MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hyundai Oilbank thuê kho chứa dầu tại Việt Nam để tăng xuất khẩu vào Đông Nam Á

"Chúng tôi có kế hoạch tăng gấp đôi lượng xuất khẩu của chúng tôi trong năm tới từ 3 triệu thùng ở thời điểm hiện tại," công ty cho biết trong một tuyên bố. "Từ năm 2021, chúng tôi cũng sẽ xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu và dầu nhờn".

Công ty dầu khí Hyundai - Hyundai Oilbank, một công ty lọc dầu lớn ở Hàn Quốc, cho biết hôm 6/11 rằng họ sẽ đặt một kho chứa dầu ở Việt Nam để thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đông Nam Á.

Hyundai Oilbank là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp nặng Hyundai và là doanh nghiệp dầu khí tư nhân đầu tiên của Hàn Quốc. Họ cho biết đã thuê một kho chứa dầu ở Bà Rịa-Vũng Tàu, có thể lưu trữ 200.000 thùng sản phẩm dầu mỏ. Hyundai Oilbank xem Việt Nam là một trong những địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất tại Đông Nam Á.

Nhu cầu dầu của Đông Nam Á dự kiến ​​sẽ vượt 9 triệu thùng mỗi ngày (bpd) vào năm 2040, tăng so với nhu cầu hiện tại là 6,5 triệu thùng/ngày, International Energy Asia cho biết trong báo cáo phát hành vào cuối tháng 10.

"Việt Nam mặc dù là một quốc gia sản xuất dầu thô nhưng phần lớn nhu cầu trong nước vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu", Phó chủ tịch Hyundai Oilbank nhận xét. "Sự tăng trưởng kinh tế cùng với tốc độ tăng dân số cao dẫn đến nhu cầu về các sản phẩm hóa dầu tăng cao là điều tự nhiên, nhưng ngành công nghiệp hóa dầu Việt Nam có thể vẫn chưa đáp ứng đủ được cho nhu cầu đó".

Hyundai Oilbank cho biết nhà máy lọc dầu này sẽ đóng vai trò là trung tâm xuất khẩu cho Đông Nam Á. Công ty đặt mục tiêu khám phá không chỉ thị trường Việt Nam, mà cả các quốc gia lân cận, như Campuchia và Lào.

"Chúng tôi có kế hoạch tăng gấp đôi lượng xuất khẩu của chúng tôi trong năm tới từ 3 triệu thùng ở thời điểm hiện tại," công ty cho biết trong một tuyên bố. "Từ năm 2021, chúng tôi cũng sẽ xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu và dầu nhờn".

Hoàng An

Yonhap

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên