MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kẻ cướp Ngân hàng SHB ở Bình Dương nói giọng miền Nam, cao 1m65

19-11-2020 - 10:35 AM | Tài chính - ngân hàng

Bước đầu cơ quan điều tra xác định đối tượng cướp ngân hàng là nam giới, độ tuổi từ 20 đến 25 tuổi, nói giọng miền Nam, cao khoảng 1m65

Ngày 19-11, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thông báo chi tiết về phương thức, thủ đoạn vụ cướp tài sản xảy ra tại Ngân hàng SHB chi nhánh Sở Sao (tọa lạc khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu được, công an xác định đối tượng là nam giới, độ tuổi từ  20 đến 25 tuổi, nói giọng miền Nam, cao khoảng 1m65. "Đối tượng thực hiện hành vi một mình, không có đồng bọn" - công an xác định.

Cụ thể, đối tượng sử dụng xe máy hiệu Nouvo màu đỏ- đen, không gắn biển số, để xe vẫn còn nổ máy trên vỉa hè, cách hiện trường khoảng 20m trước khi vào ngân hàng. Khi tẩu thoát, đối tượng chạy ngược chiều về hướng Hòa Lợi, sau đó rẽ vào đường Mỹ Phước-Tân Vạn và chạy về hướng vòng xoay Định Hòa thuộc phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một.

"Hiện vụ việc Công an thị xã Bến Cát đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương và Công an phường Tân Định tiếp tục trích xuất hệ thống camera để truy tìm hướng đối tượng tẩu thoát" - Công an thị xã Bến Cát cho hay

 Kẻ cướp Ngân hàng SHB ở Bình Dương nói giọng miền Nam, cao 1m65  - Ảnh 1.

Hình ảnh đối tượng cướp ngân hàng bất thành qua camera


 Kẻ cướp Ngân hàng SHB ở Bình Dương nói giọng miền Nam, cao 1m65  - Ảnh 2.

Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương ra thông báo về vụ việc.

Như Báo Người Lao động đã thông tin, lúc 11 giờ 40 ngày 18-11, một người đàn ông đi bộ vào phía trong Chi nhánh Sở Sao của Ngân hàng SHB. Tại đây, người này đưa ra một vật giống súng đe dọa nhân viên để cướp tiền. Nhân viên ngân hàng nói tiền đã bỏ hết trong két sắt, không lấy ra được thì người này yêu cầu nhân viên kéo hộc tủ ra để kiểm tra.

Lúc này, bảo vệ bên ngoài phát hiện và tri hô nên đối tượng đã nhanh chóng chạy ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát.

Theo Thành Đồng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên