MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiến nghị trình Bộ Chính trị cho phép người Việt vào chơi casino đến năm 2024

Kiến nghị trình Bộ Chính trị cho phép người Việt vào chơi casino đến năm 2024

Bộ Tài chính kiến nghị trình Bộ Chính trị cho phép kéo dài thêm hai năm thí điểm việc cho người Việt Nam vào chơi tại casino Phú Quốc, Kiên Giang đến năm 2024.

Kiến nghị trình Bộ Chính trị cho phép người Việt vào chơi casino đến năm 2024 - Ảnh 1.

Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ trình Bộ Chính trị kéo dài thí điểm thêm hai năm cho người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc - Ảnh: B.N

Ngày 12-10, Bộ Tài chính có tờ trình Ban cán sự đảng Chính phủ xin chủ trương báo cáo Bộ Chính trị về một số vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý hoạt động casino tại Việt Nam.

Qua thực tế triển khai, Bộ Tài chính đánh giá mô hình phát triển casino gắn với khu dịch vụ, du lịch thương mại và vui chơi giải trí tổng hợp quy mô lớn theo kết luận của Bộ Chính trị là phù hợp.

Đặc biệt, việc thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino trong ba năm là chủ trương đúng đắn. Với nguyên tắc thận trọng, việc thí điểm này không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận người dân, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mặt khác, kinh doanh casino còn tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương và các khu vực lân cận, như casino Phú Quốc thu hút được 2.000 việc làm.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát hai năm qua đã tác động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh casino nên thời gian thí điểm ngắn.

"Do đó, Bộ Tài chính kiến nghị trình Bộ Chính trị cho phép kéo dài thêm hai năm thời gian thực hiện thí điểm cho người Việt Nam vào chơi tại casino Phú Quốc (Kiên Giang) đến năm 2024" - Bộ Tài chính báo cáo.

Trước đó năm 2016, tại thông báo 16, Bộ Chính trị cho phép hai dự án casino tại Phú Quốc (Kiên Giang) và Vân Đồn (Quảng Ninh) được thí điểm cho người Việt vào chơi casino, thời gian thí điểm là ba năm. Đến nay mới chỉ có casino Phú Quốc đi vào hoạt động, còn dự án casino Vân Đồn chưa được chấp thuận đầu tư.

Về kết quả kinh doanh casino Phú Quốc, Bộ Tài chính báo cáo tổng số người vào chơi từ năm 2019 đến hết năm 2021 là 240.560 lượt khách, trong đó khách người Việt chiếm hơn 65%. Tổng số nộp ngân sách là 1.730 tỉ đồng, trong đó số tiền thu từ vé bán cho người Việt là 141 tỉ đồng.

Còn về định hướng phát triển hoạt động kinh doanh casino trong thời gian tới, theo Bộ Tài chính, thống nhất nguyên tắc quy mô dự án tối thiểu là 2 tỉ USD. Thời điểm cấp phép kinh doanh casino giải ngân vốn tối thiểu là 50% tổng vốn đầu tư.

Về giải pháp cụ thể, đối với dự án casino quy mô lớn trên địa bàn chưa có cơ sở hạ tầng hoàn thiện như Vân Đồn, để tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong nước tham gia vào dự án, Bộ Tài chính kiến nghị báo cáo Bộ Chính trị cho phép bổ sung quy định trường hợp doanh nghiệp casino góp vốn vào các dự án cơ sở hạ tầng trên địa bàn thì được tính vào mức giải ngân cho dự án casino để xác định việc đáp ứng điều kiện giải ngân 50% tổng mức đầu tư dự án.

Theo Lê Thanh

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên