MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải Chủ tịch Vingroup hay Hoà Phát, đây mới là vị tỷ phú có mức tăng tài sản cao nhất năm 2021

Không phải Chủ tịch Vingroup hay Hoà Phát, đây mới là vị tỷ phú có mức tăng tài sản cao nhất năm 2021

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tổng tài sản 6 tỷ phú giàu nhất Việt Nam tính đến ngày 28/12/2021 đã lên tới 19,7 tỷ USD, tăng gần 3 tỷ USD so với hồi đầu năm.

Hồi đầu tháng 4/2021, Forbes công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2021 và Việt Nam có 6 đại diện góp mặt. Ở thời điểm đó, tổng tài sản của các tỷ phú Việt đạt 16,7 tỷ USD. Tuy nhiên, cũng theo cập nhật mới nhất từ Forbes, tổng tài sản 6 tỷ phú giàu nhất Việt Nam tính đến ngày 28/12/2021 đã lên tới 19,7 tỷ USD, tăng gần 3 tỷ USD. 

1. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - 7,7 tỷ USD

Ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Vingroup) được xem là tỷ phú USD đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ 7/3/2011, với giá trị tài sản lên đến khoảng 21.200 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ USD Mỹ tại thời điểm đó. Sau hai năm, ông được vinh danh lần đầu là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

Sang đến năm 2021, theo cập nhật mới nhất từ Forbes vào ngày 28/12, tài sản của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam tăng khoảng 400 triệu USD so với hồi đầu năm, nâng quy mô tổng tài sản lên 7,7 tỷ USD. Được biết, đây là năm thứ 9 ông Phạm Nhật Vượng góp mặt trong danh sách của Forbes. 

2. Tỷ phú Trần Đình Long - 3 tỷ USD 

Nếu như đầu năm 2021, vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng những người giàu nhất Việt Nam dựa trên thống kê Forbes thuộc về nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, thì đến cuối năm, vị trí này đã thuộc về ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hoà Phát.

Cụ thể, năm nay, ông Trần Đình Long tái xuất trong bảng xếp hạng của Forbes sau lần đầu năm 2018. Đến 28/12/2021, Chủ tịch Hòa Phát vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của Việt Nam với tài sản 3 tỷ USD, tăng khoảng 800 triệu USD so với đầu năm, ở vị trí 1070 trên thế giới.

3. Tỷ phú Hồ Hùng Anh - 2,6 tỷ USD

Đầu năm 2020, tài sản của tỷ phú này chỉ đạt 1,3 tỷ USD, đứng thứ 4 trong danh sách tỷ phú Việt Nam. Trải qua hơn một năm chịu tác động tiêu cực vì dịch COVID-19, nhưng đến nay tài sản của ông Hồ Hùng Anh được Forbes ghi nhận ở mức ấn tượng 2,6 tỷ USD. 

Nghĩa là, tài sản của ông Hùng Anh đã tăng hơn 60% so với đầu năm, là một trong 6 tỷ phú dẫn đầu về mức độ tăng tài sản. Kết quả, mức tăng ấn tượng này đã đưa Chủ tịch ngân hàng Techcombank lên top 3 trong danh sách người giàu nhất Việt Nam và vị trí 1308 trên thế giới.

4. Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - 2,6 tỷ USD

So với đầu năm, CEO Vietjet Air là người duy nhất giảm tài sản. Tài sản của bà Thảo, theo Forbes, giảm từ 2,8 tỷ USD hồi đầu năm xuống 2,6 tỷ USD. Diễn biến phức tạp của đại dịch tiếp tục giáng đòn mạnh lên ngành hàng không, khiến cổ phiếu VJC cũng không nằm ngoài xu hướng. 

Năm 2021 là một năm khó khăn đối với ngành hàng không trong nước. Tuy nhiên với những chiến lược phát triển cụ thể, Vietjet Air vẫn ghi nhận những dấu mốc phát triển đáng kinh ngạc.

Theo công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 của hãng, doanh thu thuần Vietjet Air đạt 2.654 tỷ đồng, giảm 25% so với quý 2 và giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy doanh thu xuống thấp kỷ lục, nhưng đây lại là quý mà Vietjet Air có lợi nhuận gộp lên tới 559 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi COVID-19 xuất hiện.

5. Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - 2,2 tỷ USD

Đứng thứ 5 trong danh sách người giàu nhất Việt Nam là ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan. Tính đến ngày 28/12, Forbes ghi nhận tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Masan ở mức 2,2 tỷ USD.

Cùng với tỷ phú Hồ Hùng Anh, ông Quang cũng là một trong những tỷ phú có mức độ tăng tài sản cao nhất trong nhóm 6 vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Cụ thể, so với đầu năm 2021, tài sản của ông Quang đã tăng khoảng 1 tỷ USD, tương đương khoảng 60%.

6. Tỷ phú Trần Bá Dương và gia đình - 1,6 tỷ USD

Người giàu thứ 6 ở Việt Nam là ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn ô tô Trường Hải (Thaco). Ông Trần Bá Dương và gia đình được đưa vào danh sách của Forbes từ năm 2018, hiện sở hữu 1,6 tỷ USD.

Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco), do gia đình ông Dương sở hữu hơn 70% vốn là doanh nghiệp đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam dù chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. Khác với những vị tỷ phú còn lại, tài sản của ông Dương không thể xác định biến động hàng ngày như giá cổ phiếu trên thị trường. Vì thế, tài sản của ông thường chỉ thay đổi trong mỗi kỳ đánh giá của Forbes.

Giang Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên