MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoan giếng cạnh công ty để kinh doanh, vị giám đốc bị phạt gần 1 tỷ đồng, khi nhận ra lỗi sai thì đã muộn

24-08-2023 - 07:31 AM | Sống

Khoan giếng cạnh công ty để kinh doanh, vị giám đốc bị phạt gần 1 tỷ đồng, khi nhận ra lỗi sai thì đã muộn

Vì hành vi khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, người đàn ông Trung Quốc này phải trả một cái giá rất đắt.

Theo trang New.qq, vào tháng 8 năm 2013, anh Lưu Mỗ Mỗ sống ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc đã khoan một cái giếng trên khu đất gần tòa nhà văn phòng - công ty nơi mà anh điều hành để khai thác nước địa nhiệt - một loại nước nóng dưới lòng đất được hình thành do nung nóng magma hoặc nung nóng tự nhiên theo độ sâu của bề mặt lòng đất, và bán ra bên ngoài. Sự việc này mãi đến năm 2018 mới bị phát giác. Ngay sau đó, cảnh sát đã vào cuộc để điều tra vụ việc.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, hành vi khoan giếng của anh Lưu là hành vi vi phạm pháp luật khi người đàn ông này tự ý khai thác tài nguyên mà chưa được cấp phép bởi các cơ quan có thẩm quyền. Theo kết quả thử nghiệm của Trung tâm Giám sát và Kiểm tra Tài nguyên Khoáng sản Thiên Tân, nhiệt độ nước trong giếng mà anh Lưu khoan là 44 độ, đáp ứng tiêu chuẩn năng lượng địa nhiệt theo "Quy định quản lý năng lượng địa nhiệt Thiên Tân".

Khoan giếng cạnh công ty để kinh doanh, vị giám đốc bị phạt gần 1 tỷ đồng, khi nhận ra lỗi sai thì đã muộn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet

Tính đến tháng 3 năm 2018, vị giám đốc này đã kiếm được tổng cộng hơn 560.000 NDT (hơn 1,8 tỷ đồng) tiền lãi từ việc khai thác này. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2018, bị cáo Lưu Mỗ Mỗ cuối cùng cũng đã bị cơ quan công an bắt giữ và đưa ra xét xử.

Tòa án cho rằng bị cáo Lưu Mỗ Mỗ đã vi phạm các quy định của Luật Tài nguyên khoáng sản khi khai thác mà không có giấy phép khai thác, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của vị giám đốc này được cấu thành tội khai thác trái phép và cần xử phạt theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 343 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của Luật Tài nguyên khoáng sản, khai thác mà không có giấy phép; vào khu vực khai thác do nhà nước quy hoạch, khu vực khai thác có giá trị lớn đối với nền kinh tế quốc dân, khu vực khai thác của người khác để khai thác mà không có phép; khai thác trái phép các loại khoáng sản cụ thể mà nhà nước quy định; khi có lệnh ngừng khai thác nhưng không chấp hành, gây thiệt hại cho tài nguyên khoáng sản thì bị phạt tù có thời hạn đến 3 năm, giam giữ hình sự hoặc giám sát công khai hoặc phạt tiền. Nếu gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài nguyên khoáng sản thì bị phạt tù có thời hạn từ 3-7 năm tù và phạt tiền.

Cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định của Luật Tài nguyên khoáng sản, sử dụng các biện pháp khai thác hủy diệt để khai thác tài nguyên khoáng sản gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài nguyên khoáng sản, thì bị phạt tù có thời hạn đến 5 năm hoặc bị giam giữ hình sự, đồng thời bị phạt tiền.

Khoan giếng cạnh công ty để kinh doanh, vị giám đốc bị phạt gần 1 tỷ đồng, khi nhận ra lỗi sai thì đã muộn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình điều tra, xét thấy bị cáo Lưu Mỗ Mỗ đã tự nguyện nhận tội. Dựa vào Điều 343 ,Đoạn 1, Điều 67, Đoạn 3 và Điều 64 Bộ luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cơ quan công tố đề nghị mức án từ 3 năm tù giam và mức phạt tiền 300.000 NDT ( hơn 993 triệu đồng). Thời hạn phạt tù được tính từ ngày thi hành bản án này. Số tiền phạt nêu trên phải được nộp cho Tòa án trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày bản án có hiệu lực thi hành. 

Những năm gần đây, trình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép ngày càng trở nên phổ biến, không chỉ tác động tiêu cực đến đời sống, môi trường sinh thái mà còn làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Do đó, việc bảo vệ những tài nguyên này là vô cùng cần thiết. Dẫu vậy, dưới sự quản lý gắt gao của các đơn vị có liên quan, nhiều cá nhân và tổ chức vẫn bất chấp thực hiện những hành vi khai thác bất hợp pháp. Những trường hợp khai thác vì lợi ích cá nhân hay vi phạm quy định của pháp luật cần phải được xử phạt nghiêm minh, tránh những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc người dân nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng  là điều vô cùng cần thiết. Do đó, mọi người nên tìm hiểu kỹ và nắm bắt thông tin đầy đủ để tránh những sai phạm không đáng có hay bị lợi dụng mà không biết. Tìm hiểu kỹ thông tin và có sự hiểu biết về pháp luật cũng chính là cách để chúng ta tự vệ quyền lợi cho mình.

(Theo New.qq)

Ánh Lê

Phụ nữ số

Trở lên trên