MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không những khiến Bill Gates thức đến 3h sáng để đọc, cuốn sách này còn được tỷ phú lừng danh chọn làm quà tặng cho ít nhất 50 người

06-03-2020 - 06:22 AM | Sống

Tỷ phú Bill Gates là người không chỉ đam mê kinh doanh mà còn rất yêu thích đọc sách và xem đó như một thói quen không thể thiếu vào mỗi ngày.

Tỷ phú Bill Gates là người rất thích đọc sách, trung bình mỗi năm ông đọc 50 cuốn sách với đa dạng thể loại và thường xuyên chia sẻ những cuốn sách ông thấy tâm đắc với mọi người. Một trong số đó là cuốn "The Rosie Project" (Dự án Roise) của tác giả Graeme Simsion.

Trong một bài phỏng vấn với The New York Times vào năm 2016, nhà đồng sáng lập Microsoft cho biết, ông được người vợ thân yêu của mình - bà Melinda Gates giới thiệu về cuốn tiểu thuyết "Dự án Rosie".

"Tôi quyết định đọc nó, bắt đầu từ 23h đêm và đến tận 3h sáng hôm sau", Bill Gates chia sẻ.

Cuốn tiểu thuyết đầu tay của Simsion, xoay quanh Don Tillman, một nhà di truyền học có thể mắc hội chứng Asperger. Don Tillman quyết tâm tìm một người vợ phù hợp với mình, anh ta tạo ra một bảng câu hỏi 16 trang, in hai mặt giấy để giúp mình hoàn thành mục tiêu.

Không những thức đến 3h sáng để đọc, đây là cuốn sách tỷ phú Bill Gates làm quà tặng cho ít nhất 50 người - Ảnh 1.

Tiểu thuyết "Dự án Roise"

"Cuốn sách ít nói về di truyền học hoặc suy nghĩ quá logic hay hành trình vui nhộn của nhân vật chính. Thay vào đó, nó kể về quá trình thâm nhập vào tâm trí và trái tim của một người, điều mà nhiều người thấy kỳ lạ. Và sau cùng, anh khám phá ra rằng mình không thực sự khác biệt với bất kỳ ai khác", Bill Gates viết trong bài đánh giá của ông.

Ông chủ Microsoft cho biết đây là một cuốn sách thông minh, hài hước và cảm động về việc hãy là chính mình và những gì mình làm tốt nhất.

Không những thức đến 3h sáng để đọc, đây là cuốn sách tỷ phú Bill Gates làm quà tặng cho ít nhất 50 người - Ảnh 2.

Bill Gates gọi "Dự án Rosie" là một trong những cuốn tiểu thuyết hay nhất mà ông từng đọc trong một thời gian dài. Trên thực tế, tỷ phú này không đọc nhiều tiểu thuyết nhưng vì cuốn sách quá hay, ông đã tặng nó cho ít nhất 50 người bạn.

Theo vị tỷ phú 65 tuổi, "The Rosie Project" không chỉ khiến độc giả cười, khóc và suy nghĩ, nhân vật chính còn khiến bạn liên tưởng đến chính bản thân mình, rằng "tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi lớn và nhìn vào nhân vật Don giúp bạn hiểu rằng mình không phải là người duy nhất".

Theo CNBC

Anh Thơ

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên