MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kẻ dại mới phí thời gian, tiền bạc, nỗ lực vào 10 thứ: Đáng tiếc, rất nhiều người đều sa đà, "lọt hố" để rồi nửa đời sau sống trong nuối tiếc

03-03-2021 - 08:59 AM | Sống

Vui một chút, chậm cả đời!

1. Giải tỏa cơn giận hay phấn khích trên mạng xã hội

Trong lúc phấn khích, bạn sẽ dễ dàng không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình. Bạn có thể nói những điều không nên nói, có thể đưa cảm xúc của mình đi quá xa, thậm chí là dành cả ngày để tranh luận trên đó và ôm nỗi bực tức đi ngủ.

Và tất nhiên sau một đêm thức dậy, bạn thấy hối hận!

2. Những món đồ xa xỉ không làm tăng giá trị bản thân và giá trị cuộc sống

Nhiều người tin rằng khi đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền hay khi đi một đôi giày hàng hiệu, thì giá trị của bản thân sẽ tăng lên.

Mua đồ xa xỉ không sai, nhưng nó chỉ thực sự làm tăng giá trị bản thân khi bạn cũng tăng kiến thức, kỹ năng và thái độ sống của mình mỗi ngày.

Hơn nữa, nếu bạn cảm thấy nỗi buồn có thể giải quyết bằng những lần mua sắm, thì đó là cách giải quyết nhất thời!

 Kẻ dại mới phí thời gian, tiền bạc, nỗ lực vào 10 thứ: Đáng tiếc, rất nhiều người đều sa đà, lọt hố để rồi nửa đời sau sống trong nuối tiếc  - Ảnh 1.

3. Say rượu

Khi còn trẻ, nhiều người nghĩ rằng tửu lượng có thể là thứ để khẳng định sự mạnh mẽ của đàn ông. Và đó là một trong những suy nghĩ tồi tệ nhất!

Bạn không cần đánh đổi những buổi say khướt - chỉ để đổi lại vài mối quan hệ không lành mạnh!

4. Cố gắng có một tấm bằng vì tiêu chuẩn của xã hội

Đã không còn thời đại của những tấm bằng. Nó chỉ đẹp góc trưng bày trong nhà bạn, chứ không còn có ý nghĩa tuyệt đối trên hành trình sự nghiệp của bạn. 

5. Làm công việc mà bạn ghét trong thời gian dài

"Nếu bạn không làm những gì bạn yêu thích, bạn đang lãng phí thời gian của mình." - Billy Joel

Tất nhiên, tôi hiểu rằng không phải ai cũng đủ nguồn lực về tài chính hay điều kiện để theo đuổi những gì mình thích. Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Là do bạn chưa biến thứ mình thích thành thứ mình giỏi.

Thích thứ gì thì đừng chỉ làm nó theo cảm xúc, hãy dành thời gian đầu tư công sức vào để học hỏi. Khi bạn giỏi, bạn sẽ kiếm ra tiền!

6. Hẹn hò với những người không cùng mục tiêu

Tình cảm đúng là không phải là tất cả, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó chiếm một phần quan trọng - ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn.

Đừng mất thời gian để hẹn hò với những người không cùng mục tiêu, không cùng lý tưởng, không cùng đường đi với bạn.

Bởi vì nếu biết rằng trước sau gì cũng đường ai nấy đi, thì cố gắng làm gì?

7. Chịu đựng những áp lực bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào

Cuộc sống hiện tại đã có quá nhiều áp lực, áp lực từ việc phát triển bản thân, áp lực cơm áo gạo tiền - bạn không cần thiết phải vơ vào mình những áp lực bởi những người xung quanh nữa.

Đừng thấy người ta định nghĩa thành công là có thật nhiều nhà, nhiều đất mà cũng buộc bản thân phải trở thành như vậy.

Đừng thấy người ta nói chuyện khoe khoang nhau về những cô gái mà cũng tự áp lực rằng mình phải có người yêu!

8. Đuổi theo những trò giải trí một cách mù quáng

Như chơi game, như sa vào những trò may rủi! Chúng không mang lại giá trị nâng cấp bản thân ngoài đốt thời gian, công sức của bạn.

9. Dậy muộn và không có lý do

Bạn có thường xuyên ước gì mình có nhiều thời gian hơn không?

Bạn có luôn cảm thấy rằng mình thức dậy khi người ta đã làm được rất nhiều việc hay không?

Bạn có liên tục thức dậy trễ mà không hề có lý do chính đáng nào ngoài việc mình không thể buộc bản thân dậy sớm không?

Nếu câu trả lời là có, thay đổi đi!

10. Sống cuộc sống của người khác trong khi bỏ qua tiềm năng của chính mình

Hãy xác định điểm mạnh, điểm yếu và giá trị của chính mình và sống một cuộc đời mà mình thực sự muốn, thay vì cứ chạy theo cuộc sống của người khác!


Theo Đậu Đậu

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên