MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiếm 10 tỷ đồng nhờ cho thuê 4600 chiếc điện thoại “thần kỳ”, gã đàn ông bị cảnh sát bắt khẩn cấp

07-05-2024 - 15:10 PM | Sống

4600 chiếc điện thoại luôn trong trạng thái hoạt động và được giấu kĩ trong căn hộ của gã đàn ông.

Mới đây, cảnh sát khu vực Chiết Giang, Trung Quốc đã tiến hành triệt phá đường dây lừa đảo, giả mạo và "thao túng" tinh vi do gã đàn ông họ Wang cầm đầu.

Wang bước đầu khai nhận, bản thân đã "phù phép" cho 4600 chiếc điện thoại di động để giúp hắn "hái ra tiền". Hắn cho biết, chỉ trong vòng hơn 3 tháng hoạt động đã thu về khoản tiền khổng lồ là 3.000.000 triệu NDT (khoảng hơn 10 tỷ đồng).

Kiếm 10 tỷ đồng nhờ cho thuê 4600 chiếc điện thoại “thần kỳ”, gã đàn ông bị cảnh sát bắt khẩn cấp- Ảnh 1.

4600 chiếc điện thoại luôn trong trạng thái hoạt động và được giấu kĩ trong căn hộ của gã đàn ông. Ảnh: SCMP

4600 chiếc điện thoại "thần kỳ"

Theo đó, Wang sử dụng 4600 chiếc điện thoại để tăng số lượng người xem trong các buổi livestream được chỉ định, phần lớn là người bán hàng online. Qua đó giúp người bán hàng tăng độ uy tín, đánh lừa và "thao túng" tâm lý người xem, giúp việc "chốt đơn" tăng doanh số trở nên dễ dàng hơn.

Wang cho biết, từ sớm hắn đã phát hiện ra tiềm năng của việc tận dụng khe hở của mạng xã hội để kiếm tiền. Với số vốn bỏ ra ít ỏi, hắn mua 4600 chiếc điện thoại với giá thành thấp. Sau đó tiến hành cài đặt và điều khiển toàn bộ 4600 chiếc điện thoại bằng phần mềm đám mây chuyên dụng. Các thiết bị mạng, VPN, bộ định tuyến chuyển mạch hỗ trợ cho việc cài đặt đều được Wang mua ở một công ty công nghệ có trụ ở tại Hồ Nam, Trung Quốc.

Wang khai nhận, sau khi cài đặt thành công thì chỉ cần vài thao tác đơn giản cùng đôi ba cú nhấp chuột trên máy tính, Wang có thể một mình vận hành 4600 chiếc điện thoại cùng lúc.

Kiếm 10 tỷ đồng nhờ cho thuê 4600 chiếc điện thoại “thần kỳ”, gã đàn ông bị cảnh sát bắt khẩn cấp- Ảnh 2.

Bằng 4600 chiếc điện thoại và nhiều "phụ kiện" hỗ trợ, Wang thiết lập hệ thống chỉ cần vài cú nhấp chuột là có thể điều hành toàn bộ số điện thoại kể trên. Ảnh: SCMP

Toàn bộ số điện thoại này sẽ truy cập vào một "mục tiêu" đang livestream đã được xác định sẵn, giúp tăng lượt người xem và tương tác. Các khách hàng tiềm năng của Wang đa phần đến từ những người dùng DouYin (Tik Tok bản Trung Quốc). Lợi dụng khe hở trong việc đăng ký và quản lý tài khoản, Wang làm giả và mua hàng loạt các tài khoản mới để phục vụ cho việc "hỗ trợ" livestream cho khách hàng.

Với mức chi phí khoảng 6.65 tệ (khoảng 23.000 VNĐ) cho việc thuê 1 chiếc điện thoại tăng tương tác cho buổi livestream. Giá tiền mỗi buổi "hỗ trợ" livestream này sẽ khác nhau phụ thuộc vào thời lượng và số máy phục vụ. Wang đã liên tục "cho thuê" dịch vụ này và nhanh chóng kiếm về 3 triệu NDT (khoảng 10 tỷ đồng) trong chưa đầy 4 tháng.

Hành vi lừa đảo, thao túng, trục lợi với khoản tiền lớn của Wang nhanh chóng bị phát hiện. Cảnh sát có mặt và bắt khẩn cấp Wang vì tội vi phạm quy định quốc gia. Wang sau đó chịu án tù 1 năm 3 tháng cùng khoản tiền phạt 50.000 NDT (khoảng 170 triệu đồng), vì cố ý phát tán thông tin giả mạo trực tuyến, gian lận lưu lượng truy cập, thao túng người dùng để trục lợi, gây rối trật tự thị trường.

Kiếm 10 tỷ đồng nhờ cho thuê 4600 chiếc điện thoại “thần kỳ”, gã đàn ông bị cảnh sát bắt khẩn cấp- Ảnh 3.

Thuê điện thoại thao túng livestream, người đàn ông kiếm 10 tỷ bị bắt. Ảnh: SCMP

Hành động gian lận này của Wang không phải hiếm gặp. Trên thực tế có 17 nghi phạm khác cũng đang nằm trong vòng điều tra của cơ quan chức năng.

Gian lận, lừa đảo và thao túng tâm lý người tiêu dùng trên các nền tảng trực tuyến và các trang web thương mại điện tử ở Trung Quốc vẫn luôn là vấn nạn nhức nhối khiến nhiều người bức xúc.

Vụ việc sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Sự việc cũng nhắc nhở người tiêu dùng cần tỉnh táo trước khi quyết định thực hiện mua sắm trực tuyến, tránh bị lợi dụng và lôi kéo vì "hiệu ứng đám đông".

Theo Tiểu Lam

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên