MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải Harvard, sinh viên tốt nghiệp 10 trường ĐH này mới kiếm được nhiều tiền nhất, trường số 1 thu nhập mỗi năm trên 2,7 tỷ đồng

09-04-2023 - 20:07 PM | Sống

Không phải Harvard, sinh viên tốt nghiệp 10 trường ĐH này mới kiếm được nhiều tiền nhất, trường số 1 thu nhập mỗi năm trên 2,7 tỷ đồng

Những ngôi trường mơ ước như Harvard hay Yale thậm chí không lọt top 10 những trường mà sinh viên sau này kiếm được nhiều tiền nhất

‏Số tiền kiếm được sau khi học đại học do nhiều yếu tố quyết định. Nhưng nơi bạn học cũng có thể đóng một vai trò quan trọng. 

‏Nếu mục tiêu của bạn sau khi tốt nghiệp đại học là kiếm được mức lương cao nhất có thể, Viện Công nghệ California có thể là lựa chọn tốt nhất, theo một công cụ xếp hạng mới của tờ New York Times. Công cụ này cho phép xếp hạng các trường đại học dựa trên các ưu tiên cá nhân, chẳng hạn như thu nhập sau khi tốt nghiệp, học phí thực tế, mức độ an toàn trong khuôn viên trường, …‏

‏The Times đã sử dụng dữ liệu của Bộ Giáo dục Hoa Kì để thông báo xếp hạng của công cụ và đặc biệt xem xét thu nhập trung bình vào năm 2020 của những người đã theo học tại các trường từ 10 năm trước - bất kể mức độ hoàn thành.‏

‏Những người từng theo học Viện Công nghệ California có được thu nhập trung bình là 112,166 USD một thập kỷ sau khi bắt đầu đi học, khiến họ trở thành những người có thu nhập cao nhất trong số gần 900 trường đại học được xếp hạng.‏

photo-1681007721074

‏Chỉ có hai trường thuộc nhóm Ivy League – các trường với thứ hạng học thuật hàng đầu nước Mỹ, cùng với thành tích đào tạo ra những người có thu nhập cao - là lọt vào top 10 trường có cựu sinh viên có thu nhập trung bình cao nhất.‏

Học trường nào để kiếm nhiều tiền

‏Nhìn chung, thu nhập trung bình năm của tất cả những người làm việc toàn thời gian từ 25 đến 34 tuổi – tức là gần bằng độ tuổi của những người bắt đầu học đại học 10 năm trước - là 52.832 USD vào cuối năm 2022, theo dữ liệu của Bộ Lao động Hoa Kì.‏

‏Sinh viên tốt nghiệp đại học kiếm được nhiều hơn đáng kể so với những người không hoàn thành chương trình học. Theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia Hoa Kì, những người có bằng cử nhân trong độ tuổi từ 25 đến 34 kiếm được thu nhập trung bình hàng năm là 59.600 USD vào năm 2020, so với con số chỉ 36.600 USD của những người cùng độ tuổi mà chỉ học xong cấp ba.‏

photo-1681007727446

‏Tất nhiên, lĩnh vực học tập khi ở trường đại học và công việc nhận được sau khi tốt nghiệp cũng ảnh hưởng đến thu nhập của một người. Nhưng vào một trường cao đẳng hoặc đại học danh tiếng dường như sẽ trả lại thành quả xứng đáng. 5 trường đại học có cựu sinh viên được trả lương cao nhất đều có thu nhập trung bình trên 100.000 USD.‏

‏Dưới đây là top 10 trường có những cựu sinh viên đang kiếm được nhiều tiền nhất, theo phân tích của New York Times:‏

1. Viện Công nghệ California

‏Thu nhập trung bình 10 năm sau khi học: 112,166 USD‏

‏Nợ trung bình của sinh viên tốt nghiệp: 17,747 USD‏

2. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

‏Thu nhập trung bình 10 năm sau khi học: 111,222 USD‏

‏Nợ trung bình của sinh viên tốt nghiệp: 13,418 USD‏

photo-1681007730434

3. Đại học Harvey Mudd

‏Thu nhập trung bình 10 năm sau khi học: 108,988 USD‏

‏Nợ trung bình của sinh viên tốt nghiệp: 22,089 USD‏

4. Đại học Bentley

‏Thu nhập trung bình 10 năm sau khi học: 107,974 USD‏

‏Nợ trung bình của sinh viên tốt nghiệp: 25,000 USD‏

5. Đại học Pennsylvania

‏Thu nhập trung bình 10 năm sau khi học: 103,246 USD‏

‏Nợ trung bình của sinh viên tốt nghiệp: 16,763 USD‏

photo-1681007734324

6. Đại học Carnegie Mellon

‏Thu nhập trung bình 10 năm sau khi học: 99,998 USD‏

‏Nợ trung bình của sinh viên tốt nghiệp: 22,014 USD‏

7. Viện Công nghệ Stevens

‏Thu nhập trung bình 10 năm sau khi học: 98,159 USD‏

‏Nợ trung bình của sinh viên tốt nghiệp: 27,000 USD‏

8. Đại học Stanford

‏Thu nhập trung bình 10 năm sau khi học: 97,798 USD‏

‏Nợ trung bình của sinh viên tốt nghiệp: 12,000 USD‏

photo-1681007739573

9. Đại học Georgetown

‏Thu nhập trung bình 10 năm sau khi học: 96,375 USD‏

‏Nợ trung bình của sinh viên tốt nghiệp: 16,500 USD‏

10. Đại học Princeton

‏Thu nhập trung bình 10 năm sau khi học: 95,689 USD‏

‏Nợ trung bình của sinh viên tốt nghiệp: 10,450 USD‏

photo-1681007746801

‏Không có gì quá ngạc nhiên khi thấy một số trường đại học về kỹ thuật lọt vào danh sách này. Các trường này chuyên về đào tạo nghề và công việc cụ thể, đặc biệt là các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), đây cũng là những chuyên ngành được trả lương cao nhất.‏

Trường đại học tốt nhất là trường phù hợp nhất

‏Bên cạnh số tiền triển vọng kiếm được sau khi ra trường, còn có rất nhiều yếu tố khác cần cân nhắc khi chọn trường, chẳng hạn như địa điểm, chuyên ngành có sẵn, chương trình thể thao, v.v.‏

‏Một yếu tố quan trọng khác là học phí. Một số trường có thể tự hào về thu nhập cao hứa hẹn cho các cựu sinh viên, nhưng học phí lại rất đắt đỏ. Tuy nhiên, điều đó cũng không hoàn toàn ngăn cản sinh viên đến với ngôi trường mơ ước của mình. Hỗ trợ tài chính và học bổng có thể giảm bớt gánh nặng học phí và giúp tránh được các khoản vay.‏

photo-1681007751247

‏Khi đánh giá chi phí học đại học tại Mỹ, hãy đảm bảo xem xét kĩ lưỡng. Chi phí niêm yết thường là mức mà trường thu học phí và lệ phí của sinh viên, nhưng chi phí thực sẽ chỉ là số tiền sinh viên phải trả sau khi đã có học bổng, trợ cấp và hỗ trợ tài chính.‏

‏Như đại học Princeton chẳng hạn. Trường này có chi phí học tập niêm yết khá cao (78,490 USD), nhưng duy trì chi phí theo học trung bình thấp (9,836 USD), do trường có các gói hỗ trợ cho sinh viên.‏

‏Và cũng không được quên rằng, kể cả khi trường bạn chọn nằm trong top các trường mà cựu sinh viên có thu nhập cao, thì cũng không có gì đảm bảo bạn sẽ kiếm được việc làm ngay khi ra trường hoặc công việc đó sẽ trả nhiều tiền như mong đợi.‏

Hoa Thu

Thể thao văn hoá

Trở lên trên