MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khánh Vy làm nhà toàn màu trắng vì thấy mình không có gu, chuyên gia lại chỉ ra đây là hiểu nhầm mà nhiều người mắc phải

12-05-2023 - 23:03 PM | Lifestyle

Khánh Vy làm nhà toàn màu trắng vì thấy mình không có gu, chuyên gia lại chỉ ra đây là hiểu nhầm mà nhiều người mắc phải

Dù lựa chọn phong cách tối giản hay cầu kỳ, ngôi nhà cũng bộc lộ rất rõ tính cách của gia chủ.

Ngày 11/5 vừa qua, sự kiện Inspiration Date: House n Home - Make Your Own Verse chính thức diễn ra tại TP.HCM. Đây là sự kiện đánh dấu một cột mốc đặc biệt với hệ sinh thái siêu nội dung House n Home, vừa là dịp để kết nối những người yêu nhà với các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế nhà cửa và phong cách sống.

Đặc biệt, điều khiến nhiều người mong chờ nhất phải kể đến những minitalk cởi mở về chuyện làm nhà, không gian sống. Với chủ đề "House Are You", khách mời MC Khánh Vy và 2 cố vấn chuyên môn là KTS Nghiêm Đình Toàn và chị Nhung Nguyễn - COO nanoHome đã cùng thảo luận, bày tỏ quan điểm về phong cách cá nhân.

Minitalk 1 với chủ để "House Are You" được khách mời và các cố vấn, chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế nhà cửa chia sẻ cởi mở

Dino Vũ đảm nhận vai trò dẫn dắt minitalk

Có thể nói, ngôi nhà tưởng chừng chỉ là nơi để ở đơn thuần lại góp phần thể hiện tính cách của của một con người. Theo chị Nhung Nguyễn, cách thiết kế, bày trí các vật dụng trong nhà cũng phần nào nói lên công việc của gia chủ, tính cách và sở thích của những người đang sống trong không gian đó.

Được biết đến đang sở hữu 2 căn nhà ở 2 thành phố lớn, Khánh Vy khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận bản thân mình là một người không quá có gu thẩm mỹ về nhà cửa. Ngoài ra, nữ MC cũng cho rằng mình không có quá nhiều kinh nghiệm về thiết kế hay nội thất.

"Điều duy nhất em từng làm là về nội thất trong nhà và tự quay một video clip trên YouTube của mình. Căn nhà có phải một "verse" của em hay không thì chắc chắn là có. Căn nhà đầu tiên em làm, có tone chủ yếu là màu trắng. Lý do là vì em không có gu thẩm mỹ nhiều, nên em nói với anh thiết kế là muốn phong cách basic. Bởi vì khi mình đã không có gu, mình nên làm cái gì đơn giản nhất, dù không đặc trưng nhưng vẫn hài hoà nhất", Khánh Vy chia sẻ.

Khánh Vy làm nhà toàn màu trắng vì thấy mình không có gu, chuyên gia lại chỉ ra đây là hiểu nhầm mà nhiều người mắc phải - Ảnh 3.

Khánh Vy

Bên cạnh đó, Khánh Vy cũng tiết lộ mọi người trong gia đình đều cảm thấy thắc mắc khi cô nàng lựa chọn tone trắng cho toàn bộ ngôi nhà. Bởi nhiều người quan niệm, ngôi nhà toàn màu trắng trông sẽ thiếu đi sự ấm cúng, giống một không gian làm việc hơn là không gian sống. Tuy nhiên, Khánh Vy lại có quan điểm khác, cô cho rằng khi nhìn vào màu trắng trong căn nhà, bản thân lại cảm thấy an yên và thoải mái nhất.

Căn nhà được thiết kế toàn tone màu trắng của Khánh Vy

Với vai trò chuyên gia, cố vấn trong minitalk cùng với kinh nghiệm lựa chọn nội thất cho nhiều ngôi nhà, chị Nhung Nguyễn bày tỏ sự đồng cảm và có sở thích khá giống với Khánh Vy. "Mặc dù lớn hơn Vy rất nhiều nhưng mình lại có sở thích giống Vy. Dù đã có gia đình rồi nhưng mình cũng thích và chọn tone trắng. Thực ra việc lựa chọn tone sáng sẽ giúp ích cho mình rất nhiều. Nhất là trong căn hộ, diện tích không quá lớn nhưng lại cần đủ các công năng thì việc sử dụng tone màu sáng giúp căn nhà không bị chật, có không gian hơn", chị Nhung Nguyễn chia sẻ.

Nhận xét chi tiết hơn về căn nhà của Khánh Vy, chị Nhung Nguyễn cho biết nữ MC là một người khá gọn gàng, ngăn nắp khi sử dụng nhiều kệ để đồ trong nhà. Ngoài ra, cách bày trí những hình ảnh, đồ lưu niệm cũng phần nào nói lên tính cách của Khánh Vy. Nhiều năm làm việc với khách hàng, chị Nhung cho biết cách lựa chọn món đồ dù nhỏ nhất trong nhà cũng mang tính cá nhân, phù hợp với gia chủ và bộc lộ rõ sở thích của họ. "Nếu như không nói đây là ngôi nhà của Vy, chỉ nhìn vào thôi mình cũng đoán được đây là nhà của một bạn trẻ, làm việc với máy tính rất nhiều", chị Nhung Nguyễn bày tỏ.

Khánh Vy làm nhà toàn màu trắng vì thấy mình không có gu, chuyên gia lại chỉ ra đây là hiểu nhầm mà nhiều người mắc phải - Ảnh 5.

Chị Nhung Nguyễn

Có kinh nghiệm tham quan và tư vấn nội thất cho các công trình, chị Nhung Nguyễn cho hay không hẳn cứ lựa chọn phong cách basic là không có gu thẩm mỹ. Đây cũng là hiểu nhầm mà nhiều người mắc phải. Theo chị Nhung, thông thường, những người trẻ tuổi khi làm nhà, sở thích của họ là sự tối giản để khi trở về nhà cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.

Trên thực tế, không chỉ Khánh Vy mà có rất nhiều người lựa chọn tone màu tối giản, basic cho căn nhà của mình. Một phần vì không muốn phải suy nghĩ nên kết hợp các màu sắc ra sao cho hợp lý, một phần vì yêu thích những sự đơn giản, không cần cầu kì mà vẫn tạo ra một không gian sống đúng ý thích.

Bởi suy cho cùng, nhà chính là "vũ trụ riêng" của mỗi người, nơi mọi người có thể bộc lộ lối sống, cá tính riêng. Và nhà cũng là nơi giúp giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến thể chất và tinh thần. Khi bận bịu với guồng quay bên ngoài, mọi người càng chú trọng hơn về sức khỏe tinh thần và mong muốn có một môi trường sống ưng ý, xoa dịu mọi cảm xúc sau một ngày.

Khánh Vy làm nhà toàn màu trắng vì thấy mình không có gu, chuyên gia lại chỉ ra đây là hiểu nhầm mà nhiều người mắc phải - Ảnh 6.

 

Theo HẢI MY/ THIẾT KẾ: HOÀNG SƠN

Trí thức trẻ

Trở lên trên