MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khó khăn lại 'tìm đến' Nga: Hàng loạt ngân hàng Trung Quốc từ chối giao dịch, trả lại tiền và hàng hoá dù đã 'cập cảng'

01-09-2024 - 06:40 AM | Tài chính quốc tế

Việc Mỹ thắt chặt lệnh trừng phạt đã khiến một số ngân hàng ở Trung Quốc lo ngại.

Khó khăn lại 'tìm đến' Nga: Hàng loạt ngân hàng Trung Quốc từ chối giao dịch, trả lại tiền và hàng hoá dù đã 'cập cảng'- Ảnh 1.

Business Insider dẫn nguồn từ hãng tin Izvestia, các ngân hàng này không chỉ từ chối xử lý các giao dịch thuơng mại với Nga mà một số còn hoàn trả các khoản thanh toán cho hàng hoá đã được vận chuyển.

Các ngân hàng Trung Quốc này sẽ trả lại tiền nếu họ không thể xác nhận liệu lô hàng đó có thuộc danh sách chịu lệnh trừng phạt thương mại hay không, theo Ekaterina Kizevich, CEO của Atvira, công ty tư vấn thương mại nước ngoài của Nga.

Bà Kizevich cho biết, các ngân hàng Trung Quốc tập trung vào việc tuân thủ quy định. Do đó, một số khoản thanh toán đã được hoàn trả ngay cả sau khi hàng hoá đã cập bến bờ biển Nga.

Thông tin này được tiết lộ 1 tuần sau khi Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ công bố các lệnh hạn chế mới đối với 400 cá nhân và tổ chức vì đã hỗ trợ Nga. Trong số đó có các công ty ở Trung Quốc và Hồng Kông.

Trong khi đó, Trung Quốc cho biết họ “không hoàn toàn hài lòng” và “kiên quyết phản đối” các hạn chế mới. Mặc dù vậy, các ngân hàng Trung Quốc vẫn không muốn vi phạm lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ.

Hiện vẫn chưa rõ các nhà xuất khẩu của Trung Quốc và khách hàng Nga của họ giải quyết vấn đề các khoản thanh toán bị hoàn lại như thế nào khi hàng hoá đã được vận chuyển và bàn giao. Theo Kizevich, hàng hoá nhập khẩu đang bị lưu lại lâu hơn ở các cảng và kho bãi, làm tăng chi phí logistics.

Izvestia dẫn ở Nikolai Duneav, phó chủ tịch Opora Russia, một tổ chức cho các doanh nghiệp và và nhỏ, hiện tại, các nhà xuất khẩu Trung Quốc sẽ chỉ vận chuyển hàng hoá cho khách hàng mới ở Nga sau khi xác nhận khoản thanh toán. Việc thanh toán trước hàng nhập khẩu thường làm tăng rủi ro và ảnh hưởng đến dòng tiền của người mua.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Nga đang gặp vấn đề lớn hơn vì một số ngân hàng Trung Quốc lo ngại về các lệnh trừng phạt nên không xử lý việc thanh toán cho các loại hàng hoá không bị trừng phạt, theo Duneav. Hơn nữa, họ cũng chú ý nhiều hơn đến các khoản thanh toán từ Nga đến các nước thứ 3.

Điện Kremlin cũng đề cập đến những khó khăn của các doanh nghiệp thực hiện giao dịch thanh toán với Trung Quốc. Dmitry Peskov, người phát ngôn của Điện Kremlin, cho biết rằng Moscow và Bắc Kinh đang giải quyết các vấn đề thanh toán vốn đang ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại, theo hãng thông tấn TASS.

Kể từ khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga và các đối tác thương mại đã né tránh lệnh trừng phạt bằng cách làm việc với các ngân hàng nhỏ hơn và dùng các phương thức thanh toán khác, hay các đồng tiền tệ khác không phải USD.

Tuy nhiên, giải pháp thay thế này lại gặp khó khăn kể từ tháng 12 khi Mỹ áp các lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm đến các tổ chức tài chính đang hỗ trợ Nga.

Hiện tại, Nga đang gấp rút thiết lập các hệ thống thanh toán thay thế, bao gồm cả tiền số, để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại. Nga và Trung Quốc còn lên kế hoạch khôi phục hoạt động trao đổi hàng hoá như thời Liên Xô để né tránh các lệnh trừng phạt.

Tham khảo BI

Vu Lam

Nhịp sống Thị trường

Trở lên trên