MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối tài sản của người đàn ông giàu nhất châu Á 'bốc hơi' 5 tỷ USD chỉ vì một báo cáo

02-11-2020 - 17:56 PM | Doanh nghiệp

Chỉ trong vài giờ sáng nay, khối tài sản của người đàn ông giàu nhất châu Á 'bốc hơi' 5 tỷ USD.

Mukesh Ambani – người đàn ông giàu nhất châu Á đã mất khoảng 5 tỷ USD khi cổ phiếu tập đoàn Reliance Industries giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 3 tháng khi thông báo lợi nhuận hàng quý của công ty giảm.

Cụ thể, cổ phiếu công ty giá trị nhất Ấn Độ giảm 6,8% trên sàn Mumbai trong phiên giao dịch ngày thứ 2 – mức giảm nhiều nhất kể từ 12/5 và chạm tới mức thấp nhất kể từ 20/7.

Sự sụt giảm kể trên kéo theo khối tài sản của ông Ambani cũng giảm xuống chỉ còn 73 tỷ USD, mức giảm trong ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3 theo thống kê của Bloomberg.

Tập đoàn đa ngành này đã báo cáo lợi nhuận quý giảm 15% xuống còn 95,7 tỷ rupee (1,3 tỷ USD0 vào thứ 6 trong bối cảnh dịch Covid-19 đã làm nhu cầu với các loại nhiên liệu giảm mạnh. Doanh thu tập đoàn cũng giảm 24% xuống còn 1,16 nghìn tỷ rupee.

Mảng hóa dầu của Reliance đã phải trải qua sự sụt giảm nhu cầu mạnh với nhiên liệu trong ngành vận tải vì dịch Covid-19 khiến mọi người đều buộc phải ở nhà. Tập đoàn này đang trong công cuộc cải cách được đích thân tỷ phú Ambani, 63 tuổi dẫn đầu. Ông hy vọng biến nhà sản xuất từ dầu mỏ tới hóa chất thành công công ty công nghệ dịch vụ kỹ thuật số bằng việc mở rộng sang mảng viễn thông và thương mại điện tử.

Sự sụt giảm lợi nhuận kể trên càng hỗ trợ cho chiến lược của ông Ambani và đánh dấu nhu cầu càng cấp bách của việc Reliance phải giảm sự phụ thuộc vào lĩnh vực nhiên liệu và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm tận dụng lợi thế lượng trên 1 tỷ người tiêu dùng ở Ấn Độ.

Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng hóa dầu của Reliance giảm xuống còn 5,7 USD mỗi thùng trong quý vừa qua so với mức 9,4 USD vào năm ngoái. Trong khi đó, lợi nhuận tại mảng viễn thông đã tăng gần gấp 3 trong cùng giai đoạn.

Cổ phiếu Reliance đã khôi phục 29% trong năm nay trong khi đó chỉ số chứng khoán chung giảm 4% khi các nhà đầu tư ủng hộ việc tích cực huy động vốn của ông Ambani. Reliance đã có trên 25 tỷ USD bằng việc bán cổ phiếu trong mảng bán lẻ và kỹ thuật số.

Đà tăng giá cổ phiếu cũng khiến khối tài sản của ông Ambaini tăng chóng mặt, có thêm 19,1 tỷ USD riêng trong năm 2020, trở thành người giàu thứ 6 thế giới theo thống kê của Bloomberg.

"Giá cổ phiếu đang điều chỉnh lại một phần mức tăng chóng mặt mà nó có được trong vài tháng qua. Hiện tại, thị trường đang nhìn vào lợi nhuận", theo Arun Kejriwal – nhà sáng lập KRIS – một công ty tư vấn đầu tư ở Mumbai.

Theo Phương Linh

Tổ Quốc/Bloomberg

Trở lên trên