MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại lần đầu tiên bán trái phiếu chính phủ Trung Quốc sau hai năm mua ròng

08-04-2021 - 17:14 PM | Tài chính quốc tế

Khối ngoại lần đầu tiên bán trái phiếu chính phủ Trung Quốc sau hai năm mua ròng

Khối ngoại lần đầu tiên bán trái phiếu chính phủ Trung Quốc sau hai năm mua ròng

Nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 2.040 nghìn tỷ nhân dân tệ trái phiếu chính phủ Trung Quốc tính đến hết tháng 3, theo số liệu từ China Bond.

Con số này giảm 16,5 tỷ nhân dân tệ so với mức nắm giữ kỷ lục hồi tháng 2, Bloomberg tính toán. Lần gần nhất khối ngoại bán ròng trái phiếu chính phủ Trung Quốc là tháng 2/2019.

Khối ngoại lần đầu tiên bán trái phiếu chính phủ Trung Quốc sau hai năm mua ròng - Ảnh 1.

Thay đổi giá trị nắm giữ trái phiếu chính phủ Trung Quốc của nhà đầu tư nước ngoài theo các tháng trong hai năm qua.

Trái phiếu chính phủ Trung Quốc nổi lên là nơi trú ẩn an toàn trong năm nay nhưng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên cao nhất kể từ tháng 1/2020 đã khiến lực cầu giảm. Dòng vốn vào thị trường nợ Trung Quốc còn chững lại sau khi FTSE Russell tháng 2 cho biết việc đưa trái phiếu Trung Quốc vào chỉ số toàn cầu của họ sẽ mất 3 năm thay vì 12 tháng như dự kiến ban đầu.

“Trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng luôn tạo ra nguy cơ vốn chảy khỏi các thị trường mới nổi, việc bán ròng rất hiếm khi xảy ra”, Dariusz Kowalczyk, kinh tế gia trưởng về Trung Quốc tại Credit Agricole CIB, Hong Kong, nói.

“Số liệu cho thấy sự quan tâm của khối ngoại với trái phiếu chính phủ Trung Quốc nói riêng, trái phiếu ở Trung Quốc nói chung, nhìn chung sẽ hạn chế hơn nếu lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao hoặc tăng – kịch bản có thể xảy ra đến hết năm”.

Trước đó, các quỹ toàn cầu đầu tư vào nợ chính phủ Trung Quốc trong 24 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 10 năm và trái phiếu chính phủ Mỹ đã thu hẹp 1 điểm phần trăm xuống còn 154 điểm cơ bản từ đỉnh lịch sử hồi tháng 11/2020. Lợi thế này còn xói mòn hơn nữa khi Phố Wall dự báo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên 2%.

Theo Như Tâm

Người đồng hành

Trở lên trên