MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm hơn một nửa lượng khách quốc tế đến Việt Nam

Trong 4,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam quý I, hơn 2,2 triệu lượt khách đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong 3 tháng đầu năm ước tính đạt hơn 4,2 triệu lượt người, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt gần 3,37 triệu lượt người, tăng 27,9%; đến bằng đường bộ đạt 719.900 lượt người, tăng 53,6%; đến bằng đường biển đạt 119.800 lượt người, tăng 6,9%.

Trong quý đầu tiên của năm 2018, khách quốc tế đến nước ta từ châu Á đạt hơn 3,15 triệu lượt người, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Hai nước trong khu vực dẫn đầu về lượng khách đến Việt Nam là Trung Quốc với gần 1,36 triệu lượt người, tăng 42,9% và Hàn Quốc với 892.000 lượt người, tăng 69,2%.

Khách Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm hơn một nửa lượng khách quốc tế đến Việt Nam - Ảnh 1.

. Ảnh minh họa


Khách châu Âu đến Việt Nam ước tính đạt 645.800 lượt người, tăng 15,4%; khách đến từ châu Mỹ đạt 276.200 lượt người, tăng 11,5%; khách đến từ châu Úc đạt 119.100 lượt người, tăng 13,5%; khách đến từ châu Phi đạt 11.100 lượt người, tăng 25,7%.

Năm 2018 ngành du lịch phấn đấu đạt mục tiêu đón gần 94 triệu lượt khách, trong đó, khoảng từ 15-17 triệu lượt khách du lịch quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 620.000 tỷ đồng.

Theo Thanh Tâm

Người đồng hành

Trở lên trên