MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không quân Mỹ điều tra vụ xác người trong khoang bánh máy bay vận tải C-17 rời Afghanistan

18-08-2021 - 09:33 AM | Tài chính quốc tế

Không quân Mỹ điều tra vụ xác người trong khoang bánh máy bay vận tải C-17 rời Afghanistan

Không quân Mỹ xác nhận đang điều tra vụ việc phát hiện những phần thi thể người bên trong khoang bánh máy bay vận tải quân sự C-17, chiếc phi cơ bị hàng trăm người bao vây tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul hôm đầu tuần.

Những mảnh xác được phát hiện sau khi chiếc máy bay hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Udeid ở Qatar hôm 16/8. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hàng trăm người bao vây, cố gắng đu bám vào chiếc máy bay sau khi nó hạ cánh xuống đường băng ở thủ đô Kabul.

Một quan chức quốc phòng cho biết những người này trèo lên máy bay sau khi xâm phạm đường băng từ phía các hoạt động dân sự. Sân bay Kabul được chia thành 2 phần, một bên cho các chuyến bay thương mại và bên còn lại cho các hoạt động quân sự. Chiếc C-17 hạ cánh xuống khu vực quân sự.

Trong tình cảnh hỗn loạn ở Kabul bởi những người Afghanistan nóng lòng muốn trốn chạy, các hoạt động không vận đã bị đình chỉ trong nhiều giờ. Chúng chỉ được nối lại sau khi quân đội Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng vũ trang khác buộc 15.000 người Afghanistan tránh khỏi đường băng.

Hiện tại, Văn phòng Điều tra đặc biệt của Không quân đang phối hợp với các đơn vị khác và đối tác quốc tế để điều tra vụ việc. "Vấn đề này liên quan đến thiệt hại về nhân mạng trên máy bay quân sự Mỹ. Văn phòng Điều tra đặc biệt sẽ xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo làm sáng tỏ sự thật liên quan đến vụ việc bi thảm này. Chúng tôi xin chia buồn với những gia đình mất người thân", Không quân Mỹ cho biết.

Chiếc C-17 trong vụ việc này hạ cánh xuống Kabul cùng các loại hàng hóa. Sau khi hạ cánh, các phi công ngạc nhiên khi hàng trăm thường dân Afghanistan lao tới. Tại thời điểm đó, phi công xác định không đủ an toàn để tháo dỡ hàng và lăn bánh bay tới nơi an toàn. Chiếc máy bay này hiện đang được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi được phép bay trở lại.

"Cùng với liên quân và các đối tác quốc tế, Không quân Mỹ vẫn tập trung vào việc duy trì an ninh tại sân bay Kabul nhằm ngăn tình huống tương tự xảy ra. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn cho những người Afghanistan muốn rời đất nước", Không quân Mỹ cho biết.

Ngày 17/8, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết Mỹ có khả năng sơ tán 5.000 tới 9.000 người khởi Afghanistan mỗi ngày thông qua việc kết hợp giữa máy bay thương mại với máy bay quân sự. Tuy nhiên, để điều này có thể trở thành hiện thực, cần sự cho phép của Taliban để các máy bay thương mại có thể cất và hạ cánh.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết cả hai chiều của sân bay đều đang mở và các máy bay có thể cất và hạ cánh. Tính tới sáng 17/8, có 3.500 binh sĩ Mỹ trên mặt đất để đảm bảo hoạt động của sân bay.

Một ngày trước đó, hơn 700 người đã được Mỹ sơ tán, bao gồm 165 công dân Mỹ.

Hiện tại, chưa thể xác định chính xác số người thiệt mạng tại sân bay Kabul. Một ngày trước, Quân đội Mỹ thừa nhận bắn chết 2 người có vũ trang khi họ tiếp cận các khu vực được bảo vệ bất chấp cảnh báo. 3 người khác được xác định tử vong do rơi từ máy bay C-17 khi nó đang lấy độ cao.

Hiện tại, sân bay Kabul vẫn nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của người Mỹ và liên quân. Taliban không có bất cứ động thái tấn công nào nhằm vào sân bay này.

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên