MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối tài sản của Novak Djokovic bị ảnh hưởng ra sao sau scandal động trời tại Úc?

20-01-2022 - 19:23 PM | Thị trường

Khối tài sản của Novak Djokovic bị ảnh hưởng ra sao sau scandal động trời tại Úc?

Là một trong những tay vợt thành công nhất mọi thời đại, Djokovic đã tích lũy được khối tài sản trị giá 220 triệu USD từ các hợp đồng thương mại, hợp tác kinh doanh và thu nhập từ chính sự nghiệp quần vợt của mình.

Nỗ lực trở thành tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại trong làng quần vợt của Novak Djokovic đã gặp trở ngại, đồng thời thu nhập của anh có thể sẽ biến động ít nhiều sau khi bị trục xuất khỏi Úc vào đầu tuần này.

Tay vợt số một thế giới đã kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ tay vợt nào khác nhưng việc không thể tham gia giải Úc mở rộng tháng này, và các giải Grand Slam khác sẽ ảnh hưởng lớn đến thu nhập của anh trong năm nay.

Giá trị tài sản ròng của Djokovic là bao nhiêu?

Djokovic đã kiếm được hơn 154,7 triệu USD kể từ khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2003. Giống hầu hết các vận động viên chuyên nghiệp khác, các hợp đồng thương mại và quảng cáo đóng góp rất nhiều vào giá trị tài sản ròng của Novak.

Djokovic sở hữu khối tài sản trị giá 220 triệu USD, theo chuyên trang theo dõi giá trị tài sản của người nổi tiếng Celebrity Net Worth.

"Hình ảnh của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng vì sự cố vừa qua, bởi hầu hết các tay vợt chơi ở giải đấu này (Úc mở rộng) đều đã được tiêm phòng và tuân thủ nghiêm các quy tắc phòng dịch" Josh Schwartz, phụ trách hình ảnh vận động viên tại công ty Pivot của Mỹ cho biết.

Các nhà tài trợ sẽ theo dõi để xác định xem hành động của Djokovic tiếp theo sẽ có tác động như thế nào tới họ.

Kelly Lundberg, chuyên gia thương hiệu cá nhân và cố vấn kinh doanh có trụ sở tại UAE cho biết: "Tài trợ là một hoạt động kinh doanh lớn. Khi tham gia vào một thỏa thuận quan trọng như vậy, cẩn thận là chìa khóa để bảo vệ cả hai. Các nhân vật của công chúng cần nhớ rằng họ cần có trách nhiệm làm gương cho các đồng nghiệp và những người hâm mộ họ. Những hành động liều lĩnh và gây tranh cãi có thể khiến họ mất hợp đồng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu, khiến họ phải mất nhiều thời gian và công sức để lấy lại những gì đã mất", bà Lundberg nói thêm.

Djokovic kiếm được bao nhiêu từ các hợp đồng tài trợ?

Nhà tài trợ chính của Djokovic, Lacoste cho biết: "Trong thời gian sớm nhất có thể, chúng tôi sẽ liên lạc với Novak Djokovic để xem xét các sự kiện liên quan đến hiện diện của anh ấy tại Úc" thương hiệu quần áo của Pháp cho biết hôm thứ Hai (16/01).

Theo truyền thông Mỹ, Lacoste được cho là nhà tài trợ lớn nhất của Djokovic với hợp đồng hàng năm trị giá 9 triệu USD. Thỏa thuận này kéo dài đến năm 2025.

Theo ước tính của tạp chí Forbes, ngôi sao người Serbia có các hợp đồng tài trợ trị giá 30 triệu USD tính đến tháng 8 năm 2021 và số tiền thắng trên sân là 4,5 triệu USD.

Các thương hiệu hợp tác với Djokovic bao gồm nhà sản xuất dụng cụ thể thao Nhật Bản Asics, thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Hublot, nhà sản xuất vợt Mỹ-Áo Head và nhà sản xuất ô tô Pháp Peugeot.

Hiện tại, hầu hết các thương hiệu đang chờ đợi và xem xét các động thái tiếp theo của Novak. Hiện chưa rõ các giải đấu khác có áp dụng các quy tắc tiêm chủng như Úc mở rộng hay không.

"Với tư cách là một nhà tài trợ, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình sẽ tiếp diễn tới đây", Ngân hàng Raiffeisen có trụ sở tại Vienna cho biết. Tổ chức tài chính đã ký hợp đồng với tay vợt này với tư cách là đại sứ vào tháng 4 và tuyên bố hỗ trợ cho Học viện quần vợt Novak Djokovic được thành lập gần đây ở Belgrade.

Hublot, công ty đã hợp tác với Djokovic vào tháng 8, cho biết sự hợp tác của họ vẫn sẽ tiếp tục. "Chúng tôi không bình luận về các quyết định của anh ấy. Hublot sẽ tiếp tục quan hệ đối tác với tay vợt số một thế giới", một phát ngôn viên khẳng định. Họ tin tưởng rằng người hâm mộ thể thao vẫn sẽ tiếp tục đón nhận tay vượt người Serbie.

Khối tài sản của Novak Djokovic bị ảnh hưởng ra sao sau scandal động trời tại Úc? - Ảnh 1.

Top 10 vận động viên quần vợt có thu nhập cao nhất năm 2021.

Tuy nhiên, người hâm mộ có thể không rộng lượng như vậy. Các chuyên gia cho biết lập trường tiếp tục chống lại việc tiêm vắc-xin Covid-19 có thể khiến người hâm mộ từ bỏ việc ủng hộ Djokovic.

"Các giao dịch tài trợ không chỉ tập trung vào hiệu suất của người hợp tác, mà còn tập trung vào hình ảnh và thông điệp mà họ truyền đạt. Điều đó có thể phải trả giá khi mọi thứ diễn ra không như ý muốn. Chúng tôi thấy rằng các thương hiệu sẽ nghĩ đến việc từ bỏ tài trợ nếu một khách hàng gây tranh cãi tạo ra phản ứng bất lợi trên mạng xã hội", bà Lundberg nói.

Tay đua xe đạp Lance Armstrong từng mất các nhà tài trợ như Nike, hãng sản xuất xe đạp Trek và nhà sản xuất bia Anheuser-Busch vào năm 2012 sau vụ bê bối doping. Khi ngôi sao quần vợt Maria Sharapova dương tính trong cuộc kiểm tra ma túy vào năm 2016, các nhà tài trợ như Nike, Porsche và thương hiệu đồng hồ Tag Heuer đã rút lại sự ủng hộ.

Tài sản của Djokovic có ảnh hưởng lớn không?

Là hạt giống hàng đầu tham dự hầu hết các giải đấu, Djokovic có thể mất hàng triệu đô la. Giải thưởng cho ngôi vị quán quân của Úc Mở rộng năm nay là 2,87 triệu USD, tăng 4,55% so với năm 2021, trong khi người về nhì nhận 1,57 triệu USD. Số tiền cuối cùng cho các giải Grand Slam khác vẫn chưa được xác nhận nhưng các giải thưởng cao nhất của năm 2021 tại ba giải đấu còn lại là khoảng 6,73 triệu USD.

Nếu anh bị buộc phải chơi ít các giải đấu hơn, Djokovic vẫn có một đế chế kinh doanh đáng kinh ngạc. Năm 2005, anh thành lập công ty Family Sport cùng với bố mẹ và các em trai. Công ty này đóng vai trò là đơn vị tổ chức bảo trợ cho một loạt các dự án kinh doanh, bao gồm nhà hàng và dịch vụ ăn uống, đồng thời tổ chức giải Serbia Mở rộng, một sự kiện ATP Tour diễn ra kể từ năm 2009.

Năm 2009, anh mở nhà hàng đầu tiên của mình ở Dorcol (Belgrade), tiếp theo là một nhà hàng khác ở khu đô thị New Belgrade gần đó. Cả hai đều thu hút người dân địa phương và khách du lịch, đặc biệt là vì thực đơn không chứa gluten. Ngôi sao quần vợt đã ra mắt chuỗi cửa hàng thực phẩm đóng gói Djokolife vào năm 2015.

Djokovic cũng sở hữu danh mục bất động sản hàng đầu, bao gồm một căn hộ 2 phòng ngủ ở Monte Carlo, một trong những thị trường bất động sản đắt nhất thế giới, hai căn hộ ở thành phố New York và một căn hộ áp mái 3 phòng ngủ ở Miami.

Liệu Novak có giải nghệ hoặc dành toàn bộ thời gian cho việc kinh doanh hay không vẫn còn cần xem xét. Tuy nhiên hiện tại, các chuyên gia tin rằng Djokovic có thể sớm trở lại sân đấu.

Tham khảo: The National News


https://cafef.vn/khoi-tai-san-cua-novak-djokovic-bi-anh-huong-ra-sao-sau-scandal-dong-troi-tai-uc-202201191425366.chn

Khánh Huyền

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên