MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả khảo sát 700.000 gia đình: 2 kiểu bố mẹ thường có con thông minh, học giỏi, điểm số luôn nằm trong top đầu

21-10-2024 - 19:59 PM | Sống

Kết quả khảo sát 700.000 gia đình: 2 kiểu bố mẹ thường có con thông minh, học giỏi, điểm số luôn nằm trong top đầu

Có rất nhiều nghiên cứu khoa học và khảo sát đã chỉ ra mối liên hệ giữa hành vi của cha mẹ với kết quả học tập của con cái.

Con cái thông minh, học giỏi là niềm ao ước của rất nhiều cha mẹ. Tuy nhiên, không ít người cho rằng chỉ số IQ của trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào di truyền. Điều này khiến họ mất đi sự nỗ lực và kiên trì trong việc giáo dục những đứa trẻ ít thông minh hơn. 

Trên thực tế, có rất nhiều khảo sát và nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng trí thông minh của trẻ có thể phát huy nếu được rèn giũa trong một môi trường phù hợp. Các nhà nghiên cứu người Mỹ và Israel từng thực hiện một cuộc khảo sát với gần 700.000 gia đình ở Israel có con tham gia kỳ thi đại học. Kết quả của cuộc khảo sát đã được công bố trên Tạp chí Kinh tế Lao động Hoa Kỳ. Nó chỉ ra rằng thành công trong học tập của con cái có liên quan đến thời gian gắn bó với cha mẹ của chúng. 

Kết quả khảo sát 700.000 gia đình: 2 kiểu bố mẹ thường có con thông minh, học giỏi, điểm số luôn nằm trong top đầu- Ảnh 1.

Khảo sát của Mỹ và Israel chỉ ra thành công trong học tập của con cái có liên quan đến thời gian gắn bó với cha mẹ. Ảnh minh họa.

Theo đó, phần trăm những đứa trẻ có bố mẹ cùng hướng dẫn học tập thường có điểm số cao hơn so với các bạn học chỉ có mẹ hoặc chỉ có bố dạy học. Nói cách khác, trẻ càng có nhiều thời gian được cha mẹ giáo dục thì điểm số càng cao. Bởi sự có mặt của phụ huynh không chỉ giúp định hướng mà còn tạo động lực để trẻ nỗ lực hơn khi nhận ra được vai trò của việc học. 

Bên cạnh đó, một nghiên cứu do Trung tâm Quốc gia về Nghiện và Lạm dụng Chất gây nghiện tại Đại học Columbia cũng cho thấy trẻ em ăn tối với cha mẹ ít hơn 2 lần/ tuần thường có điểm số thấp hơn so với số còn lại. Ngoài ra, những trẻ em này còn có nguy cơ sử dụng rượu, bia, thuốc lá trước tuổi trưởng thành cao hơn. 

Kết quả khảo sát 700.000 gia đình: 2 kiểu bố mẹ thường có con thông minh, học giỏi, điểm số luôn nằm trong top đầu- Ảnh 2.

Rất nhiều khảo sát và nghiên cứu đã chứng minh điều này. Ảnh minh họa.

Viện Khoa học giáo dục Trung Quốc đã thực hiện khảo sát các vấn đề liên quan đến giáo dục gia đình với 20.000 phụ huynh và 20.000 học sinh tiểu học tại 4 tỉnh, thành phố: Bắc Kinh, Hắc Long Giang, Giang Tây và Sơn Đông. Khi công bố kết quả, nhiều người không khỏi bất ngờ trước những yếu tố vô hình trong cuộc sống gia đình cũng có thể ảnh hưởng đến thành tích tại trường lớp của trẻ em.

Cụ thể, những yếu tố đó bao gồm: Bầu không khí gia đình, hành vi văn hóa, sở thích của cha mẹ, phương cách giải trí,... Trong đó, việc một gia đình càng dành nhiều thời gian để ăn tối với nhau thì điểm số của con cái càng cao, tỷ lệ thành công cao hơn: ‘‘Ăn tối cùng nhau là thời gian tốt để cha mẹ giáo dục con cái. Khi ăn, cha mẹ hãy kiên nhẫn lắng nghe và hiểu cảm xúc của trẻ. Chỉ khi con được thấu hiểu, thì việc giáo dục sẽ trở nên dễ dàng đi vào trí óc và trái tim hơn’’. 

Lời khuyên về hành động cụ thể của cha mẹ

  1. Hình thành thói quen học tập 

Có một yếu tố quan trọng quyết định đến việc học tốt hay không tốt của một đứa trẻ. Đó chính là thói quen học tập. Các bậc phụ huynh nên chủ động nhắc nhở con làm bài tập, kiểm tra sách vở. Theo thời gian, nó sẽ trở thành một thói quen tốt của trẻ. Nếu có thể xác lập một khung giờ nhất định để học tập thì càng tốt hơn.  

Khi trẻ lên 3 tuổi, cha mẹ nên bắt đầu dạy con ngồi học, xếp hình, đọc sách, tô màu,... tại bàn. Điều này sẽ giúp tạo cho trẻ thói quen ngồi trên bàn thay vì nằm bò ra sàn. Ngoài ra, việc có người đồng hành còn tạo cảm giác thích thú hơn cho trẻ. Và đừng quên chuẩn bị cho mình thật nhiều năng lượng và tâm lý hào hứng để học cùng con. 

Kết quả khảo sát 700.000 gia đình: 2 kiểu bố mẹ thường có con thông minh, học giỏi, điểm số luôn nằm trong top đầu- Ảnh 3.

Cha mẹ nên rèn thói quen học tập cho con. Ảnh minh họa.

  1. Cha mẹ nên làm gương tốt

Làm gương để con noi theo được coi là một trong những phương pháp giáo dục tốt nhất cho trẻ em. Trẻ con giống như những trang giấy trắng. Những kiến thức, những kỹ năng của con đa phần đều học hỏi từ cha mẹ. Nếu muốn con trở thành người như phụ huynh mong muốn thì chính bản thân cha mẹ cũng chính là người đang thực hiện điều đấy. Vì thế sự mẫu mực của cha mẹ chính là thước đo của các con.

Theo 163.com

PV

Đời Sống Pháp Luật

Trở lên trên