MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khơi gợi khát vọng vươn lên, làm giàu trong nông dân

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham gia của 999 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước, đã được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) vào sáng 12-12. Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết danh sách nhân sự giới thiệu bầu ban chấp hành (BCH) và bầu 119 ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII. BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII ra mắt, nhận nhiệm vụ vào ngày 13-12.

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá trong nhiệm kỳ VI, Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, công tác hội và phong trào nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước yêu cầu, các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân; phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

"Cần tập trung tuyên truyền, giáo dục, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tương thân, tương ái, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trong nông dân. Có như vậy, nông dân nước ta mới thực sự làm chủ được quá trình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp khi Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết của Cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn so với giai đoạn trước" - Tổng Bí thư - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo B.T.Q

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên