MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

INFOGRAPHIC: 9 chùm ca bệnh Covid-19 tại Hà Nội, nhiều chuỗi lây nhiễm chưa rõ nguồn lây

19-07-2021 - 07:18 AM | Xã hội

6 ổ dịch mới phát sinh trong hai ngày 16-18/7 tại Hà Nội có 59 ca dương tính SARS-CoV-2, trong số này nhiều chuỗi lây nhiễm hộ gia đình chưa rõ nguồn lây.

Đợt dịch thứ 4 tại Hà Nội tính từ ngày 29/4 đến tối 18/7 ghi nhận tổng 427 ca dương tính SARS-CoV-2. Riêng từ ngày 5/7, toàn thành phố có 167 ca, thuộc 9 chùm ca bệnh khác nhau, trong đó nhiều chuỗi chưa rõ nguồn lây.

Đáng chú ý, 6 ổ dịch mới phát sinh trong hai ngày 16-18/7 là chùm ca bệnh liên quan đến chung cư Sunshine, ổ dịch Tân Mai - Hoàng Mai, ổ dịch 132 Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng, ổ dịch liên quan đến Bắc Ninh, ổ dịch B6 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng và B8 Tân Mai là 59 ca.

Chùm ca bệnh tại khu công nghiệp Thăng Long khởi phát từ nam bảo vệ Công ty SEI quê Bắc Giang, nhưng khi quay lại Hà Nội đã không khai báo y tế. Đến nay, đã có 55 ca nhiễm, gồm 52 ca trong khu công nghiệp, chủ yếu là đồng nghiệp của nam bảo vệ. 3 ca còn lại ngoài cộng đồng.

Chùm ca bệnh liên quan TP.HCM có 43 ca, tập trung tại 2 ổ dịch lớn hộ gia đình tại thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai và xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa. Ngoài ra, 5 người bay từ TP.HCM ra Hà Nội, lưu trú tại khách sạn trên phố Bùi Thị Xuân, di chuyển nhiều nơi, khiến một số nhà hàng, quán cơm, cà phê bị phong tỏa.

Chùm ca bệnh tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức xuất phát từ tài xế đường dài, từng đi qua Nghệ An. Từ ca khởi điểm này, 9 người khác cùng trong gia đình bị lây nhiễm. Huyện Mỹ Đức yêu cầu người dân về từ các tỉnh thành phố có dịch phải khai báo y tế với trạm y tế, thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà, không tiếp xúc với người trong gia đình. Đồng thời kích hoạt tổ Covid-19 cộng đồng, truy vết nhanh các F1, 2, 3 và rà soát những người về từ các vùng dịch.

INFOGRAPHIC: 9 chùm ca bệnh Covid-19 tại Hà Nội, nhiều chuỗi lây nhiễm chưa rõ nguồn lây - Ảnh 1.

 Chùm ca bệnh liên quan nữ nhân viên ngân hàng chưa rõ nguồn lây. Người này làm việc tại chi nhánh ngân hàng tại 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. Nhiều người thân trong gia đình của cô cũng mắc Covid-19, đặc biệt đồng nghiệp của người mẹ, làm việc tại Công ty Vận tải Hà Nội, cũng bị lây nhiễm. Từ đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội nhận định nguồn lây chuỗi ca bệnh này có thể từ Công ty Vận tải Hà Nội, do các F1 và những người liên quan tại ngân hàng đều âm tính với SARS-CoV-2.

Một chùm ca bệnh cũng đáng lo ngại liên quan người đàn ông bán Vietlott tại 58 Lĩnh Nam. Vợ con của người này cũng mắc Covid-19, tuy nhiên Sở Y tế chưa xác định được nguồn lây của chuỗi.

Đặc biệt trong ngày 18/7, Hà Nội có 2 chùm ca bệnh gia đình đều chưa rõ nguồn lây. Cụ thể, 2 mẹ con trú tại B6 Trại Găng, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Cả 2 trong vòng 1 tháng gần đây không đi đâu xa, thường xuyên ở nhà.

Ngày 16/7, cả 2 có triệu chứng bệnh, đến ngày 17/7 đi lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ tại Bệnh viện Medlatec cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

5 người khác trong cùng gia đình có địa chỉ tại B8 Tân Mai, quận Hoàng Mai ngày 17/7 xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện chưa ghi nhận yếu tố dịch tễ liên quan, TTYT quận Hoàng Mai và các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra.

Trong bối cảnh này, UBND TP. Hà Nội chiều 18/7 đã có công điện hỏa tốc, yêu cầu siết chặt các biện pháp phòng dịch Covid-19 như thế nào từ 0h ngày 19/7. Người dân được khuyến cáo ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở. Hà Nội dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu, các cửa hàng dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về...

Theo Minh Nhân - Thiết kế: Trường Dương

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên