MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kích hoạt vận hành cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 nếu ùn tắc dịp Tết

Từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 8 Tết, nếu Quốc lộ 1 ùn tắc, cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 sẽ được mở một đoạn đã cơ bản hoàn thành thi công để phục vụ người dân đi lại, nhưng chỉ cho phép xe dưới 9 chỗ lưu thông vào cao tốc.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản thống nhất với UBND Ninh Bình, Thanh Hóa và các cơ quan liên quan về việc điều tiết, phân luồng giao thông khi Quốc lộ 1 đoạn qua TP Tam Điệp (Ninh Bình) và Thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) xảy ra ùn tắc, sự cố giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Theo đó, khi đoạn tuyến Quốc lộ 1 kể trên ùn tắc, cơ quan chức năng sẽ mở một đoạn cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 , đoạn từ nút giao Mai Sơn (Ninh Bình) đến nút giao Gia Miêu (giao với Quốc lộ 217B, Bỉm Sơn, Thanh Hoá). Thời gian áp dụng từ ngày 19-29/1/2023 (tức từ 28 tháng Chạp tới hết mùng 8 tháng Giêng).

Trường hợp đoạn Quốc lộ 1 kể trên không còn ách tắc, hoặc không xảy ra sự cố giao thông, sẽ không phân luồng phương tiện vào cao tốc.

Trong thời gian trên, nếu phải phân luồng phương tiện vào cao tốc, chỉ cho phép ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, tốc độ lưu thông tối đa 60km/h. Bộ GTVT lưu ý, tuyệt đối không cho phép các loại phương tiện khác, xe thô sơ, xe máy vào cao tốc…

Kích hoạt vận hành cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 nếu ùn tắc dịp Tết - Ảnh 1.

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 đã thông xe kỹ thuật đoạn từ Mai Sơn tới Đông Xuân (hơn 53km).

Bộ GTVT cũng đề nghị các địa phương, lực lượng liên quan xây dựng phương án cụ thể, chịu trách nhiệm trong việc tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông vào cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45; lập các chốt, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ loại phương tiện được phép phân luồng, tốc độ lưu thông, đảm bảo an toàn, thông suốt trên tuyến cao tốc qua địa bàn hai tỉnh.

Ban Quản lý dự án Thăng Long được giao chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị liên quan đang thi công cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 bố trí đầy đủ biển báo, đèn tín hiệu giao thông với đoạn tuyến trên; cử nhân sự thường trực tại hiện trường để phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương trong quá trình tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông và xử lý tình huống xảy ra trên tuyến (nếu có); có biện pháp bảo vệ kết cấu công trình, đảm bảo không phát sinh chi phí dự án…

Dự án cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1, đoạn tuyến dài hơn 63km, tổng mức đầu tư hơn 12.100 tỷ đồng, từ vốn ngân sách nhà nước. Dự án đã thông xe kỹ thuật đoạn từ Mai Sơn tới nút giao Đông Xuân (dài hơn 53km), nhưng đoạn từ Đông Xuân tới Quốc lộ 45 vẫn chưa hoàn thành. Bộ GTVT vừa gia hạn thời gian hoàn thành dự án tới ngày 30/4/2023. Đến nay, sản lượng thi công dự án ước đạt hơn 6.041 tỷ đồng, tương đương hơn 83% giá trị hợp đồng.

Theo Lê Hữu Việt

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên