MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoảng 300 triệu đôi giày Nike được sản xuất ở Việt Nam một năm hé lộ chuỗi cung ứng khổng lồ với 152 nhà máy, tạo việc làm cho hơn 500.000 lao động

02-12-2022 - 14:52 PM | Doanh nghiệp

Khoảng 300 triệu đôi giày Nike được sản xuất ở Việt Nam một năm hé lộ chuỗi cung ứng khổng lồ với 152 nhà máy, tạo việc làm cho hơn 500.000 lao động

Mạng lưới nguồn cung ứng toàn cầu của Nike gồm 191 nhà máy giày dép tại 14 quốc gia, 344 nhà máy may mặc tại 33 quốc gia, trong đó nguồn cung ứng lớn nhất là tại Việt Nam.

Chiều 1/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Andy Campion, Giám đốc điều hành Tập đoàn Nike đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tập đoàn Nike (Hoa Kỳ) là một trong những tập đoàn chuyên sản xuất giày dép, quần áo thể thao hàng đầu thế giới. Mạng lưới nguồn cung ứng toàn cầu của Nike gồm 191 nhà máy giày dép tại 14 quốc gia, 344 nhà máy may mặc tại 33 quốc gia, trong đó nguồn cung ứng lớn nhất là tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp mặt với Thủ tướng, ông Andy Campion cho biết, hiện nay, Nike sản xuất khoảng 600 triệu đôi giày mỗi năm và 50% trong số đó được sản xuất tại Việt Nam, 50% nguyên liệu cho chuỗi cung ứng toàn cầu của Nike cũng từ Việt Nam .

Năm tài chính gần nhất kết thúc vào ngày 31/5/2022, doanh thu của Nike đạt hơn 46,7 tỷ USD, chi phí giá vốn 25,2 tỷ USD. Nike cho biết các nhà máy đối tác tại Việt Nam sản xuất khoảng 44% tổng số giày dép và khoảng 26% tổng sản phẩm hàng may mặc của thương hiệu Nike. Phần lớn nguyên liệu thô có sẵn và được mua bởi các nhà máy đối tác tại quốc gia nơi diễn ra quá trình sản xuất.

Các vật liệu chính được sử dụng trong các sản phẩm giày dép của Nike là cao su tự nhiên và tổng hợp, hợp chất nhựa, đệm mút vật liệu, da tự nhiên và tổng hợp, nylon, polyester và hàng dệt từ sợi tự nhiên, cũng như màng polyurethane được sử dụng để sản xuất các bộ phận đệm của NIKE Air-Sole.

Nguyên liệu chính được sử dụng trong các sản phẩm may mặc là vải tự nhiên và tổng hợp, sợi và chỉ (cả nguyên chất và tái chế); các loại vải hiệu suất chuyên dụng được thiết kế để hút ẩm ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả, giữ nhiệt và đẩy lùi mưa và/hoặc tuyết; và phần cứng bằng nhựa và kim loại.

Dữ liệu của Nike cho thấy, tính đến tháng 10/2022, có 152 nhà sản xuất, cung ứng của công ty này đặt nhà máy tại Việt Nam. Trong đó, có 116 nhà máy sản xuất thành phẩm và 36 nhà máy nguyên vật liệu. Cơ cấu tập trung vào ba sản phẩm chính: hàng may mặc, trang thiết bị, giày dép.

Các nhà máy này có tổng cộng 526.890 lao động, trong đó 77% là nữ. Trong số 152 nhà máy có 118 nhà máy nằm ở miền Nam, 22 nhà máy ở miền Bắc và 12 nhà máy ở miền Trung.

Khoảng 300 triệu đôi giày Nike được sản xuất ở Việt Nam một năm hé lộ chuỗi cung ứng khổng lồ với 152 nhà máy, tạo việc làm cho hơn 500.000 lao động - Ảnh 1.

Các nhà cung ứng chủ lực cho Nike đều là những doanh nghiệp FDI tên tuổi trong ngành may mặc, da giày của Việt Nam. Doanh thu nhóm dẫn đầu từ 10.000 - 20.000 tỷ đồng mỗi năm.

Khoảng 300 triệu đôi giày Nike được sản xuất ở Việt Nam một năm hé lộ chuỗi cung ứng khổng lồ với 152 nhà máy, tạo việc làm cho hơn 500.000 lao động - Ảnh 2.

Theo Huyền Trang

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên