Nhật Bản: Lượng vàng nắm giữ trong dân khoảng 1.500 tấn
Những ngày này, các tiệm kim hoàn tại thủ đô Tokyo nêm chặt khách tới bán vàng, nhằm tranh thủ đợt tăng giá hiện nay.
Nhật Bản lại là một quốc gia có lượng
vàng dự trữ trong dân khổng lồ, khoảng 1.500 tấn vàng, do tâm lí găm giữ
trong 3 thập kỉ qua khi giá vàng èo uột. Giờ đây, cơn sốt giá vàng giữa
lúc kinh tế khó khăn khiến nhiều người nghĩ tới cách sinh lời từ kho
của đã cất giữ nhiều năm qua. Thứ mà họ bán
đi nhiều nhất là những kỉ vật trang sức của người thân.
Chiếc răng vàng của người mẹ quá cố nằm trong số những món đồ nữ trang được bà Keiko Adachi, 68 tuổi, đem ra tiệm vàng để bán ngày hôm qua.
Bà Keiko Adachi, 68 tuổi cho biết: “Tôi đến đây để bán cái răng giả bằng vàng của mẹ tôi để lại, giờ nó chả có tác dụng gì nữa”.
Bà Keiko đã bán món nữ trang của mình
với giá 16 ngàn Yen (tức 209 USD) tại một cửa hàng ở quận buôn bán
Ginza. Mặc dù bà Keiko không cho biết mục đích sử dụng của số tiền này,
nhưng bà thừa nhận cơn sốt giá vàng hiện nay đã khiến bà nghĩ tới chuyện
bán đi các kỉ vật của người mẹ đã quá cố 11 năm qua.
Bà Keiko Adachi: “Tôi đã không bao giờ nghĩ tới chuyện bán kỉ vật này cho đến khi giá vàng tăng vọt”.
Giá vàng đã liên tục lập kỉ lục trong
vài tháng nay. Tại nhà buôn vàng lớn nhất Nhật Bản Tanaka Kikinzoku
Kogyo, một gram vàng có lúc lên tới 4.745 Yen ( tức 61,6 đôla Mỹ) - mức
cao nhất kể từ tháng 9/1980.
Thậm chí, cả các nhà sư hoàn tục cũng
không miễn dịch trước cơn sốt vàng.
Bức tượng phật vàng được đem bán là của thừa kế do người cha để lại cho ông Taiko Ninomiya - một nhà sư hoàn tục.
Ông Taiko Ninomiya nói: “Giá vàng đã
tăng gấp nhiều lần, điều đó khiến tôi nghĩ lại về giá trị của tiền bạc
và giá trị tinh thần đối với tôi. Cách nào thì tôi cũng thấy hạnh phúc,
hoặc tôi có số tiền lớn gấp nhiều lần so với trước, hoặc tôi mang bức
tượng này trở về thờ tại nhà”.
Nhưng rốt cục, ông Taiko không bán được
vật linh thiêng này do nhà buôn không xác định được độ tinh khiết của
vàng. Rất nhiều vật như thế cũng không bán được tại tiệm vàng Gold
Plaza, từ bút máy, phù hiệu, đến đồ điêu khắc, hoặc do là vàng giả, hoặc
là vàng không đủ độ tinh khiết. Nhưng điều đó không ngăn dòng người mỗi
ngày đổ về các tiệm vàng.
Cơn sốt bán vàng hiện nay đang đưa nước
Nhật trở thành quốc gia xuất khẩu vàng ròng năm thứ 6 liên tiếp. Và dự
kiến năm nay, con số xuất khẩu sẽ không chỉ dừng lại ở kỉ lục 78 tấn
vàng ròng của năm ngoái.
Theo Nguyệt Hà
VTV
VTV