy định của BTC, khi U23 Lào không đủ quân số và bị huỷ tư cách thi đấu, U23 Timor Leste là đội giành huy chương đồng giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Người hâm mộ Đông Nam Á giờ đây đổ dồn sự chú ý vào trận tranh cúp vô địch giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Trận đấu sẽ diễn ra vào 19h30 hôm nay 26/2 trên SVĐ Morodok Techo.

Huỷ trận tranh hạng 3 U23 Đông Nam Á vì Covid-19, Timor Leste nghiễm nhiên giành huy chương đồng - Ảnh 1.

U23 Timor Leste giành huy chương đồng dù không cần tham gia thi đấu trận tranh hạng 3 (Ảnh: An Tô)

Ngay từ những ngày đầu tổ chức, giải đấu U23 Đông Nam Á 2022 đã gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh hoành hành. Hai đội bóng phải rút lui khi giải chưa chính thức diễn ra vì có nhiều ca mắc Covid-19. ĐT U23 Lào hôm nay cũng bị xử thua vì không có đủ quân thi đấu.

ĐT U23 Việt Nam đã lọt vào chung kết nhưng chặng đường thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã đi qua có rất nhiều khó khăn. Ngay như trận bán kết vừa qua với U23 Timor Leste, đội chỉ có đúng 13 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu, còn lại đều mắc Covid-19. Tuyển U23 Việt Nam đã nỗ lực kiên trì tới giây phút cuối cùng để giành lấy cơ hội vào chung kết. Tối nay, HLV Đinh Thế Nam có trong tay 17 cầu thủ để đấu với 22 cầu thủ U23 Thái Lan.

Theo Rose

Nhịp sống Việt

Trở lên trên