MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoa học khuyến cáo 10 vị trí không để điện thoại di động

02-03-2018 - 17:31 PM | Sống

Hãy đọc để biết cách dùng smarthphone một cách thông minh nhất!

Các nhà khoa học khuyến cáo bạn không nên để điện thoại di động ở 10 vị trí và thời điểm sau đây vì tác hại của nó:

1. Túi sau quần

 Khoa học khuyến cáo 10 vị trí không để điện thoại di động - Ảnh 1.

Chắc chắn bạn thấy rất thoải mái khi mang điện thoại bằng túi sau quần. Nhưng để điện thoại trong túi sau quần có tác hại như sau:

- Điện thoại màn hình cảm ứng và không chỉ tương tác với ngón tay. Vì vậy, nó dễ dàng quay số gọi điện thoại mà bạn không biết. 30% số cuộc gọi đi là phát sinh ngoài ý muốn.

- Bạn thường cảm thấy đau ở dạ dày và chân đúng không? Đó có thể là hậu quả của việc bạn mang điện thoại trong túi sau quần.

- Để như vậy cũng làm điện thoại dễ bị rơi hoặc bạn ngồi lên làm vỡ nó.

2. Túi trước quần

 Khoa học khuyến cáo 10 vị trí không để điện thoại di động - Ảnh 2.

Đàn ông thường không mang theo túi, nên họ để điện thoại vào túi trước quần. Nhưng sức khoẻ nam giới có thể bị ảnh hưởng bởi việc này.

Nghiên cứu đã chứng minh rằng bức xạ điện từ của điện thoại ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng và số lượng tinh trùng. Đàn ông giữ điện thoại trong quần cũng có nghĩa là mang theo rủi ro.

3. Để trong ngực

 Khoa học khuyến cáo 10 vị trí không để điện thoại di động - Ảnh 3.

Trong y học, vẫn không khẳng định việc bức xạ điện thoại di động gây ung thư. Nhưng theo một số nhà khoa học, để điện thoại trong áo ngực phụ nữ làm tăng nguy cơ ung thư vú.

4. Để bên hông

 Khoa học khuyến cáo 10 vị trí không để điện thoại di động - Ảnh 4.

Theo một nghiên cứu, mang điện thoại gần đùi sẽ làm yếu xương hông. Vì vậy, để giữ gìn xương cốt chắc khỏe, bạn nên cho điện thoại vào túi dày.

5. Tránh tiếp xúc với da

 Khoa học khuyến cáo 10 vị trí không để điện thoại di động - Ảnh 5.

Không nên để điện thoại tiếp xúc với da bởi vi khuẩn từ màn hình và các nút điện thoại sẽ lan tới da mặt và bức xạ điện từ gần bạn hơn.

Bạn ghi nhớ khi nói điện thoại, nên để nó cách xa da mặt ít nhất 0,5 - 1,5cm.

6. Dùng khi đang nạp điện

 Khoa học khuyến cáo 10 vị trí không để điện thoại di động - Ảnh 6.

Nạp điện thoại không làm hại sức khoẻ (trừ bức xạ điện từ). Nhưng tốt nhất là bạn đừng sạc điện thoại qua đêm. Như vậy sẽ làm rút ngắn tuổi thọ pin điện thoại và giảm hiệu suất của pin.

7. Dùng trong thời tiết quá lạnh

 Khoa học khuyến cáo 10 vị trí không để điện thoại di động - Ảnh 7.

Bạn hãy để ý đến điện thoại khi thời tiết bên ngoài quá lạnh. Đừng để nó lâu ở ngoài trời hoặc trong ô tô. Nhiệt độ khác hiệt rất có hại cho điện thoại.

Khi mang nó vào chỗ ấm áp thì bộ phận bên trong điện thoại dễ bị hỏng. Nếu bạn thường xuyên đi ra ngoài vào mùa đông thì hãy bao bọc ấm áp cho điện thoại.

8. Dùng trong thời tiết quá nóng

 Khoa học khuyến cáo 10 vị trí không để điện thoại di động - Ảnh 8.

Nhiệt độ cao có hại cho thiết bị điện tử. Trong thời tiết nóng, bạn không nên để điện thoại trong cốp xe máy hoặc trên ô tô, trên bãi biển. Ngoài ra, không nên để nó bên cạnh lò nướng.

9. Để trong xe nôi

 Khoa học khuyến cáo 10 vị trí không để điện thoại di động - Ảnh 9.

Các bà mẹ bỉm sữa thường để điện thoại trong xe nôi của con. Một số nhà nghiên cứu cho rằng làm như vậy không an toàn. Điện thoại di động có thể tác động đến trẻ em gây ra các vấn đề về hành vi như chứng tăng động và rối loạn cảm xúc.

10. Để dưới gối

 Khoa học khuyến cáo 10 vị trí không để điện thoại di động - Ảnh 10.

Không nên để điện thoại dưới gối vì những lý do sau:

- Ban đêm, thông báo xuất hiện làm cho màn hình sáng lên. Ánh sáng gây ảnh hưởng đến giấc ngủ, gây hại cho cơ thể.

- Bức xạ điện từ gây nhức đầu và chóng mặt.

- Điện thoại có thể bị nổ gây hoả hoạn. Đè gối lên điện thoại càng làm tăng nguy cơ cháy nổ.

- Điện thoại sẽ nóng lên khi sạc, nhiệt không thoát ra được khi bị gối đè lên. Tốt nhất là bạn không nên sạc điện thoại trên giường.

Nguồn bài và ảnh: Bright Side

Theo Cẩm Mai

Helino

Trở lên trên