MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách nam trộm đồng hồ ở Nội Bài bị ‘tóm’ khi máy bay hạ cánh Cần Thơ

04-07-2023 - 13:30 PM | Xã hội

Ông H. thừa nhận, khi đi qua khu vực soi chiếu an ninh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã cầm 1 chiếc đồng hồ hiệu Movado tại khay hành lý của hành khách khác bỏ quên rồi đi ra cửa tàu bay mà không thông báo cho lực lượng an ninh hàng không.

Ngày 4/7, tin từ Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.H.H. (36 tuổi, quê Hải Phòng) số tiền là 8,5 triệu đồng về hành vi “Trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép đồ vật, thiết bị hoặc tài sản trong cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Theo đó, khoảng 19h40 ngày 28/6, đội an ninh Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nhận được thông tin từ bộ phận trực ban của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về việc có 1 hành khách đi chuyến bay QH1431/HAN-VCA lấy 1 đồng hồ hiệu Movado đã qua sử dụng của hành khách khác tại điểm chờ lên tàu bay.

Khách nam trộm đồng hồ ở Nội Bài bị ‘tóm’ khi máy bay hạ cánh Cần Thơ - Ảnh 1.

Đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Movado.

Căn cứ vào hình ảnh camera nhận được từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khi N.H.H. xuống máy bay, lực lượng an ninh Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã mời về trụ sở đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ làm việc.

Quá trình làm việc, ông H. khai nhận, khi đi qua khu vực soi chiếu an ninh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã cầm 1 chiếc đồng hồ hiệu Movado tại khay hành lý của hành khách khác bỏ quên rồi đi ra cửa tàu bay mà không thông báo cho lực lượng an ninh hàng không.

Căn cứ Nghị định 162 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Cần Thơ quyết định phạt ông H. số tiền 8,5 triệu đồng.

Theo Nhật Huy

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên