MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

30 tuổi, có thu nhập thụ động gần 700 triệu đồng/tháng, tôi kiên quyết không chi tiền cho 4 thứ vô bổ này: Nhiều người trẻ chạy theo mù quáng

01-06-2024 - 10:46 AM | Lifestyle

Domonique Brown kiếm được 267.000 USD mỗi năm từ công việc kinh doanh nghệ thuật. Nhưng vẫn sống rất tiết kiệm.

Vào tháng 4 năm 2020, Domonique Brown thành lập thương hiệu phong cách sống DomoINK của mình như một công việc phụ để theo đuổi niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật của mình. Bây giờ, bốn năm sau, nó đã phát triển thành một doanh nghiệp thành công, mang lại cho nguồn thu nhập thụ động cho cô, khoảng 27.000 đô la (khoảng 687 triệu đồng) mỗi tháng ở tuổi 30. Thương hiệu này cung cấp các sản phẩm nghệ thuật, trang trí nhà cửa, quần áo và quà tặng nhằm tôn vinh sự đa dạng và gần đây đã ra mắt dòng phụ kiện tóc mới, bày bán ở hệ thống siêu thị nổi tiếng ở Mỹ.

30 tuổi, có thu nhập thụ động gần 700 triệu đồng/tháng, tôi kiên quyết không chi tiền cho 4 thứ vô bổ này: Nhiều người trẻ chạy theo mù quáng- Ảnh 1.

Mặc dù kiếm được khá nhiều tiền từ thu nhập thụ động nhưng Domonique Brown vẫn sống tằn tiện. Cô luôn tìm kiếm những ưu đãi, phiếu giảm giá và tận dụng các cơ hội để tiết kiệm tiền.

Dưới đây là 4 điều Domonique Brown từ chối tiêu tiền:

1.Làm móng tay và móng chân

Làm móng tay và móng chân ở tiệm là 1 khoản chi tiêu tốn kém. Trước đại dịch, Domonique Brown thường làm móng hai tuần một lần và chi tới 150 đô la một tháng. Nhưng cô nhận ra, chi tiền cho thói quen này quả thực lãng phí. Bởi trung bình mỗi bộ móng chỉ có thể tồn tại trong 2 tuần.

Trong thời kỳ đại dịch, Domonique đã học cách tự cắt tỉa, dũa, đánh bóng và tô điểm cho móng tay của bản thân với chi phí thấp hơn nhiều. Kể từ đó, cô không đi tiệm làm móng nữa.

“Để bắt đầu, tôi đã mua những vật dụng trị giá 60 đô la, bao gồm đèn móng tay UV LED và bộ sơn móng tay dạng gel. Sau khi tập được vài tháng, tôi có thể tự tin tự tay làm móng tay, móng chân cho chính mình”, cô gái chia sẻ.

30 tuổi, có thu nhập thụ động gần 700 triệu đồng/tháng, tôi kiên quyết không chi tiền cho 4 thứ vô bổ này: Nhiều người trẻ chạy theo mù quáng- Ảnh 2.

2. Mua đồ thiết kế sang trọng

Mặc dù có đủ khả năng để mua quần áo hàng hiệu nhưng Domonique Brown lại chọn không làm vậy. Công việc từ xa đã nhấn mạnh rằng cô không cần tủ quần áo quá cầu kỳ. Cô cũng thường thích trang phục thoải mái, chẳng hạn như trang phục thể thao, thoải mái trong hầu hết các ngày.

Đáng ngạc nhiên là Domonique Brown hiếm khi mặc những món đồ thiết kế mà cô sở hữu. Quan sát những bộ quần áo còn nguyên mác giá trong tủ, cô hiểu rằng mua đồ hàng hiệu sẽ không phải quyết định khôn ngoan về mặt tài chính.

3. Chi tiền cho giải trí

Tôi sống ở California, chỉ cách Las Vegas vài giờ. Sẽ thuận tiện cho Domonique Brown ghé qua các song bài, quán bar nhưng cô không có ý định thử nó.

Lớn lên, tôi chứng kiến rất nhiều bạn bè và người thân trong gia đình thua nhiều hơn số tiền họ kiếm được ở sòng bạc nên khi đến tuổi hợp pháp, tôi đã mất hứng thú. Quán bar thì quá sô bồ và tốn kém. Vì thế cô hạn chế ghé qua tối đa có thể.

Thay vào đó, Domonique thích đầu tư tiền của mình vào những chỗ tin tưởng và có khả năng sinh lợi nhuận tốt như thị trường chứng khoán…

4. Mua quyền lợi bảo hành mở rộng

30 tuổi, có thu nhập thụ động gần 700 triệu đồng/tháng, tôi kiên quyết không chi tiền cho 4 thứ vô bổ này: Nhiều người trẻ chạy theo mù quáng- Ảnh 3.

Quyền lợi bảo hành mở rộng cho các sản phẩm thường không mang lại nhiều giá trị về lâu dài vì chúng đi kèm với nhiều chi tiết nhỏ, các điểm loại trừ và giới hạn có thể gây khó khăn khi thực sự sử dụng chúng khi cần. Domonique đã có một bài học kinh nghiệm.

Côđã mua bảo hành mở rộng cho đồ nội thất khi chuyển nhà. Tuy nhiên, khi chiếc ghế sofa của cô bắt đầu bị rách và cô cố gắng yêu cầu bồi thường thì việc sửa chữa đã không được chi trả. Bây giờ, cô dành dụm tiền mỗi tháng để khi một món đồ bị hỏng, cô có thể chủ động sửa chữa hoặc thay thế nó.


Lưu Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên