MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiatisuk lên tiếng về kịch bản trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan thay HLV Rajevac

07-01-2019 - 17:42 PM | Sống

Kịch bản liệu Kiatisuk có thể trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan hay không dường như đã chính thức ngã ngũ.

Tuyển Thái Lan đã gây ra nỗi thất vọng tràn trề cho người hâm mộ khi thảm bại trước Ấn Độ và đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Asian Cup ngay từ vòng bảng. Trận thua đáng trách này cũng khiến HLV Rajevac lập tức sa thải.

Theo Siamsport, ngay khi nhà cầm quân người Serbia bị "bay ghế", LĐBĐ Thái Lan đã chọn ra danh sách gồm 6 ứng viên có thể tiếp quản chiếc ghế nóng ở ĐTQG, trong số này có HLV Kiatisuk .

Kiatisuk cũng là ứng viên nhận được nhiều sự hưởng ứng bậc nhất từ phía các CĐV xứ Chùa Vàng. Trước đó, nhiều người hâm mộ cũng kêu gọi LĐBĐ Thái Lan bổ nhiệm lại "Zico Thái" ngay sau thất bại của "Voi chiến" tại AFF Cup vừa qua.

Tuy nhiên, cũng theo tờ Siamsport thì HLV Kiatisuk đã xác nhận rằng anh không muốn quay trở lại dẫn dắt ĐTQG ngay cả khi nhận được lời mời từ LĐBĐ Thái Lan. Lý do là bởi chiến lược gia sinh năm 1973 đang tham dự một dự án mà anh rất tâm huyết đó là phát triển bóng đá học đường cho thế hệ thanh thiếu niên ở nhiều địa phương tại xứ Chùa Vàng.

Như vậy, Kiatisuk sẽ rất khó có thể trở lại ĐTQG thay thế HLV Rajevac giống như mong muốn của nhiều CĐV xứ Chùa Vàng.

Kiatisuk lên tiếng về kịch bản trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan thay HLV Rajevac - Ảnh 1.

Kiatisuk gần như chắc chắn sẽ không quay trở lại dẫn dắt ĐTQG.

Với bóng đá Thái Lan, Kiatisuk là một trong những nhân vật được yêu mến bậc nhất.

Ngoài vai trò là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan thì dưới vai trò huấn luyện, "Zico Thái" từng dẫn dắt ĐTQG giành 2 chức vô địch AFF Cup, 1 HCV SEA Games, giành hạng Tư chung cuộc ở Asiad và một số thành tích khác.

Tuy nhiên, anh đã buộc phải từ chức vào năm 2017 sau trận thua đậm Nhật Bản 0-4 ở vòng loại World Cup 2018.

Cũng theo Siamsport, với việc Kiatisuk không mặn mà trở lại đội tuyển thì hiện những ứng viên sáng giá bậc nhất có thể thay thế HLV Rajevac phải kể tới Alexandre Gama (hiện đang dẫn dắt U23 Thái Lan) và Somchai Chuayboonchum (đang là thuyền trưởng của CLB Sisaket FC và nhà cầm quân mang hai dòng máu Brazil – Đức là Alexandre Polking (HLV của CLB Bangkok United).

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên