MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiếm được gần 3 tỷ đồng tiền bán giày online từ năm 16 tuổi, chàng trai gửi gắm lời khuyên chân thành cho ai muốn kinh doanh làm giàu

14-03-2023 - 20:44 PM | Tài chính quốc tế

Kiếm được gần 3 tỷ đồng tiền bán giày online từ năm 16 tuổi, chàng trai gửi gắm lời khuyên chân thành cho ai muốn kinh doanh làm giàu

Tuy kiếm được nhiều tiền, chàng trai trẻ vẫn phải thừa nhận những khó khăn khi tham gia bán hàng online.

Shaan Jasti bắt đầu kinh doanh từ khi còn rất trẻ. Vào năm 2020, Jasti 16 tuổi và đã tự mình thành lập doanh nghiệp bán sỉ giày thể thao.

Từ tháng 1/2019 đến giữa năm 2020, cậu học sinh đã thu về hơn 125.000 USD (khoảng 3 tỷ VNĐ) doanh thu từ việc bán giày online. Số tiền này đã được trang Insider xác minh. Tính riêng đầu năm 2020, Jasti kiếm được 43.000 USD doanh thu và tiến tới mục tiêu mang về hàng trăm nghìn USD những năm sau này.

Jasti nói về công việc tay trái của mình: "Nó rất tốn thời gian".

Mô hình kinh doanh của anh dựa trên việc mua bán giày thể thao số lượng lớn. Jasti nhận giày từ một nhà cung cấp. Đơn vị này sẽ giao cho anh những đôi giày phiên bản giới hạn và cả những đôi giày phổ biến khác.

Sau đó, Jasti bán lại cho khoảng 3-4 khách hàng mua sỉ đáng tin cậy. Những người này là chủ các doanh nghiệp nhỏ và thường xuyên mua hàng trăm đôi giày từ Jasti. Họ sẽ mang giày ra bán lẻ tại các cửa hàng ở Trung Quốc và Mỹ.

Nhân viên làm việc ở bưu điện đều đã nhẵn mặt Jasti, vì anh đến đó nhiều lần trong tuần để gửi và nhận hàng trăm đôi giày. Jasti lập nhiều trang tính để theo dõi chi tiết về chi phí, doanh thu, hàng tồn kho và tiền lãi.

Mặc dù đang bán hàng online và kiếm được rất nhiều tiền, Jasti vẫn có kế hoạch học đại học chuyên sâu về kinh doanh.

Kiếm được gần 3 tỷ đồng tiền bán giày online từ năm 16 tuổi, chàng trai gửi gắm lời khuyên chân thành cho ai muốn kinh doanh làm giàu - Ảnh 1.

Shaan Jasti

Chia sẻ với những người trẻ muốn tham gia bán hàng online, Jasti đưa ra những lời khuyên hàng đầu như sau:

Tạo kết nối

Khi còn quá trẻ tuổi, rất khó để tạo được uy tín so với những người có thâm niên trong lĩnh vực bán giày thể thao.

Jasti nói: "Điều đó không dễ, nhưng không phải là không thể". Những người trẻ tuổi hoàn toàn có thể tạo dựng được niềm tin và sự nổi tiếng.

Đối với Jasti, việc tạo mối quan hệ trong ngành là điều quan trọng nhất đối với một đại lý bán giày mới vào nghề. "Điều then chốt là bạn biết ai chứ không phải bạn biết gì", Jasti nói.

Anh cho biết có thể thiết lập mạng lưới kết nối với nhiều người khác thông qua các nhóm sưu tầm giày thể thao trên mạng hoặc tham dự các sự kiện về giày khác nhau. Anh đánh giá rằng mạng lưới kết nối là một công cụ quan trọng. Nó không chỉ giúp cho việc bán giày mà còn cho nhiều vấn đề khác trong cuộc sống.

Sắp xếp công việc khoa học

Khi bắt đầu bán hàng online, Jasti luôn dùng bảng tính Excel để số liệu được rõ ràng, ngăn nắp. Khi kinh doanh có tiến triển, anh chuyển sang dùng QuickBooks.

Tất cả mọi dữ liệu công việc như chi phí, doanh thu, hàng tồn kho và lợi nhuận đều được đưa vào bảng tính và sắp xếp một cách quy củ. Từ đó, anh có thể nhìn thấy rõ công việc kinh doanh của mình đang phát triển ra sao và đảm bảo rằng doanh nghiệp của mình vẫn đang kiếm ra tiền.

Kiếm được gần 3 tỷ đồng tiền bán giày online từ năm 16 tuổi, chàng trai gửi gắm lời khuyên chân thành cho ai muốn kinh doanh làm giàu - Ảnh 2.

Tiết kiệm cho tương lai

Jasti trích khoảng 6.000 USD tiền lãi từ bán giày online hàng năm để đóng vào khoản hưu trí Roth IRA.

Anh cho rằng nên dùng số tiền kiếm được để đầu tư cho tương lai của bản thân. "Bạn sẽ phải cảm ơn chính mình của ngày xưa vì đã làm điều này", anh nói.

Đối với những người trẻ bắt đầu kinh doanh, bán giày thể thao có thể là một cơ hội tuyệt vời để có thêm tiền trang trải học phí đại học, hoặc tích lũy một khoản tiền lớn cần dùng trong tương lai.

Anh nói: "Tôi thực sự mong muốn những người trẻ tuổi đầu tư tiền cho tương lai của họ và để tiền làm việc cho mình".

Theo BI

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên