MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kịch chiến Kursk, 10.000 quân Kiev tấn công: Nga đánh sập sở chỉ huy, công bố tin lính Ukraine ra hàng

11-08-2024 - 22:22 PM | Tài chính quốc tế

Số lượng lữ đoàn Ukraine được xác nhận "đã có mặt trong và xung quanh tỉnh Kursk của Nga" tăng lên ít nhất 5 lữ đoàn, với tổng cộng khoảng 10.000 binh sĩ và 600 xe bọc thép.

Nội dung chính

  • Nga đánh sập sở chỉ huy Ukraine.
  • Quyền thống đốc tỉnh Kursk thông báo đã có lính Ukraine ra đầu hàng.
  • Kế hoạch của Kiev khi triển khai 10.000 quân tấn công Kursk có thể phản tác dụng.

Nga đánh sập sở chỉ huy của Ukraine

Hãng tin Ura (Nga) ngày 10/8 (theo giờ địa phương) đưa tin, tại khu vực biên giới của tỉnh Kursk, quân đội Nga đã đánh sập một sở chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 22 Ukraine bằng tên lửa Iskander-M, khiến 15 thành viên trong ban chỉ huy Ukraine thiệt mạng.

Đoạn video quay lại cuộc tấn công được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một vụ va chạm (giữa tên lửa với mục tiêu), một vụ nổ và những cột khói bốc lên.

Nga đánh sập sở chỉ huy Ukraine tại khu vực biên giới của tỉnh Kursk bằng tên lửa Iskander-M. Nguồn: Ura

Trước đó, quân đội Nga đã tấn công bằng tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp vào điểm triển khai lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine ở vùng ngoại ô phía nam thị trấn Sudzha (tỉnh Kursk).

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, chỉ trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đã mất thêm 175 binh sĩ và 36 phương tiện khí tài gần Kursk, nâng tổng số thiệt hại của họ lên 1.120 binh sĩ và 140 phương tiện quân sự kể từ khi phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga hôm 6/8.

Công bố tin lính Ukraine ra hàng

Cũng trong ngày 10/8, hãng thông tấn TASS cho biết, ngoài các binh lính Ukraine bị bắt giữ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga, một quân nhân Ukraine mới đây đã tự nguyện ra đầu hàng tại Kursk.

Trên kênh Telegram cá nhân, quyền Thống đốc Kursk Alexey Smirnov đã công bố thông tin về vụ việc qua đoạn video do cư dân Kursk mang tên Yuri Vedrashko ghi lại.

Kịch chiến Kursk, 10.000 quân Kiev tấn công: Nga đánh sập sở chỉ huy, công bố tin lính Ukraine ra hàng- Ảnh 1.

RT công bố hình ảnh lính Ukraine bị bắt giữ hôm 7/8

Trong đoạn video, Vedrashko cho biết, binh sĩ Ukraine kể lại rằng, xe bọc thép chở quân của anh ta bị trúng hỏa lực của quân đội Nga và lao xuống mương. Do sợ hãi, anh ta đã trốn trong bụi rậm và tới sáng hôm sau mới dám đi ra đường làng.

Người lính này nói, anh ta "không muốn chiến đấu chống quân Nga" nhưng giấy tờ của anh đã bị giữ, chỉ được cấp một thẻ căn cước quân nhân và buộc phải tham gia chiến đấu.

Trước đó, hôm 7/8, hãng tin RT (Nga) công bố đoạn video về một binh sĩ Ukraine bị bắt tại Kursk.

Người này khai rằng, mục tiêu của lực lượng đột kích Ukraine khi xâm nhập vào Kursk là nhằm do thám và "quay các đoạn video quảng bá" để chứng minh Kiev đã chiếm giữ được một khu vực đông dân cư trên lãnh thổ Nga.

"Chúng tôi đang trên đường tới Sudzha" - Binh sĩ Ukraine nói trong cuộc thẩm vấn - "Chúng tôi có nhiệm vụ quay một đoạn video ở làng Gordeyevka (ngôi làng được cho là đã bị lực lượng Ukraine chiếm đóng)".

Binh sĩ này khai thêm rằng, trong cuộc giao tranh với lực lượng Nga, anh ta đã bất tỉnh. Một lúc sau, khi tỉnh dậy, anh ta thấy mình đã bị đồng đội bỏ rơi.

Kế hoạch của Ukraine có thể phản tác dụng

Theo tờ New York Times (NYT) ngày 10/8, Nga đang đẩy lùi cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ bằng cách điều động quân tiếp viện, thiết lập các biện pháp an ninh nghiêm ngặt ở khu vực biên giới và tiến hành không kích.

Nhắc lại thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, NYT cho biết, một trong những cuộc tấn công vào lực lượng Ukraine đã được tiến hành bằng vũ khí nhiệt áp, gây ra sóng xung kích cực mạnh.

Theo Trung tâm kiểm soát và chống phổ biến vũ khí (trụ sở tại Washington), vũ khí nhiệt áp được xem là vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất hiện nay, với sức công phá khủng khiếp.

Kịch chiến Kursk, 10.000 quân Kiev tấn công: Nga đánh sập sở chỉ huy, công bố tin lính Ukraine ra hàng- Ảnh 2.

Xe tăng Nga ở bên ngoài thị trấn Sudzha (tỉnh Kursk) ngày 8/8. Ảnh: NYT

Bình luận về nỗ lực cản phá của Nga ở Kursk, ông Pasi Paroinen - nhà phân tích đến từ tổ chức Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan, chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh và nội dung mạng xã hội từ chiến trường - nói rằng có bằng chứng cho thấy Moscow đã có thể ngăn chặn những bước tiến lớn của Ukraine trên lãnh thổ Nga cuối tuần này.

"Trong 3 ngày đầu tiên, chúng ta đã chứng kiến sự di chuyển nhanh nhất (của lực lượng Ukraine), nhưng tới ngày 9/10, tôi nghĩ chúng ta đã bắt đầu thấy tác động từ các biện pháp đáp trả của Nga" - Ông Paroinen nói.

Một số ý kiến cho rằng, Kiev đang hy vọng cuộc tấn công vào Kursk có thể làm sao nhãng và chuyển hướng lực lượng Nga từ những khu vực mặt trận ác liệt nhất hiện nay ở Ukraine, để các đơn vị phòng thủ của Ukraine vốn đã rất mệt mỏi vì chiến đấu có thời gian nghỉ ngơi cần thiết. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, điều đó đã không xảy ra.

Ông Paroinen cho biết, lực lượng Ukraine đã gặp phải sự phản kháng quyết liệt khi nhiều lần tìm cách kiểm soát Korenevo - một thị trấn cách thủ đô Moscow chỉ gần 600km, tương đương khoảng hơn 7 giờ lái xe.

"Điều này có thể gây ra khá nhiều rắc rối cho quân đội Ukraine" - Ông Paroinen nhận định.

Xe tăng T-64 của Ukraine bị phá hủy tại Kursk. Nguồn: War Gonzo

Theo tạp chí Forbes (Mỹ), chỉ 4 ngày sau khi Kiev phát động tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga, số lượng lữ đoàn Ukraine được xác nhận đã có mặt trong và xung quanh Kursk tăng lên ít nhất 5 lữ đoàn, trong đó có 4 lữ đoàn cơ giới và 1 lữ đoàn tấn công đường không độc lập.

Các lữ đoàn này có tổng cộng khoảng 10.000 binh sĩ và 600 xe bọc thép. Ngoài ra, họ còn được các đơn vị pháo binh, phòng không và máy bay không người lái (UAV) trinh sát tăng cường hỗ trợ.

Để hình dung rõ hơn về quy mô lực lượng Ukraine trong và xung quanh Kursk, cần lưu ý rằng, Kiev đã thành lập một quân đoàn gồm 10 lữ đoàn mới để dẫn đầu cuộc phản công ở phía nam vào mùa hè năm 2023.

Do đó, lực lượng Ukraine tấn công Kursk hiện nay chỉ bằng một nửa quy mô quân đoàn phản công năm ngoái.

Trong khi đó, theo Forbes, nhóm quân phía bắc của Nga chiến đấu dọc khu vực biên giới có khoảng 48.000 quân.

Hiện nhóm quân của Nga đang "sa lầy" ở thị trấn Vovchansk (vùng Kharkiv), cách biên giới thị trấn Sudzha (tỉnh Kursk) khoảng 145km về phía đông nam.

Do đó, việc nhóm quân này có thể chuyển lực lượng về Sudzha nhanh tới mức nào có thể sẽ trở thành yếu tố quyết định kết quả của đợt tấn công do Ukraine phát động.

Nếu hành động nhanh, Nga có thể làm chậm hoặc thậm chí đảo ngược bước tiến của Ukraine. Nếu hành động chậm, họ có thể sẽ mất thêm nhiều lãnh thổ tỉnh Kursk vào tay các đoàn quân Ukraine.

Thế nhưng, tạp chí Mỹ cho rằng việc lực lượng Ukraine tiến quá nhanh cũng có thể gây tác dụng ngược đối với những người đã vạch ra kế hoạch tấn công.

Nếu các lữ đoàn Ukraine di chuyển xa hơn phạm vi hỗ trợ của pháo binh, phòng không và hậu cần cho phép, họ có thể bị cô lập và áp đảo về hỏa lực sâu bên trong Kursk. Nói cách khác, Kiev đang mạo hiểm với hàng nghìn quân mà họ không thể dễ dàng thay thế.

Kịch chiến Kursk, 10.000 quân Kiev tấn công: Nga đánh sập sở chỉ huy, công bố tin lính Ukraine ra hàng- Ảnh 3.

Tổng thống Putin họp với Hội đồng An ninh Nga ngày 9/8 về tình hình Kursk. Ảnh: Sputnik

Thep cập nhật của kênh Telegram quân sự Rybar (Nga) ngày 10/8, quân đội Ukraine vẫn đang tìm cách tiến sâu vào Kursk theo nhiều hướng khác nhau, đồng thời kéo thêm lực lượng tới những khu vực mà họ đang chiếm giữ được tại Kursk.

Phóng viên chiến trường Yuriy Kotenok cho biết, tình hình tại Kursk vẫn còn khó khăn, các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra dọc theo rìa thị trấn Sudzha. Song, quân đội Nga vẫn đang nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi các khu vực mà họ đã chiếm giữ được.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh Kursk thông báo, trong ngày 10/8, một nhóm trinh sát phá hoại của Ukraine đã xâm nhập vào quận Belovsky. Tuy nhiên, quân đội Nga đã ổn định được tình hình.

"Hiện tại, không có cuộc đụng độ quân sự nào ở các quận Belovsky và Oboyansky, lực lượng biên phòng và quân đội đang bảo vệ biên giới. Quân đội của chúng ta đang làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ dân thường" - Tuyên bố của chính quyền Kursk cho hay.

Theo Tùng Chi

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên