MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khi nào GDP bình quân Việt Nam vượt 5.000 USD?

Khi nào GDP bình quân Việt Nam vượt 5.000 USD?

Dựa trên kết quả tình hình kinh tế trong năm 2022, IMF đã đưa ra dự báo cho GDP bình quân của Việt Nam và các nước trong khối ASEAN trong những năm tới. Vậy theo các dự báo mới nhất, khi nào GDP bình quân Việt Nam vượt mốc 5.000 USD?

Khu vực ASEAN

Theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2022, GDP bình quân của Singapore dẫn đầu trong khu vực ASEAN, đạt khoảng 79.426 USD. Xếp sau Singapore là Brunei với 42.939 USD.

Cùng với đó, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Lào, Campuchia và Myanmar có GDP bình quân được dự báo đạt lần lượt là 13.108 USD, 7.631 USD, 4.691 USD, 4.163 USD, 3.697 USD, 2.172 USD, 1.771 USD và 1.105 USD. Theo đó, GDP bình quân Việt Nam năm 2022 theo dự báo của IMF đứng thứ 6 trong khu vực ASEAN.

Đến năm 2024, GDP bình quân Việt Nam sẽ vượt mốc 5.000 USD theo dự báo của IMF. Cụ thể, GDP bình quân Việt Nam đạt khoảng 5.118 USD, xếp thứ 6 trong khối ASEAN.

Khi nào GDP bình quân Việt Nam vượt 5.000 USD? - Ảnh 1.

GDP bình quân các nước trong khối ASEAN giai đoạn 2022-2024 theo dự báo của IMF. Nguồn: IMF.

Cùng với đó, GDP bình quân Singapore vẫn dần đầu khối ASEAN, đạt khoảng 88.926 USD năm 2024. Brunei xếp ở vị trí thứ 2 với GDP bình quân đạt khoảng 42.046 USD. Malaysia xếp thứ 3 với GDP bình quân đạt khoảng 14.826 USD. Thái Lan và Indonesia có dự báo GDP bình quân đạt lần lượt là 8.504 USD và 5.383 USD vào năm 2024.

Các quốc gia còn lại có GDP bình quân được dự báo như sau: Philippines (3.989 USD), Campuchia (2.042 USD), Lào (1.933 USD) và Myanmar (1.232 USD).

Thế giới

Nếu xét trên thế giới, năm 2022, các nước trong khối ASEAN trên bảng xếp hạng GDP bình quân thế giới được dự báo như sau: Singapore xếp thứ 6, Brunei xếp thứ 23, Malaysia xếp thứ 66, Thái Lan xếp thứ 87, Indonesia xếp thứ 112, Việt Nam xếp thứ 117, Philippines xếp thứ 127, Lào xếp thứ 151, Campuchia xếp thứ 155 và Myanmar xếp thứ 170 trên thế giới.

Đến năm 2024, các nước trong khối ASEAN trên bảng xếp hạng GDP bình quân thế giới được dự báo như sau: Singapore xếp thứ 6, Brunei xếp thứ 24, Malaysia xếp thứ 64, Thái Lan xếp thứ 87, Indonesia xếp thứ 107, Việt Nam xếp thứ 115, Philippines xếp thứ 125, Lào xếp thứ 152, Campuchia xếp thứ 150 và Myanmar xếp thứ 168 trên thế giới.

Minh Tiến

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên