MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không cần đi xa để săn mây, ngay Hà Nội cũng có 1 điểm lý tưởng, cũng chính là nơi cao nhất thủ đô

15-01-2024 - 07:55 AM | Lifestyle

Chỉ cách trung tâm thủ đô khoảng 60km, du khách đã có thể trải nghiệm săn mây tại đỉnh cao nhất Hà Nội.

“Săn mây” không còn là khái niệm mới mẻ đối với các tín đồ đam mê "xê dịch". Đây là trải nghiệm du khách đứng ở vị trí cao như những đỉnh núi, chiêm ngưỡng biển mây rộng lớn khi mặt trời còn chưa ló dạng. Khoảnh khắc đẹp nhất chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chừng vài phút (cùng với các yếu tố về ánh sáng, hướng gió...) sau đó sẽ trở thành màn sương mù dày đặc phủ kín không gian. Vì thế mà chúng trở nên vô cùng đắt giá và được dân tình gọi với cụm từ “săn mây”. Những địa điểm nổi tiếng để săn mây có thể kể tới như Tà Xùa, Lảo Thẩn hay Bạch Mộc Lương Tử.

Tuy nhiên, những cái tên kể trên đều nằm cách khá xa thủ đô Hà Nội, mất vài giờ di chuyển. Bởi vậy, du khách muốn đi sẽ phải khởi hành từ đêm hoặc sáng rất sớm. Thay vì phải trải qua quãng đường xa, ít ai biết rằng, ngay ở Hà Nội, du khách vẫn có thể săn được mây. Địa điểm có thể thực hiện hóa điều này chính là đỉnh của dãy Ba Vì, nằm ở độ cao 1296m. Đây cũng chính là nơi “cao nhất Hà Nội”.

Không cần đi xa để săn mây, ngay Hà Nội cũng có 1 điểm lý tưởng, cũng chính là nơi cao nhất thủ đô - Ảnh 1.

Dãy Ba Vì là nơi có đỉnh núi cao 1296m, đây cũng là đỉnh cao nhất Hà Nội (Ảnh Du lịch Ba Vì)

Núi Ba Vì nằm trên địa phận huyện Ba Vì, là một huyện ngoại thành ở phía Tây Bắc, thủ đô Hà Nội. Để đến đây, du khách sẽ cần lái xe quãng đường dài 60km, mất 1,5 giờ đồng hồ. Với khoảng cách không quá xa, quãng đường đi đẹp, thuận lợi nên du khách có thể tùy chọn phương tiện từ xe máy, ô tô hay xe khách cho hành trình của mình, tùy vào điều kiện hay sở thích cá nhân.

Săn mây từ đỉnh núi cao nhất Hà Nội

Để lên tới đỉnh săn mây cao nhất Hà Nội, du khách trước tiên cần mua vé vào Vườn Quốc gia Ba Vì. Có 3 đỉnh thuộc dãy Ba Vì, thích hợp để du khách săn mây. Lần lượt theo độ cao là đỉnh Vua cao 1.296m, đỉnh Tản Viên cao 1.227m và đỉnh Ngọc Hoa cao 1.131m.

Bạn Thu Giang, một sinh viên tại Hà Nội cho biết: “Để lên được đến đỉnh cao nhất phải leo hơn 1.320 bậc thang đá ngay bên vách núi. Dù khá cao nhưng không quá khó nhọc bởi khí hậu mát mẻ. Dù đã đi vài lần nhưng lần nào mình cũng bị ấn tượng khi đi xuyên rừng nguyên sinh. Nhiều cây cổ thụ cao vút, dây leo chằng chịt, bậc thang đá phủ đầy rêu, cứ ngỡ như bước vào một thế giới ma mị nào đó”.

Không cần đi xa để săn mây, ngay Hà Nội cũng có 1 điểm lý tưởng, cũng chính là nơi cao nhất thủ đô - Ảnh 2.

Đỉnh Vua là đỉnh cao nhất của dãy Ba Vì, là nơi lý tưởng để săn mây (Ảnh Ấn tượng Việt Nam)

Không cần đi xa để săn mây, ngay Hà Nội cũng có 1 điểm lý tưởng, cũng chính là nơi cao nhất thủ đô - Ảnh 3.

Lối bậc thang đá mà du khách cần đi qua để chinh phục các đỉnh núi cao của dãy Ba Vì (Ảnh VinWonders)

Không gian khoáng đạt, bao la cùng với sự hoang dã, cổ kính khiến cảnh tượng mây mù càng trở nên cuốn hút lạ kỳ. Mây tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau như không có điểm dừng. Không những vậy, theo nhận xét của nhiều du khách, dọc đường đi chỉ cần giơ máy lên chụp là có ảnh đẹp.

Ngoài ra, ở đỉnh Vua có tháp Báo Thiên và đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh linh thiêng. Hầu hết du khách tới đây đều không bỏ qua điểm đến này vì ngoài địa điểm quá đỗi lý tưởng, thì đó cũng là cách để họ tỏ lòng biết ơn với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Không cần đi xa để săn mây, ngay Hà Nội cũng có 1 điểm lý tưởng, cũng chính là nơi cao nhất thủ đô - Ảnh 4.

Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh Vua của dãy Ba Vì (Ảnh Vườn Quốc gia Ba Vì)

Với diện tích lên tới gần 11.000 ha, vườn quốc gia Ba Vì được xem như là “lá phổi xanh” của Hà Nội. Du khách đến đây không chỉ săn được mây mà còn có có cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái đa dạng, hít thở không khí trong lành hay tham quan, vãn cảnh, cắm trại…

Bí kíp “săn mây” thành công

Ngoài cung đường, du khách cần nắm chắc thêm những bí kíp để có thể tăng khả năng săn được mây thành công, cũng như sắp xếp thời gian di chuyển sao cho hợp lý cho hợp lý. Theo lời của người dân địa phương, những hôm trời quang, nắng to sẽ ngắm mây được đẹp và trọn vẹn hơn. Những ngày mưa dễ khiến sương mù che phủ, không nhìn được mây, đường đi cũng trơn trượt và nguy hiểm. Buổi sáng, từ 5h-6h là thời điểm tuyệt vời để check in biển mây, chiều thì cảnh hoàng hôn từ 16h-17h sẽ cho ra những bức ảnh đẹp nhất.

Không cần đi xa để săn mây, ngay Hà Nội cũng có 1 điểm lý tưởng, cũng chính là nơi cao nhất thủ đô - Ảnh 5.

Không cần đi xa để săn mây, ngay Hà Nội cũng có 1 điểm lý tưởng, cũng chính là nơi cao nhất thủ đô - Ảnh 6.

Không cần đi xa để săn mây, ngay Hà Nội cũng có 1 điểm lý tưởng, cũng chính là nơi cao nhất thủ đô - Ảnh 7.

Không cần đi xa để săn mây, ngay Hà Nội cũng có 1 điểm lý tưởng, cũng chính là nơi cao nhất thủ đô - Ảnh 8.

Một số hình ảnh du khách săn mây thành công trên đỉnh dãy Ba Vì (Ảnh Traveloka)

Các nhân viên ở đây cũng chia sẻ thêm, nửa cuối năm lượng khách đến đây tương đối đông, đặc biệt là vào mùa thu tháng 9 và tháng 10, bởi thời gian đó chẳng cần cất công dậy sớm từ 4-5 giờ sáng, du khách vẫn có thể săn mây bất kỳ lúc nào, dù là 9h, 12h hay 4h chiều.

Chi phí chuyến đi

Theo gợi ý trên Cổng thông tin Vườn Quốc gia Ba Vì, ước tính tổng chi phí cho chuyến săn mây ở Ba Vì chỉ mất khoảng 200.000 đồng, bao gồm vé vào cổng Vườn quốc gia là 60.000 đồng/người lớn; 20.000 đồng với sinh viên và 10.000 đồng đối với học sinh. Còn lại là khoản chi cho tiền xăng và đồ ăn và nước uống tùy vào nhu cầu của du khách.

Chi phí sẽ phát sinh thêm tùy thuộc vào nhu cầu của du khách. Ví dụ như dịch vụ quay phim, chụp ảnh trong Vườn: 800.000 đồng/đoàn/ngày (áp dụng đối với các đoàn khách dưới 10 người). Dịch vụ thuyết minh viên: 300.000 đồng/đoàn/điểm/tuyến/ngày...

Theo PV

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên