MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Indonesia giữ ngôi vị quán quân cung cấp xe hơi giá thấp, chưa đến 300 triệu đồng/xe

18-09-2020 - 16:09 PM | Thị trường

Trong tháng 8/2020, Indonesia tiếp tục là quốc gia cung cấp xe hơi có giá thấp nhất cho thị trường Việt Nam, dù đã tăng nhẹ so với tháng 7 lên mức mức 12,9 nghìn USD (tương đương 299 triệu đồng.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2020, lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đạt 8.836 chiếc, tăng 85,6% (tương ứng tăng 4.076 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước. Luỹ kế đến hết tháng 8, lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu đạt 53.812 chiếc, giảm 43,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 8, lượng ô tô nhập khẩu đạt giá trị 202 triệu USD, tăng 87,1% so với tháng 7/2020. Luỹ kế đến hết tháng 8, kim ngạch nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc đạt 1,22 tỷ USD, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2017.

Số xe này chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 4.743 chiếc, từ Indonesia với 2.523 chiếc và từ Trung Quốc với 572 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 88,7% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 8.

Indonesia giữ ngôi vị quán quân cung cấp xe hơi giá thấp, chưa đến 300 triệu đồng/xe - Ảnh 1.

Đáng chú ý, so với tháng trước đó, lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và Indonesia đều tăng mạnh, trong khi Thái Lan tăng từ mức 2.324 xe lên mức 4.743 xe thì Indonesia tăng từ mức 1.302 xe lên tới 2.523 xe.

Với kết quả này, Thái Lan là quốc gia đứng đầu về lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam, tiếp theo là Indonesia, Trung Quốc, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Nga trong khi Pháp không có xe hơi nhập khẩu trong tháng này.

Indonesia giữ ngôi vị quán quân cung cấp xe hơi giá thấp, chưa đến 300 triệu đồng/xe - Ảnh 2.

Mức giá trung bình của ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ các thị trường trong tháng 8/2020


Về giá trị trung bình, trong tháng 8/2020, Indonesia tiếp tục là quốc gia cung cấp xe hơi có giá thấp nhất cho thị trường Việt Nam, mức giá trung bình của ô tô nhập khẩu từ thị trường này chỉ ở mức 12,9 nghìn USD (tương đương 299 triệu đồng).

Đứng thứ 2 trong số các nhà cung cấp ô tô giá thấp vào Việt Nam là Thái Lan với mức giá trung bình của xe hơi nhập khẩu từ thị trường này chỉ khoảng 21,7 nghìn USD (tương đương 503 triệu đồng).

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ là những quốc gia cung cấp xe nguyên chiếc giá cao nhất cho Việt Nam với mức giá trung bình là 500 nghìn USD (tương đương 11,58 tỷ đồng), trong khi Anh cũng cấp xe hơi nguyên chiếc cho Việt Nam với giá 78,8 nghìn USD (tương đương 1,82 tỷ đồng).

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2020 có 317 triệu USD linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tháng trước là 346,8 triệu USD. Như vậy, giá trị linh kiện và phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này giảm 8,6% so với tháng trước.

Theo Nguyễn Thắm

BizLive

Trở lên trên