MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khổ hơn cả Lan, nhân vật này phải đi bộ 2.700km đến trường: Báo thức lúc mấy giờ mới không đi muộn?

09-01-2024 - 10:25 AM | Sống

Lần này, không phải Lan mà Linh là người phải vượt qua quãng đường "không tưởng" để đến trường.

Toán học vốn là bộ môn vô cùng thú vị và cần nhiều chất xám. Môn học này chứa đựng vô vàn những câu hỏi tư duy logic đòi hỏi người học cần phải có IQ cao, cộng thêm khả năng quan sát mới có thể giải được. Bởi nhiều khi các câu đố Toán học đưa ra những dữ liệu "bẫy" và chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ mới đưa ra được đáp án đúng.

Tuy nhiên, cũng có những bài toán dù rất dễ nhưng nhìn thôi là đã thấy... vô lý đùng đùng vì dữ kiện được cho trong bài. Chẳng hạn như bài toán được lan truyền trên mạng xã hội mới đây chẳng hạn, cụ thể đề bài như sau:

"Bạn Linh là sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Nhà bạn Linh cách trường một quãng đường dài 2.700km. Với vận tốc đi bộ là 5km/h, vậy bạn Linh phải đặt đồng hồ báo thức lúc mấy giờ để đi học đúng giờ?".

Khổ hơn cả Lan, nhân vật này phải đi bộ 2.700km đến trường: Báo thức lúc mấy giờ mới không đi muộn? - Ảnh 1.

Bài toán gây xôn xao mạng xã hội dạo gần đây (Ảnh: Trường Người Ta)

Điều đang nói ở dữ biện đề bài cho ra quá vô lý, quãng đường đi học của bạn Linh dài tận... 2.700 km, đã thế vận tốc bạn Linh đi bộ chỉ là 5km/h. Với tốc độ này, nhiều netizen cho rằng bạn Linh chắc phải sang năm mới có thể đến trường, ngày mà bạn Linh đến được trường rất có thể cũng là ngày các bạn đồng niên của Linh đã... tốt nghiệp đại học.

Nhìn lướt qua, thì đây chỉ là bài toán tính vận tốc, quãng đường, thời gian bình thường. Nhưng với dữ kiện cho vô lý như ở đề bài, thì việc xác định "bạn Linh phải đặt đồng hồ báo thức lúc mấy giờ để đi học đúng giờ" tương đối khó.

Một số nhận xét của netizen:

- Linh chính là tấm gương sáng nỗ lực vượt khó.

- Cố lên Linh, ngày Linh đến được trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng là ngày mà bạn bè của Linh tốt nghiệp đại học.

- Thật thương Linh.

- Chắc Linh phải đi máy bay hay tên lửa mới kịp giờ đi học được.

- Linh khỏi ngủ luôn, chứ đặt báo thức làm gì!

- Đã tìm ra nhân vật khổ hơn bạn Lan, ít ra Lan còn có cái xe đạp.

Nhiều netizen cho rằng bài toán trên chỉ được tạo ra để "câu like", "câu view" mà thôi chứ chẳng ai cho số liệu thế này cả. Vậy nên mọi người chỉ tham khảo cho vui thôi nhé!

Theo Đông

Phụ nữ mới

Trở lên trên