MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kiểm soát nợ công

Láng giềng ghi nhận tỷ lệ nợ kỷ lục - vượt gần 300% GDP, Việt Nam kiểm soát nợ công ở mức an toàn

Láng giềng ghi nhận tỷ lệ nợ kỷ lục - vượt gần 300% GDP, Việt Nam kiểm soát nợ công ở mức an toàn

01/02/2024 09:30

Tỷ lệ nợ trên GDP của quốc gia này đã tăng lên mức cao kỷ lục 287,8% vào năm 2023. Nợ công của Việt Nam chiếm khoảng 39-40% GDP.

Nợ công giảm nhưng áp lực gia tăng

Nợ công giảm nhưng áp lực gia tăng

13/06/2019 10:15

Trong khi nỗ lực kéo giảm được nợ công về được tỷ lệ ấn tượng thì cũng là lúc Chính phủ đứng trước rủi ro trả nợ thay...

Kiểm soát nợ công tạo dư địa cho tăng trưởng

Kiểm soát nợ công tạo dư địa cho tăng trưởng

03/08/2018 22:29

Bộ Tài chính dự kiến đến cuối năm 2018, các chỉ tiêu an toàn nợ công nằm trong giới hạn cho phép.

Dự án hơn 47.000 tỷ đồng cho đường sắt đô thị TP.HCM: Vì sao vốn ODA giải ngân chậm?

Dự án hơn 47.000 tỷ đồng cho đường sắt đô thị TP.HCM: Vì sao vốn ODA giải ngân chậm?

11/05/2018 08:00

Đại diện JICA Việt Nam cho biết, việc giải ngân vốn ODA dựa trên những hóa đơn, chứng từ do Chính phủ cung cấp. Việc chính quyền TP.HCM tạm ứng vốn cho dự án đường sắt đô thị, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chỉ là giải pháp tình thế khi Quốc hội chưa phê duyệt thay đổi tổng mức đầu tư và thông qua chủ trương bố trí vốn cho phần điều chỉnh tăng.

Trưởng đại diện JICA Việt Nam: Việc chậm thanh toán cho các dự án vốn vay ODA ngày càng trở nên trầm trọng

Trưởng đại diện JICA Việt Nam: Việc chậm thanh toán cho các dự án vốn vay ODA ngày càng trở nên trầm trọng

10/05/2018 09:57

Phía Nhật Bản đã có cuộc đối thoại cấp cao với Chính phủ về việc chậm thanh toán cho các dự án vốn vay ODA. Nguyên nhân được chỉ ra là hệ quả của việc tăng cường kiểm soát nợ công ở mức cao hơn sau khi kế hoạch đầu tư công trung hạn được phê duyệt.

Các khoản vay trong và ngoài nước của doanh nghiệp sẽ bị hạn chế cấp mới bảo lãnh Chính phủ

Các khoản vay trong và ngoài nước của doanh nghiệp sẽ bị hạn chế cấp mới bảo lãnh Chính phủ

21/04/2018 10:12

Để đảm bảo các chỉ tiêu an toàn nợ trong giới hạn đã được Quốc hội phê duyệt, Chính phủ sẽ hạn chế việc cấp mới bảo lãnh cho các khoản vay trong và ngoài nước của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư.

Nợ công tăng nhanh, Thủ tướng cảnh báo “sụp đổ tài khóa quốc gia”

Nợ công tăng nhanh, Thủ tướng cảnh báo “sụp đổ tài khóa quốc gia”

07/01/2017 08:23

Nợ công nếu tính đủ theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã vượt trần chứ không chỉ sát trần. Người đứng đầu Chính phủ cũng cảnh báo đây là vấn đề cần suy nghĩ và nếu không chấm dứt thì sự sụp đổ nền tài khóa quốc gia là không thể tránh khỏi.

Đại biểu Lê Viết Chữ: "Đầu tư xã hội sẽ hiệu quả hơn đầu tư Nhà nước"

Đại biểu Lê Viết Chữ: "Đầu tư xã hội sẽ hiệu quả hơn đầu tư Nhà nước"

01/11/2016 20:09

Báo cáo trước Quốc hội sáng nay (1/11) Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho hay, tại thời điểm 2001, nợ công mới chỉ chiếm 36,5% GDP nhưng sau 14 năm, tức là năm 2015 con số này đã là 62,2% GDP.

Chủ tịch Quốc hội: Quyết tâm cao chuyển mô hình tăng trưởng

Chủ tịch Quốc hội: Quyết tâm cao chuyển mô hình tăng trưởng

20/10/2016 11:03

Cần có giải pháp quyết liệt, đột phá để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng…, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp thứ hai của Quốc hội, sáng 20/10.

Tổng bí thư: “Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” chưa được ngăn chặn

Tổng bí thư: “Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” chưa được ngăn chặn

09/10/2016 20:18

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ tư, sáng 9/10...

Năm 2016: Tiếp tục kiểm soát chặt nợ công

Năm 2016: Tiếp tục kiểm soát chặt nợ công

10/01/2016 20:16

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Đỉnh nợ công năm 2017 lên tới 64,3% GDP

Đỉnh nợ công năm 2017 lên tới 64,3% GDP

17/11/2015 09:26

Nợ công vẫn trong tầm kiểm soát nhưng tốc độ tăng quá cao với 20%/năm. Giai đoạn 2011 – 2013 vay 64.000 tỷ đồng với lãi suất bình quân 10,5%/năm, có món cao 13,2%, món thấp 8,4%, nên phải nhanh chóng tái cơ cấu khoản nợ này.

Trở lên trên