MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran có “cha của các loại bom” mạnh hơn bom Mỹ

17-09-2017 - 09:01 AM | Tài chính quốc tế

Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tướng Amir Ali Hajizadeh, cho biết Tehran đã sản xuất loại bom nặng 10 tấn được mệnh danh là “cha của các loại bom”.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Press TV hôm 15-9, ông Hajizadeh tiết lộ đơn vị sản xuất những quả bom nói trên là Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng Iran (IDIO). Chúng có thể được thả từ máy bay Ilyushin và mang trong mình sức công phá mạnh mẽ.

Ông Hajizadeh nói rằng lượng nổ của bom Iran lớn hơn GBU-43/B – loại bom thường được gọi bằng cái tên "mẹ của các loại bom" (MOAB) do không quân Mỹ thả xuống tỉnh Nangarhar - Afghanistan từ máy bay hồi tháng 4. MOAB lúc đó phá hủy mạng lưới đường hầm của các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Đáng chú ý, ông Hajizadeh cho biết IRGC đã thâm nhập vào các trung tâm chỉ huy của quân đội Mỹ những năm gần đây và phát hiện bằng chứng Washington "ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria".

Tướng Amir Ali Hajizadeh. Ảnh: PRESS TV
Tướng Amir Ali Hajizadeh. Ảnh: PRESS TV

Mỹ và các đồng minh quốc tế mở chiến dịch không kích tại Syria kể từ tháng 9-2014. Cuối tháng 8 vừa qua, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay trực thăng Mỹ được nhìn thấy "chở thành viên IS ở tỉnh Dayr al-Zawr, Đông Bắc Syria".

MOAB có trọng lượng khoảng 9,8 tấn, được cho là vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất từng được chế tạo. Mỹ sử dụng loại bom này trong cuộc chiến tại Iraq, dùng để nhắm mục tiêu vào các khu vực rộng lớn trên mặt đất.

Iran nhiều lần tuyên bố việc phát triển năng lực quân sự của họ chỉ nhằm mục đích phòng vệ và không đe dọa các nước khác. Tehran cũng đang trợ giúp các đồng minh bao gồm Iraq và Syria chống lại IS.

Iran bắn tên lửa vào miền Đông Syria ngày 18-6-2017. Ảnh: PRESS TV
Iran bắn tên lửa vào miền Đông Syria ngày 18-6-2017. Ảnh: PRESS TV

Hồi tháng 6, IRGC bắn 6 quả tên lửa đạn đạo tầm trung vào vị trí của IS ở tỉnh Dayr al-Zawr để đáp trả cuộc tấn công khủng bố ở Tehran ngày 7-6 khiến 18 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Mỹ đề xuất áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran liên quan đến chương trình tên lửa của nước này. Washington cáo buộc các vụ phóng tên lửa của Tehran đã vi phạm Nghị quyết 2231 của Liên Hiệp Quốc thông qua hồi tháng 7-2015.

Iran sau đó bác bỏ cáo buộc, đồng thời khẳng định tên lửa của họ không được thiết kế để gắn đầu đạn hạt nhân, thay vào đó chỉ nhằm mục đích tự vệ.

Theo Phạm Nghĩa

NLĐ

Trở lên trên