MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khiếp đảm "yêng hùng tranh tài"

21-03-2021 - 09:04 AM | Xã hội

Khiếp đảm "yêng hùng tranh tài"

Đoàn "quái xế" gần trăm chiếc xe vây chặn một đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây rú ga, phóng bạt mạng để so kè tốc độ khiến người chứng kiến khiếp đảm

Rạng sáng 19-3, nhiều người dân sống gần đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn gần đường Đỗ Xuân Hợp hướng về nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức) bị đánh thức bởi tiếng nẹt pô, rú ga inh ỏi của đoàn "quái xế" lên đến cả trăm người.

Chặn cao tốc làm đường đua

Theo người dân chứng kiến, hơn 100 "quái xế" sau khi lên cao tốc đã nhanh chóng chặn dòng phương tiện đang lưu thông, dọn đường để… so kè. "Xe máy rú ga ầm ầm, các "tay nài" tranh nhau bốc đầu, tăng ga phóng bạt mạng suốt 15 phút. Tiếng xe gầm rú giữa đêm khiến cả nhà tôi giật mình, thức dậy. Đây không phải lần đầu tiên "quái xế" kéo nhau lên cao tốc để so kè nhưng là lần đầu tôi chứng kiến số lượng "khủng" đến như thế!" - anh Nguyễn Hải, một người dân sống gần khu vực này, kể.

 Khiếp đảm yêng hùng tranh tài  - Ảnh 1.

Đoàn “quái xế” tụ tập gây rối trên đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn cao tốc trên, hiện do Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt chịu trách nhiệm quản lý. Tuy nhiên, ở một số tuyến đường dẫn vào cao tốc do Công an TP Thủ Đức phụ trách.

Liên quan tới vụ việc, Công an TP Thủ Đức cho biết khuya 18 rạng sáng 19-3, các tổ CSGT tuần tra kiểm soát của đơn vị phối hợp cùng Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM) đã phát hiện và giải tán nhiều tốp thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập, gây rối trật tự trên đường. Sau đó, đã báo cáo đến các đơn vị chức năng liên quan để cùng phối hợp ngăn chặn.

Hòng qua mắt lực lượng chức năng, những đối tượng manh động hơn đã tìm cách phân chia thành nhiều nhóm nhỏ (mỗi nhóm từ 2-3 xe) di chuyển từ các đường nhánh lên cao tốc, gây ách tắc giao thông, đe dọa an toàn của những người cùng lưu thông trên cao tốc trong thời gian này.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một cán bộ thuộc Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt, Bộ Công an cho biết Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt đang phối hợp cùng Công an TP HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định danh tính, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận. Trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục quyết liệt xử lý, triển khai các biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ.

Mệt mỏi với các "ma men"

Để giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân, thời điểm này, một cuộc ra quân quy mô lớn do Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt chủ trì cùng với CSGT TP HCM thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý tài xế vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy đang được triển khai trên địa bàn.

Tối 15-3, Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM) thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo. Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện ông H. có những dấu hiệu vi phạm nên đã yêu cầu dừng xe, mời vào khu vực làm việc. Sau khi ông H. thổi vào máy đo nồng độ cồn, kết quả hiển thị 0,362 mg/lít khí thở. Với kết quả đo được, ông H. liền bày tỏ thái độ bực tức. "Mới ngủ dậy mà bắt tôi nhậu xỉn là tôi không chịu đâu". Sau khi được CSGT giải thích, phải mất gần 20 phút thì ông H. mới chịu ký vào biên bản vi phạm.

Trong lúc thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, Đội nữ CSGT dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM không ít lần phải đối mặt với những ca "khó đỡ" đến từ các "ma men". Theo đó, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, khi phát hiện nam thanh niên tên Đ. với các biểu hiện say xỉn, lực lượng CSGT đã mời anh này vào làm việc. Anh Đ. bất hợp tác nên phải đến lần thổi thứ 4 thì mới kết thúc việc kiểm tra nồng độ cồn.

Với kết quả có nồng độ cồn 0,858 mg/lít khí thở, không có giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe, anh Đ. đã bị tổ công tác lập biên bản vi phạm, thu giữ phương tiện. Trong lúc lực lượng chức năng đưa phương tiện của anh Đ. lên ôtô chuyên dụng, anh Đ. liên tục chèo kéo, cản trở, buộc tổ công tác phải nhờ đến sự can thiệp của Công an phường 1, quận Gò Vấp. Chỉ trường hợp này, đội cảnh sát phải mất hơn 1 giờ rưỡi.

3 ngày, phát hiện gần 1.900 trường hợp vi phạm

Theo thống kê của Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt, tính đến chiều 17-3, CSGT công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện xử lý 1.895 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy (15 trường hợp lái xe dương tính với ma túy). Lực lượng công an xử phạt tổng cộng trên 6 tỉ đồng; tước 1.197 giấy phép lái xe, tạm giữ 1.895 phương tiện. TP HCM là một trong những địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao nhất.

Theo Ý Linh - Lê Vĩnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên