MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Đại gia' vàng miếng dồn sức cho nữ trang

05-05-2012 - 22:10 PM |

Sáng 5/5 SJC chính thức đưa vào hoạt động xí nghiệp nữ trang - dự án đánh dấu giai đoạn kinh doanh mới của doanh nghiệp vàng lớn nhất hiện nay.

Ông Đỗ Công Chính, Tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cho biết, việc xây dựng xí nghiệp mới quy mô 350.000-500.000 sản phẩm một năm đánh dấu việc đẩy mạnh đầu tư vào sản xuất nữ trang, lĩnh vực mũi nhọn của công ty trong thời gian tới.

Ông Chính cho biết, công ty sẽ mở rộng thị phần vàng trang sức và đá quý để dần chiếm tỷ lệ cao hơn trong doanh thu kinh doanh. Ngoài ra, để phần nào bảo vệ quyền lợi cho người dân, bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất các dòng nữ trang làm đẹp, công ty còn tăng cường sản xuất vàng nhẫn trơn 99.99 chất lượng cao đảm bảo đúng tuổi vàng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho rằng, việc đưa xí nghiệp nữ trang SJC Tân Thuận vào hoạt động được xác định là bước đi đúng hướng trong chiến lược phát triển của SJC về mở rộng quy mô sản xuất.

Phó chủ tịch đề nghị công ty này quan tâm đến việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, tìm kiếm thị trường xuất khẩu nữ trang, đa dạng sản phẩm, hạ giá thành để đủ sức cạnh tranh trong môi trường toàn cầu hóa hiện nay. Điều này sẽ đưa nữ trang sản xuất trong nước có chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng, góp phần quan trọng trong việc phát triển ngành nữ trang Việt Nam.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý TP HCM nhìn nhận ngành nữ trang đang có nhiều cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Theo ông, Nghị định 24 ra đời không chỉ siết chặt thị trường vàng miếng mà còn tạo một bước ngoặt mới cho ngành này theo hướng chuẩn hóa chất lượng sản phẩm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Bởi lẽ, các quy định mới sẽ hạn chế tình trạng lập lờ tuổi vàng, một hiện tượng đã tồn tại và gây nhức nhối suốt những năm qua.

Xí nghiệp được xây dựng trên diện tích đất 4.500 m2 , tổng vốn đầu tư là 132 tỷ đồng. Công suất áp ứng được sản lượng nữ trang 350.000-500.000 sản phẩm mỗi năm, sản lượng vàng miếng là 50.000 lượng ngày ngày và có khả năng tăng lên 80.000 sản phẩm một ngày, tương đương với 3 tấn vàng.

Xí nghiệp tạo lập dây chuyền khép kín với quy mô 4 xưởng chính: xưởng dập vàng miếng, xưởng nữ trang, xưởng phân kim và xưởng dây chuyền, đảm bảo các khâu sản xuất được chuyên môn hóa với sự hỗ trợ của máy móc.

Theo Lệ Chi

Vnexpress

hangnt

Trở lên trên