MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chỉ 650, VN-Index đã vượt qua 660 điểm bởi VNM tăng 5.000 đồng và VCB tăng 2.500 đồng

ITA và KBC, HAG và HNG là những cổ phiếu được chú ý nhất trong ngày khi bộ đôi nhà ông Đặng Thành Tâm có khối lượng giao dịch cao nhất thị trường và đều tăng mạnh, trong đó ITA tăng trần.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/08, VN-Index tăng 11,91 điểm lên 660,24 điểm với 133 mã tăng/ 61 mã giảm và 78 mã đứng giá. HNX-Index tăng 0,98 điểm lên 83,24 điểm với 105 mã tăng/ 61 mã giảm và 184 mã đứng giá. Đáng chú ý, thanh khoản tăng khá mạnh so với phiên trước với tổng giá trị giao dịch trên 2 sàn đạt hơn 3.200 tỷ đồng.

Sự trỗi dậy của VN-Index không đến từ đâu khác ngoài nhóm bluechips, đặc biệt là VNM. VNM đã tăng 5.000 đồng lên 169.000 đồng. VCB tăng 2.500 đồng lên 56.000 đồng. BID tăng 400 đồng lên 17.300 đồng. BVH cũng từ giá đỏ lên xanh, tăng 1.000 đồng.

ITA và KBC, HAG và HNG là những cổ phiếu được chú ý nhất trong ngày khi bộ đôi nhà ông Đặng Thành Tâm có khối lượng giao dịch cao nhất thị trường và đều tăng mạnh, trong đó ITA tăng trần. Còn bộ đôi nhà bầu Đức, trước thông tin chuẩn bị ĐHCĐ thường niên đã tăng trần phiên thứ 3.


Trong phiên chiều, VNM càng tỏ rõ vị thế hơn nữa khi có lúc tăng 5.000 đồng và đã cùng với VCB tăng 2.500 đồng đẩy VN-Index tăng hơn 10 điểm. KBC và ITA trỗi dậy trở thành những cổ phiếu giao dịch nhiều nhất trên sàn HSX, đạt trên dưới 8 triệu đơn vị, trong đó ITA tăng trần.

Với gần 30 mã tăng trần phủ rộng trên top 20 các cổ phiếu hút tiền nhiều nhất, thị trường đang có cảm giác "ngập trong sắc tím" dù những mã tăng trần này chủ yếu là các mã đầu có có thị giá dưới mệnh giá.

DRH và TTF vẫn giảm sàn.


VNM bật tăng 3.000 đồng lên mức giá 168.000 đồng, cùng với việc GAS thu hẹp mức giảm đã dễ dàng kéo VN-Index tăng gần 6 điểm. Tuy nhiên VIC lại thu hẹp mức tăng và trở về giá tham chiếu. 3 ông lớn ngành ngân hàng là VCB, BID, CTG đều tăng trở lại, trong đó VCB tăng 1.000 đồng lên 54.500 đồng.

Đóng cửa phiên sáng, VN-Index tăng 5,56 điểm đạt 653,89 điểm. Gần 76 triệu cổ phiếu đã được giao dịch tương đương 1.369 tỷ đồng. FLC thế chân HAG trở thành cổ phiếu có KLGD lớn nhất, đạt trên 6 triệu đơn vị. HAG và HNG đều tăng trần.

HNX-Index cũng tăng 0,34 điểm lên 82,61 điểm. Gần 23 triệu cổ phiếu được giao dịch tương đương 290 tỷ đồng.

Toàn thị trường chỉ có Upcom- Index giảm nhẹ.


Sắc xanh áp đảo so với sắc đỏ, phủ rộng lên các bluechips như VIC (tăng 400 đồng), VNM (tăng 1.000 đồng), VCB (tăng 500 đồng), nhưng chỉ cần GAS giảm 1.500 đồng thì VN-Index chỉ có thể tăng một cách yếu ớt. Thực tế trong nhóm dầu khí, các mã lớn như PVD, PVS, PVC, PGS, PXS đều giảm giá.

Một trong những ngành có diễn biến tích cực nhất là ô tô. HHS tiếp tục tăng trần lên 6.400 đồng. TMT, HAX, SVC đều tăng giá mạnh. Thép, mía đường, dược phẩm cũng đều tăng giá dưới sự dẫn dắt của các cổ phiếu đầu ngành. Riêng tại thép, HPG tiếp tục tăng giá và vươn đến mức giá cao nhất từ lịch sử.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngành tài chính không hào hứng gia nhập cuộc chơi cho lắm khi nhóm chứng khoán chỉ còn sắc xanh yếu ớt tại SSIVND. HCM giảm 100 đồng. Cổ phiếu bảo hiểm hầu hết đứng tại giá tham chiếu. Riêng BVH giảm 500 đồng.

Cổ phiếu bất động sản và vật liệu xây dựng cũng tăng đẹp nhưng những cổ phiếu ngành xây dựng như CTD, HBC lại điều chỉnh giảm.

Đến 10h, HAG đang là cổ phiếu dẫn đầu sàn HOSE về khối lượng với hơn 3 triệu đơn vị và giá sắp chạm trần. Công ty con HNG đã tăng trần từ lâu, khớp gần 1,5 triệu cổ phiếu.

Trong top 20 các cổ phiếu đang hút tiền nhất sàn này có sự góp mặt của rất nhiều cổ phiếu penny có thị giá thấp và đều đang tím ngắt như HHS, JVC, IDI, OGC, TSC… Hàng loạt cổ phiếu khoáng sản giá chưa đến 2.000 đồng đều tăng trần như KSH, BGM, KSA

Trên HNX, SHB đang khớp lệnh nhiều nhất với hơn 1,3 triệu cổ phiếu. HKB tiếp tục giảm sàn trên con đường về mệnh giá và không có dư mua.

TÍnh đến 10h, VN-Index tăng 1,83 điểm lên trên 650 điểm. HNX-Index tăng 0,11 điểm lên 82,39 điểm. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 550 tỷ đồng.

Tú Linh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên