MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khu vực được kỳ vọng trở thành "thủ phủ công nghiệp mới" của miền Bắc vẫn sở hữu mặt bằng bất động sản ở mức thấp

10-04-2024 - 14:44 PM | Bất động sản

Khu vực được kỳ vọng trở thành "thủ phủ công nghiệp mới" của miền Bắc vẫn sở hữu mặt bằng bất động sản ở mức thấp

Với sự đổi mới mạnh mẽ về kết cấu hệ thống hạ tầng giao thông, Phú Thọ đang vươn mình trở thành một trung tâm công nghiệp mới ở nơi cửa ngõ của vùng Tây Bắc. Đây còn là khu vực hiếm hoi cận kề với Hà Nội mà vẫn sở hữu mặt bằng giá bất động sản ở mức thấp, nhiều dư địa tiềm năng tăng trưởng.

Vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp mới Miền Bắc

Cách trung tâm Thủ đô 80km, sân bay Nội Bài 50km, cảng Hải Phòng và cửa khẩu Lào Cai khoảng 180km, Phú Thọ là "mắt xích" quan trọng trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Nằm tại vị trí quan trọng ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô Hà Nội, Phú Thọ tiếp giáp giữa vùng Đông Bắc, Tây Bắc với vùng Đồng bằng sông Hồng, đồng thời sở hữu vị trí "ngã ba sông", là đầu mối giao lưu kinh tế giữa các tỉnh vùng Đồng bằng Bắc Bộ với các tỉnh miền núi phía Bắc. Ngoài ra, Phú Thọ còn có tốc độ tăng trưởng kinh tế phát triển ổn định, trong đó 2 ngành chiếm tỷ trọng cao nhất là công nghiệp – xây dựng và dịch vụ du lịch.

Khu vực được kỳ vọng trở thành

Theo đồ án quy hoạch chung đến năm 2040, thành phố Việt Trì sẽ là đô thị loại I, trung tâm vùng, cực phát triển phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội và là thành phố du lịch văn hóa lịch sử quốc gia.

Phú Thọ hiện đang có 9 Khu công nghiệp lớn và 26 cụm công nghiệp, thu hút gần 14.000 lao động kỹ thuật cao, chuyên gia người nước ngoài tới làm việc và gần 50.000 lao động trẻ ở độ tuổi thế hệ "cư dân vàng" cho thị trường bất động sản.

Với định hướng trở thành "thủ phủ" công nghiệp tiếp theo của miền Bắc (diện tích đất công nghiệp hơn 5.000 ha, chỉ sau Bắc Ninh), Phú Thọ sẽ phát triển 12 khu công nghiệp, trong đó, tập trung đầu tư 07 khu công nghiệp: Thụy Vân, Trung Hà, Phú Hà, Cẩm Khê, Tam Nông, Hạ Hòa, Phù Ninh. Đồng thời, hình thành 05 khu công nghiệp mới là Thanh Ba, Bắc Sơn, Đồng Lương, Đoan Hùng, Võ Miếu.

Qua đó, Phú Thọ sẽ đón dồi dào nguồn lao động nhập cư, gia tăng dân số cơ học ở mức cao, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở và dịch vụ thương mại, logistic cho các khu công nghiệp và lao động trong ngành công nghiệp, dịch vụ.

Chưa hết, Phú Thọ còn nhiều dư địa để phát triển bất động sản du lịch khi sở hữu lợi thế về du lịch di sản và tâm linh, là vùng đất Tổ - cội nguồn với 967 di tích lịch sử, 311 lễ hội truyền thống cùng nhiều giá trị di sản văn hóa dân tộc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Phấn đấu đến năm 2030, Phú Thọ sẽ có 02 khu du lịch quốc gia gồm: Khu du lịch quốc gia Đền Hùng và khu du lịch quốc gia Xuân Sơn (gắn với Vườn quốc gia Xuân Sơn); và 03 đến 05 khu du lịch cấp tỉnh tại thành phố Việt Trì, các huyện: Thanh Thủy, Hạ Hòa, Tam Nông, Tân Sơn…

Dư địa tăng trưởng bất động sản vẫn còn rất lớn

Hiện nay, theo xu hướng tất yếu của thị trường, sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng tiền đang hướng tới các khu vực ven đô và tỉnh giáp các thành phố lớn. Bởi lẽ, khi dư địa tại những thị trường lớn như Hà Nội đang dần cạn kiệt, cộng hưởng cùng tốc độ đô thị hóa quá nhanh tại các tỉnh vùng ven khiến thị trường bất động sản tại các khu vực này ngày càng trở nên sôi động. Một số thị trường bất động sản vùng ven khu vực phía Bắc sở hữu nhiều động lực tăng trưởng như là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang…

Đặc biệt, sau khi "đón sóng" hạ tầng, cảnh quan đồng bộ ở vùng trung tâm, sở hữu mức giá đất nền vừa phải, dao động chỉ từ 25-40 triệu đồng/m2, Việt Trì (Phú Thọ) đang thu hút, hấp dẫn nhiều nhà đầu tư địa phương cũng như đến từ các tỉnh lân cận Hà Nội. 

Bất động sản Phú Thọ còn được kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ với tiềm năng của khu vực, do còn nhiều dư địa để phát triển. Đây cũng là cơ hội, thời điểm "vàng" cho các nhà đầu tư đón đầu "chân sóng".

Đón đầu làn sóng lao động trẻ, chuyên gia nước ngoài dịch chuyển về Phú Thọ và mục tiêu 850 ngàn lượt du khách vào năm 2025, nhiều nhà phát triển bất động sản cũng đã bắt đầu xây dựng các dự án quy mô lớn tại trung tâm thành phố Việt Trì cũng như các vùng du lịch tiềm năng.

Khu vực được kỳ vọng trở thành

Chiều 6/4, GP.Invest chính thức ra mắt dự án Palm Manor tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Những khách hàng đợt 1 sẽ được nhận nhà cùng sổ đỏ vào cuối năm 2024.

Mới đây, thông tin CTCP đầu tư Bất động sản Toàn Cầu (GP.Invest) chính thức ra mắt và mở bán Dự án Khu đô thị Tây Nam Việt Trì - Palm Manor quy mô 56,4ha. Tại sự kiện, chủ đầu tư thông báo đã chính thức mở bán đợt 1 gồm 66 căn tại dự án (26 căn nhà ở biệt thự, 18 căn nhà ở liền kề và 22 căn nhà phố thương mại) với giá chỉ từ 4,8 tỷ đồng, tức từ 42 triệu đồng/m2. Trong đó, đại diện chủ đầu tư tiết lộ, đã có 29 căn nhận đặt cọc thành công tại sự kiện. 

Ngoài Palm Manor, nhiều dự án tại Phú Thọ cũng đang được rầm rộ mở bán thời gian gần đây. Như ngay trong tháng 1/2024, dự án tổ hợp căn hộ cao cấp với quy mô 2 tòa tháp cao 36 tầng VIC Grand Square cũng chính thức được mở bán. Các căn hộ ở đây được rao bán chỉ từ 1,1 tỷ đồng. 

Hay trước đó là thông tin mở bán khu đô thị Việt Trì Spring City giai đoạn 1 từ tháng 10/2023 cũng thu hút các nhà đầu tư. Được biết, phân khúc liền kề của dự án Việt Trì Spring City có giá chỉ từ 19,5 triệu/m2, ngang với các khu đất phân lô, tái định cư dìa thành phố. 

Chưa hết, một số khu đô thị trung tâm TP Việt Trì như Dự án Bavella Lạc Ngàn có giá dao động từ 31- 42 triệu/m2; Khu đô thị Việt Séc (Trưng Vương) có giá từ 25 – 33 triệu/m2, Khu đô thị Trằm Đá dao động từ 21 – 35 triệu/m3... Đây vẫn được xem là giá "mềm" hiếm hoi tại khu vực lân cận Hà Nội. 

Như vậy, thị trường bất động sản Phú Thọ đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng. Sự đa dạng của các sản phẩm đang làm gia tăng sức hấp dẫn tại thị trường nơi đây. Hàng loạt các dự án quy mô đua nhau ra hàng càng thúc đẩy thị trường bất động sản Phú Thọ trở nên sôi động như là một làn gió mới "khơi nguồn vượng khí miền đất thiêng", và hứa hẹn bùng nổ trong thời gian tiếp theo.

Lê Na

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên